Phát huy nội lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế nông nghiệp, liên kết vùng để phát triển

Ngày 23/3, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư nông nghiệp, thương mại và du lịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành Tây Nam bộ; một số Tổ chức quốc tế, Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam…

Về phía tỉnh Vĩnh Long có các đồng chí: Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long cần khai thác tối đa nguồn lực, phát triển thành tỉnh khá.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời khẳng định với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, phối hợp, liên kết chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành Trung ương, các tỉnh, thành dành cho Vĩnh Long; sự đoàn kết, quyết tâm của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân trong tỉnh, Vĩnh Long đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở 3 lĩnh vực đang tập trung xúc tiến đầu tư: nông nghiệp, thương mại và du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành tham quan Khu gian hàng sản phẩm đặc trưng của tỉnh Vĩnh Long.

Với vị trí trung tâm của vùng ĐBSCL, nằm giữa hai trung tâm kinh tế lớn là TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được hoàn thiện, đồng bộ, tỉnh Vĩnh Long đã kết nối thông suốt, nhanh chóng và thuận tiện với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và các vùng kinh tế khác của cả nước.

Tỉnh Vĩnh Long tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng và đang tập trung mời gọi đầu tư Dự án bảo tồn làng gạch gốm Mang Thít và Bảo tàng Nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long trở thành điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn, tạo điểm nhấn cho du lịch của tỉnh Vĩnh Long.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành tìm hiểu sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Long.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tỉnh đã tích cực tổ chức triển khai xây dựng quy hoạch tỉnh theo đúng quy định.

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xây dựng phù hợp với các định hướng đã được xác định tại Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị. Đây cũng là cơ sở để tỉnh Vĩnh Long thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu Vĩnh Long là tỉnh nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái, một trong những trung tâm kinh tế nông nghiệp của vùng ĐBSCL.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long.

Tỉnh phát triển kinh tế nông nghiệp làm nền tảng phát triển du lịch, dịch vụ, đô thị và công nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại kết nối thông suốt với các địa phương trong vùng, hình thành được một trục động lực, hai hành lang kinh tế, vùng không gian phát triển, các trung tâm đô thị động lực hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, các giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy. Người dân có cuộc sống ấm no, văn minh, hạnh phúc.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo ra những cơ hội lớn, tác động lâu dài, là động lực quan trọng trong phát triển đất nước nói chung và của từng địa phương nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ ra những thách thức Vĩnh Long phải khắc phục, như: biến đổi khí hậu, sạt lở, sụt lún và ngập mặn, hạ tầng giao thông phát triển nhưng còn hạn chế, nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu… Phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long là một trục động lực, hai hành lang kinh tế, ba đột phá phát triển, bốn trụ cột tăng trưởng, năm nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh Vĩnh Long muốn triển khai được quy hoạch cần phải khai thác tốt, hiệu quả 6 nguồn lực, điều kiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nguồn lực quan trọng nhất là từ nội sinh, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, tập trung vào các ngành mới nổi, như chuyển đổi xanh, số, kinh tế tuần hoàn, chia sẻ, trí thức,… lấy đổi mới sáng tạo làm động lực chính.

Vĩnh Long phải xây dựng hệ thống giao thông kết nối vùng đồng bộ, vừa tạo không gian phát triển mới, giảm chi phí logistics; kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của các vùng, các địa phương, các nhà đầu tư,… để chung sức cùng Vĩnh Long phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Vĩnh Long khẩn trương ban hành kế hoạch, triển khai quy hoạch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Vĩnh Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, chuẩn bị tốt các dự án, lĩnh vực mời gọi đầu tư để đón các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng.

Các bộ, ngành Trung ương phối hợp chặt chẽ với Vĩnh Long đánh giá thực trạng, có các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với tiềm năng, lợi thế cùng với đà phát triển, tỉnh Vĩnh Long sẽ ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư. Vĩnh Long phát triển trở thành tỉnh thuộc nhóm phát triển của vùng ĐBSCL, tỉnh khá trong cả nước, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Biên bản ghi nhớ đầu tư 13 dự án với tổng mức vốn hơn 19.600 tỷ đồng.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, đồng chí Bùi Văn Nghiêm tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và bổ sung vào Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành với tầm nhìn dài hạn, gắn với định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Văn Vĩnh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phat-huy-noi-luc-khai-thac-toi-da-tiem-nang-loi-the-nong-nghiep-lien-ket-vung-de-phat-trien-i726126/