Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác PCCC

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

ĐÀ NẴNG- Ngày 29-5, Đoàn công tác của Bộ CA do Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH dẫn đầu đã có buổi làm việc với CATP nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 47 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn Đà Nẵng. Đại tá Lê Ngọc Hai- Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Nguyễn Thành Nam- Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cho biết, xác định công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nên thời gian qua, lực lượng PCCC và CNCH CATP đã tham mưu cấp ủy, chính quyền thành phố ban hành 1 chương trình, 4 kế hoạch, 5 chỉ thị, 2 quyết định, 5 công văn, 2 thông báo chỉ đạo, lãnh đạo các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong công tác PCCC, qua đó nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình cháy nổ xảy ra trên địa bàn để kịp thời đưa ra các giải pháp phòng ngừa.

Cũng theo Thượng tá Nam, thời gian qua, công tác PCCC đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức về PCCC được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, thành phần trong nhiều lĩnh vực. Nhiều địa phương, ban, ngành đã thành lập Ban Chỉ đạo PCCC, đầu tư kinh phí mua sắm các thiết bị, phương tiện PCCC, củng cố, xây dựng lực lượng PCCC cơ sở và phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC… Nhờ các giải pháp này mà số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra trên địa bàn thành phố cơ bản được kiềm chế, đặc biệt đã làm tốt nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn cháy lớn, không để gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương đã tập trung đánh giá, phân tích, làm rõ những mặt tích cực đạt được và những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Chỉ thị 47 thời gian qua. Đồng thời kiến nghị, đề xuất với Đoàn công tác nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 47 trong thời gian tới.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CATP Đà Nẵng đạt được trong công tác PCCC thời gian qua, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng đề nghị CATP Đà Nẵng cần tham mưu cho Thành ủy, UBND TP tổ chức sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47 trên địa bàn thời gian tới. Cho rằng, Chỉ thị 47 của Ban Bí thư có ý nghĩa rất quan trọng, đúng đắn, kịp thời và sát với tình hình thực tế phát triển của đất nước, vì vậy cần tham mưu cho Thành ủy, UBND TP đề xuất, kiến nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành chủ trương hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 47 trong tình hình mới, đảm bảo an ninh, an toàn cuộc sống của người dân, phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.

Cùng ngày, Đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực tế việc thực hiện Chỉ thị số 47 tại địa bàn Q. Hải Châu.

D.HÙNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_225625_phat-huy-hon-nua-vai-tro-lanh-dao-chi-dao-cua-dang-trong-cong-tac-pccc.aspx