Phát huy mô hình tự quản ở khu dân cư

Để phát huy tinh thần tự quản của nhân dân, mô hình khu dân cư (KDC) tự quản thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh', được hệ thống MTTQ các cấp của tỉnh Tuyên Quang triển khai đồng bộ. Theo đó, trong năm 2018, mỗi xã, phường, thị trấn phải có ít nhất 2 KDC xây dựng được mô hình tự quản hoạt động nề nếp, hiệu quả.

Nhiều mô hình KDC tự quản phát huy tác dụng tại địa phương.

Với xã Phúc Thịnh (huyện Chiêm Hóa) mô hình KDC thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường do Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh thực hiện thí điểm tại các thôn Trung Tâm, Đồng Lũng đang phát huy hiệu quả.

Sau gần một năm hoạt động, 100% hộ gia đình thôn Trung Tâm, 88% hộ gia đình thôn Đồng Lũng có 3 công trình hợp vệ sinh và được sử dụng nguồn nước sạch; 100% hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn, xây dựng hệ thống hầm bể bioga, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường.

Cùng với đó, nhóm nòng cốt đã vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, không vứt phế thải, vỏ bao bì thuốc trừ sâu trên mặt đồng ruộng... Các hộ trong thôn còn tự nguyện đóng góp tiền xây dựng tuyến đường điện thắp sáng đường làng ngõ xóm; đóng góp kinh phí, ngày công để cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, ao hồ sinh thái, làm đường bê tông nội đồng. Trong đó, nhân dân thôn Trung Tâm đã tự nguyện đóng góp tiền xây dựng 700 m đường điện ngõ xóm; thôn Đồng Lũng đã vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật liệu làm 1 km đường bê tông nội đồng liền với khu dân cư và 205 m cấu kiện kênh mương đúc sẵn.

Không chỉ ở xã Phúc Thịnh, những ngày gần đây, nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang cũng đang tất bật thành lập mô hình tự quản tại địa phương.

Ông Lê Thanh Tùng-Trưởng ban Công tác Mặt trận KDC thôn 6, xã Đội Cấn (TP Tuyên Quang) cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn của thôn, Ban Công tác Mặt trận thôn lựa chọn thành lập tổ tự quản gắn với thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Hiện nay, tổ tự quản đã hoàn tất các bước thành lập để chuẩn bị ra mắt tổ tự quản ở thôn. Sau khi ra mắt, tổ tự quản có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các hộ dân thực hiện bảo vệ môi trường thông qua việc phân loại thu gom rác thải, đổ rác đúng nơi quy định, định kỳ tổ chức cho bà con nhân dân thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện việc tu sửa định kỳ hệ thống đường điện thắp sáng đường quê để đảm bảo cho đường làng, ngõ xóm luôn sáng - xanh - sạch - đẹp...

Để thành lập mô hình tổ tự quản, căn cứ vào hướng dẫn của UB MTTQ tỉnh và MTTQ thành phố, nhiều xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng mô hình KDC tự quản thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông Nguyễn Chí Khiêm- Chủ tịch UBMTTQ xã Đội Cấn cho biết, khi thực hiện các mô hình này, xã đã lựa chọn xây dựng 3 tổ tự quản tại 3 KDC gồm: Tổ tự quản thực hiện các quy định về việc cưới, việc tang trên địa bàn tại thôn Vôi Thủy; tổ tự quản bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp tại thôn 6; tổ tự quản liên kết sản xuất, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững tại thôn Tân Tạo. Đến nay, các Ban Công tác Mặt trận tại các thôn đã hoàn tất thủ tục để chuẩn bị cho ra mắt các tổ tự quản phục vụ nhân dân.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đỗ Minh Tân - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc xây dựng các mô hình tự quản nhằm tập hợp, đoàn kết và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân chủ động chung tay, góp sức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy tốt vai trò của hệ thống MTTQ cơ sở, các địa phương cần xác định rõ khái niệm và bản chất của mô hình tự quản. Mọi phong trào phải bắt đầu từ nhân dân, các mô hình tự quản ở KDC phải trở thành phong trào tự nguyện, tự giác, tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, hoạt động phải theo quy chế, mang lại lợi ích cho nhân dân, được người dân đồng tình, ủng hộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Về quy mô tổ chức, phạm vi và lĩnh vực hoạt động sẽ linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và tình hình thực tế ở từng địa phương, phát huy tính chủ động và sáng tạo ở cơ sở.

Những mô hình KDC tự quản tại địa bàn dân cư đang phát huy hiệu quả đã góp phần quan trọng giúp hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào, các cuộc vận động đi sâu, đi sát quần chúng nhân dân hơn.

Phượng Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/phat-huy-mo-hinh-tu-quan-o-khu-dan-cu-tintuc413135