Phát huy sức mạnh đoàn kết trong điều kiện mới

Đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các buôn, thôn xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana.

Dur Kmăl - mảnh đất giàu truyền thống

Xã Dur Kmăl là địa phương giàu truyền thống cách mạng, nơi có 7 dân tộc anh em, với 1.640 hộ và 7.433 nhân khẩu cùng sinh sống. Trải qua các giai đoạn lịch sử, đồng bào các dân tộc địa phương luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù chịu khó, một lòng một dạ đi theo Bác Hồ, theo Đảng làm cách mạng.

Năm 2000, xã Dur Kmăl vinh dự được Chủ tịch nước công nhận là xã Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; hai buôn trong xã là Buôn Dur 1 và Buôn Kmăl được công nhận buôn Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân.

Thời gian qua, các buôn, thôn thuộc xã Dur Kmăl đã tích cực tổ chức, tham gia và đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và địa phương phát động.

Đến năm 2018, toàn xã có 56,2% hộ gia đình có nhà kiên cố, 98% hộ gia đình có xe gắn máy, 85% số hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, 82,85% hộ được sử dụng nước sạch, 87,4% số người dân tham gia bảo hiểm y tế... Toàn xã có 1.100/1.565 hộ gia đình được công nhận đủ tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 4/7 thôn, buôn được công nhận thôn, buôn văn hóa; 7/7 thôn, buôn đã xây dựng được hương ước, quy ước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước tình cảm của đồng bào dân tộc xã Dur Kmăl

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vui mừng trước tình cảm của đồng bào dân tộc xã Dur Kmăl

Nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã Dur Kmăl, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết rất vui mừng được về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Cảm giác đầu tiên là có rất đông bà con các dân tộc nô nức tham dự ngày hội, bà con ăn mặc đẹp, trao đổi vui vẻ. Một điều vui hơn nữa, thời gian vừa qua, toàn thể bà con đã phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng anh hùng, kết hợp thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng trong giai đoạn mới và đã thu được nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, xây dựng con người mới, xây dựng nếp sống văn minh và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Duy trì tố thoạt động của các mặt trận

Nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng, cảm ơn và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các thôn, buôn ở Dur Kmăl, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu câu hỏi: “Vì sao Dur Kmăl được phong tặng là đơn vị anh hùng? Vì sao xã được khen thưởng nhiều như thế?”. Với câu hỏi này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phân tích: Chúng ta nói có sự lãnh đạo của Đảng, sự cố gắng của toàn dân là đúng rồi, nhưng có một nguyên nhân hết sức quan trọng là tinh thần đoàn kết. Từng cá nhân không thể đoàn kết mà phải có một tổ chức tập hợp bà con, tập hợp quần chúng nhân dân, trên dưới đồng lòng - đó là cơ quan mặt trận. Dur Kmăl được như ngày hôm nay là do đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Trung ương trong việc tạo điều kiện để các địa phương có được nguồn lực, tiền bạc, vật chất, kinh nghiệm, cán bộ để đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhưng quan trọng hơn, từ những chính sách này, người dân Dur Kmăk đã cố gắng học hỏi, luôn luôn đoàn kết để giúp nhau cùng tiến bộ. “Thời gian qua xã, thôn, buôn của xã Dur Kmăl đã nêu cao tinh thần đoàn kết nên mới đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ngày trước, 90% dân số của nước ta không biết chữ, còn bây giờ, một xã Dur Kmăl đã có mấy chục em tốt nghiệp đại học, hơn 99% con em được đi học, nhà cửa, cơ sở hạ tầng được xây dựng khang trang, bà con đã biết trồng cà phê, hồ tiêu, sầu riêng chất lượng cao để xuất khẩu đem lại hiệu quả kinh tế cao” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Để Dur Kmăl tiếp tục phát triển mạnh hơn nữa trong điều kiện mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đoàn kết là sức mạnh, nhưng muốn đoàn kết thì chúng ta phải có mặt trận; thành lập mặt trận và duy trì tổ chức mặt trận hoạt động thật tốt. Trong điều kiện xã hội phát triển không ngừng như hiện nay, các cấp ủy và mặt trận phải khéo khơi dậy, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới và sự nghiệp cách mạng; xây dựng Dur Kmăl giàu mạnh, no ấm.

T.H

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phat-huy-suc-manh-doan-ket-trong-dieu-kien-moi-112111.html