Phát huy sức mạnh đại đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội

Tối 8-11, Ban công tác mặt trận khu phố 7, phường 11, quận Tân Bình, TPHCM tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư năm 2022. Đồng chí Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đến dự.

Phát biểu chung vui với người dân khu phố 7, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ghi nhận, giữa bộn bề khó khăn, khu phố 7 thực hiện chăm lo, hỗ trợ làm thủ tục vay vốn cho 53 lao động, với số tiền 1,5 tỷ đồng. Khu phố lắp đặt 16 camera phủ kín các tuyến hẻm và phối hợp với chi đoàn, chi hội tích cực xây dựng “Tổ tuần tra nhân dân” nhằm giữa gìn an ninh trật tự, an toàn khu dân cư.

 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng nhân dân khu phố 7. Ảnh: TRẦN YÊN

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tặng hoa chúc mừng nhân dân khu phố 7. Ảnh: TRẦN YÊN

“Năm 2022, khu phố đã phối hợp, phát động người dân xây dựng thành công tuyến hẻm 81 Phạm Phú Thứ. Đây là tuyến hẻm xanh, khu dân cư sạch và tiếp tục được duy trì, mở rộng ra các tuyến hẻm trên toàn khu phố. Những kết quả trên là minh chứng sống động cho sự phát huy sức mạnh đại đoàn kết, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, nhấn mạnh.

Lãnh đạo địa phương tặng quà, chia vui với nhân dân khu phố 7. Ảnh: TRẦN YÊN

Chương trình văn nghệ quần chúng do người dân khu phố biểu diễn trong đêm hội. Ảnh: TRẦN YÊN

Nhân dịp này, 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà và 6 gia đình được tặng thưởng “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2022; 10 gương được biểu dương “Người tốt việc tốt” năm 2022.

TRẦN YÊN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn//phat-huy-suc-manh-dai-doan-ket-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-854812.html