Phát huy lợi thế, đẩy mạnh hợp tác phát triển 2 tỉnh Bình Phước - Tây Ninh

Chiều nay (3-3), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bình Phước đã có buổi làm việc với tỉnh Tây Ninh.

Tiếp và làm việc với đoàn, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành.

Tạo sự gắn kết chặt chẽ

Nội dung của buổi làm việc nhằm sơ kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh; thảo luận chương trình hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội giai đoạn 2022 -2025 giữa 2 tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác triển khai chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Bình Phước và Tây Ninh trong thời gian qua đã được lãnh đạo 2 tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Các sở, ngành 2 địa phương đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai những nội dung của bản thỏa thuận hợp tác. Đồng thời chủ động trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, qua đó đã tạo động lực và niềm tin cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư của 2 tỉnh đến đầu tư tại Bình Phước và ngược lại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường mong muốn Bình Phước sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ của tỉnh Tây Ninh

Qua 4 năm triển khai chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tạo sự gắn kết ngày càng chặt chẽ trong mối quan hệ giữa 2 địa phương. Kết quả thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, xúc tiến đầu tư, thương mại - du lịch, giao thông - vận tải, tài nguyên - môi trường, thông tin - truyền thông, y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh. Sự hợp tác giữa 2 tỉnh đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội, phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương; tạo động lực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng.

Nhiều chương trình hợp tác giai đoạn 2022-2025

Theo dự thảo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội 2 tỉnh Bình Phước - Tây Ninh trong giai đoạn 2022-2025: Về nông nghiệp và phát triển nông thôn, 2 tỉnh sẽ trao đổi thông tin, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cao, tiến bộ khoa học mới vào sản xuất, quản lý, khai thác, vận hành hiệu quả công trình thủy lợi. Trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại, 2 tỉnh trao đổi thông tin về xây dựng phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm đánh giá 2 tỉnh có nhiều lợi thế và tiềm năng trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội

Trên lĩnh vực thu hút đầu tư, trong giai đoạn 2022-2025, hai bên tăng cường hợp tác xúc tiến đầu tư ở các tỉnh, vùng lân cận, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án tại các khu công nghiệp. Trên lĩnh vực giao thông, 2 tỉnh sẽ phối hợp thúc đẩy các dự án giao thông kết nối vùng, phục vụ cho phát triển của 2 tỉnh.

Lĩnh vực tài nguyên - môi trường, 2 tỉnh phối hợp xử lý ô nhiễm các kênh rạch thuộc lưu vực sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng; nâng cao công tác dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Trên lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch, 2 tỉnh hợp tác khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên; phối hợp mở các tuyến du lịch liên tỉnh. Ngoài ra, 2 bên còn hợp tác trên các lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, dân tộc; giáo dục và đào tạo; khoa học công nghệ; thông tin - truyền thông, phát thanh - truyền hình; quốc phòng - an ninh.

Phát huy lợi thế và tiềm năng

Tại buổi trao đổi, thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã rất ấn tượng với sự phát triển của tỉnh Tây Ninh, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại và du lịch, đồng thời mong muốn Bình Phước sẽ học tập được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Đoàn công tác Bình Phước và Tây Ninh khảo sát một số điểm kết nối giao thông giữa 2 tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh đã đánh giá: 2 tỉnh có nhiều lợi thế và tiềm năng trong hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nhận định sự hợp tác trong thời gian qua chưa tương xứng với tiềm năng, vì vậy thời gian tới 2 tỉnh cần phát huy hơn nữa những thế mạnh để thúc đẩy hợp tác cùng nhau phát triển. Lãnh đạo 2 tỉnh thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 tỉnh chọn những lĩnh vực có lợi thế lớn và mang lại hiệu quả thiết thực nhất để tham mưu UBND 2 tỉnh ký kết hợp tác phát triển trong giai đoạn 2022-2025. Trong đó đặc biệt ưu tiên hợp tác trên lĩnh vực giao thông kết nối liên vùng; hợp tác phát triển du lịch, kết nối các điểm du lịch giữa 2 tỉnh; hợp tác trong vấn đề quy hoạch, xây dựng Đảng…

* Trước đó, trong sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh đã đi khảo sát một số điểm kết nối giao thông giữa 2 tỉnh. Lãnh đạo 2 tỉnh đã thống nhất cùng kiến nghị Bộ Giao thông vận tải bổ sung quy hoạch ngành quốc gia tuyến quốc lộ 14 C kéo dài; thống nhất điểm kết nối giữa 2 địa phương và thống nhất đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường để đẩy mạnh giao thương giữa 2 tỉnh và kết nối vùng trong thời gian tới.

Thanh Lâm - Hoàng Vũ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/131111/phat-huy-loi-the-day-manh-hop-tac-phat-trien-2-tinh-binh-phuoc-tay-ninh