Phát huy sức mạnh đoàn kết

Thực hiện Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh' (Cuộc vận động), Ban Công tác Mặt trận (CTMT) khu vực Rạch Chanh, phường Thới Long, quận Ô Môn, tích cực vận động nâng cấp cầu, đường, chăm lo đời sống nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân góp sức xây dựng quê hương.

Nhờ sự góp sức của dân, cầu Rạch Chanh được mở rộng.

Nhờ sự góp sức của dân, cầu Rạch Chanh được mở rộng.

Theo ông Lê Văn Đại, Trưởng Ban CTMT khu vực Rạch Chanh, thực hiện Cuộc vận động, Ban CTMT khu vực phối hợp với các cán bộ phường, khu vực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân góp sức xây dựng nhiều công trình cầu đường... Điển hình như trước đây cầu Rạch Chanh rộng khoảng 1,4m, không có lan can, đi lại khó khăn. Cán bộ khu vực đã vận động bà con đóng góp tiền và ngày công lao động mở rộng cầu ra 3m. Năm 2019, khu vực đã vận động nhân dân đóng góp 65 triệu đồng, 173 ngày công lao động mở rộng 3 cây cầu. Cán bộ khu vực còn vận động bà con đóng góp 37 triệu đồng, hàng chục ngày công lao động để đổ đá ở những đoạn đường giao thông bị sạt lở, nhỏ hẹp. Anh Huỳnh Văn Hiền, người dân khu vực nói: “Nhờ cán bộ khu vực vận động bà con góp tiền, ngày công lao động, có những đoạn 1,5m được mở rộng ra 4m, lưu thông dễ dàng”.

Công tác chăm lo đời sống nhân dân luôn được cán bộ khu vực chú trọng. Nổi bật, khu vực đã phối hợp cùng phường vận động xã hội hóa xây dựng và sửa chữa 2 căn nhà trị giá 54 triệu đồng; vận động 67 phần quà (mỗi phần trị giá khoảng 370.000 đồng) hỗ trợ bà con nghèo, cận nghèo; 3 tổ vay vốn của các đoàn thể đã giới thiệu cho 147 người vay gần 5 tỉ đồng để phát triển kinh tế gia đình… Năm 2019, khu vực có 4 hộ thoát nghèo. Hiện nay, khu vực còn 4 hộ nghèo.

Ghé thăm gia đình chị Nguyễn Ngọc Ít được cán bộ khu vực phối hợp vận động hỗ trợ xây dựng căn nhà mới. Chị Ngọc Ít chia sẻ: “Tôi thường xuyên bị bệnh, mọi sinh hoạt gia đình đều nhờ vào tiền bán kem của chồng và con trai. Cuộc sống gia đình khó khăn, căn nhà sắp sập, không có tiền cất lại. Tôi rất mừng khi được địa phương cất tặng căn nhà mới”.

Ngoài ra, cán bộ khu vực cũng vận động bà con đóng góp gần 14 triệu đồng làm mới cột cờ, thay lá cờ; vận động 9 triệu đồng lắp 2 camera an ninh; vận động bà con cải tạo 1,5ha vườn kém hiệu quả, trồng cây ăn trái có hiệu quả kinh tế cao… “Thời gian tới, Ban CTMT khu vực tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp cầu, đường, vệ sinh môi trường; quan tâm chăm lo đời sống nhân dân…Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển” - ông Lê Văn Đại, Trưởng Ban CTMT khu vực Rạch Chanh, cho biết.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/pha-t-huy-su-c-ma-nh-doan-ket-a119510.html