Phát huy nội lực trong nhân dân

Những năm qua, Chi bộ thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ) đã phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nội bộ và nhân dân. Từ đó, cán bộ, đảng viên và người dân chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương.

Chi bộ thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường (TX.Đức Phổ) thực hiện thành công mô hình “Đắp đường ngang ra đồng ruộng”.

Để lãnh đạo nhân dân trong thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Chi bộ thôn Thanh Sơn xem công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Theo Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng thôn Thanh Sơn Nguyễn Văn Thành, hầu hết người dân trong thôn sống bằng nghề nông. Song, điều kiện đi lại trên những cánh đồng quá khó khăn. Vì vậy, năm 2018, chi ủy, chi bộ đã thống nhất vận động người dân hiến đất triển khai mô hình “Đắp đường ngang ra đồng ruộng” để đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

“Cái gì mới và đụng đến quyền lợi của người dân đều khó. Song, không phải vì thế mà chi ủy, chi bộ chùn bước. Lúc đầu, chi bộ tổ chức 3 cuộc họp xóm nhưng vẫn không được, nên chi bộ quyết định vận động đến đâu làm đến đó. Chi bộ vận động được hộ dân nào đồng ý hiến đất mở rộng đường là tiến hành san lấp mặt bằng. Bà con thấy những hộ khác đã đồng tình nên cũng gật đầu đồng ý”, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Sơn Nguyễn Văn Thành chia sẻ.

"Từ năm 2019 đến nay, Chi bộ thôn Thanh Sơn luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy, UBND xã đề ra. Đặc biệt, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thanh Sơn luôn được người dân tín nhiệm. Nhờ vậy, thôn Thanh Sơn có tỷ lệ người dân đồng tình cao khi triển khai thực hiện các chủ trương của chi bộ, đảng ủy, thị ủy".

Bí thư Đảng ủy xã Phổ Cường VÕ CƯƠNG

Mô hình “Đắp đường ngang ra đồng ruộng” hoàn thành đã giúp người dân thuận lợi trong việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Vợ chồng ông Phan Long Tám (63 tuổi), thôn Thanh Sơn có hơn 13ha đất lúa trên cánh đồng Bụp của khu dân cư xóm 2. Trước đây, gia đình ông phải khuân vác lúa, rơm rạ từ 300 - 400m mới đến nơi để xe máy. Từ ngày Chi bộ thôn Thanh Sơn thực hiện mô hình, đã tạo thuận lợi trong việc vận chuyển lúa, rơm rạ, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. “Chi bộ luôn lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân. Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của chi bộ, đảng viên thôn Thanh Sơn đã tạo niềm tin vững chắc cho nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, góp phần tạo chuyển biến tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Tám thổ lộ.

Không chỉ mở rộng giao thông nội đồng, Chi bộ thôn Thanh Sơn còn lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động cán bộ và nhân dân trong thôn ra quân nâng cấp các tuyến đường, ngõ xóm. Nhiều hộ đã hiến đất, tháo gỡ tường rào, cổng ngõ, chặt bỏ cây cối làm đường bê tông theo hình thức “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Đến nay, người dân thôn Thanh Sơn đã đóng góp số tiền trên 445 triệu đồng, mở rộng được 15 tuyến đường ở 7 xóm với tổng chiều dài trên 2.500m.

Trước đây, nhiều tuyến đường, ngõ xóm chỉ đủ cho một chiếc xe đạp di chuyển. Đến nay, những tuyến đường ấy được mở rộng đủ cho xe bán tải lưu thông. Có được kết quả trên là nhờ nhiều hộ gia đình đã hiến đất để địa phương làm đường giao thông nông thôn.

Với những thành tích đạt được, đầu năm 2024, Chi bộ thôn Thanh Sơn là chi bộ thôn duy nhất của Thị ủy Đức Phổ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền (2019 - 2023).

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/chinh-tri/202403/phat-huy-noi-luc-trong-nhan-dan-6170c88/