Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29-5-2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan của Quốc hội, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới cùng nỗ lực tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 tại phường Sài Đồng (quận Long Biên). Ảnh: Viết Thành

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2017 tại phường Sài Đồng (quận Long Biên). Ảnh: Viết Thành

Đổi mới, hướng về cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, chú trọng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ và đổi mới hình thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở. Để công tác mặt trận đạt hiệu quả cao, thành phố đã có kinh phí hỗ trợ cho trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Từ năm 2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thành lập mới Hội đồng Tư vấn tổng hợp và phân tích dư luận xã hội; tổ chức giao ban dư luận xã hội định kỳ, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để phản ánh đến các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc.

Nếu như trước đây, hoạt động của mặt trận được thể hiện ở rất nhiều lĩnh vực chung chung, dàn trải, thì nay đã xác định trọng tâm, trọng điểm nhằm tránh tình trạng “trận nào cũng có mặt” nhưng không rõ việc. Thực hiện phương châm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định phải bắt đầu từ cơ sở, từ tâm tư, nguyện vọng, mong muốn và ý chí của người dân. Cùng với đó, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã cập nhật tình hình, kiến thức chung, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận các cấp.

Riêng năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã làm việc với tất cả các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở quận, huyện, thị xã để chỉ đạo, hướng dẫn, đề nghị phối hợp nhằm đưa công tác mặt trận đạt kết quả cao hơn. Việc đổi mới phương thức hoạt động của mặt trận được thông qua 3 kênh chính: Hệ thống cán bộ mặt trận từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn và khu dân cư; các tổ chức thành viên bằng chương trình thống nhất hành động; các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, tư vấn.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh (thứ hai từ trái sang) thăm, tặng quà hộ nghèo huyện Đan Phượng.

Trong 10 năm qua, mặt trận cùng các tổ chức thành viên tiếp tục củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động. Điển hình như cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hoạt động vì người nghèo và công tác cứu trợ, cứu nạn...

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân trọng tâm là bàn việc nâng cao chất lượng cuộc vận động gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp tổ chức hơn 84 nghìn hội nghị đại biểu nhân dân tại các thôn, tổ dân phố; cấp phường, xã tổ chức hơn 5.200 hội nghị. Các hội nghị đã thu hút được các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia, phát huy dân chủ, trách nhiệm của người dân trong xây dựng quê hương.

Triển khai có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, từ năm 2008 đến hết năm 2017, các cấp đã vận động được gần 410 tỷ đồng. Mặt trận các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Xây dựng và sửa chữa gần 20 nghìn căn nhà; hỗ trợ vốn sản xuất cho gần 34 nghìn hộ gia đình; khám, chữa bệnh cho gần 22 nghìn người nghèo, tặng quà cho hơn 63 nghìn học sinh nghèo và các hỗ trợ khác. Năm 2018, MTTQ Việt Nam thành phố đang phối hợp với các cấp chính quyền thực hiện hỗ trợ xây, sửa nhà cho tất cả các hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Đến nay có 3.315/4.341 hộ nghèo (đạt 76,4% số hộ) đã được xây sửa xong và đang xây sửa nhà.

Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với chính quyền các cấp hỗ trợ xây, sửa hơn 8.200 nhà ở cho người có công với cách mạng, trị giá hơn 955 tỷ đồng. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, nay là Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được hơn 96 tỷ đồng ủng hộ các lực lượng bảo vệ biển, cảnh sát biển; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa đa năng tại các đảo Len Đao, Tiên Nữ, Đá Thị thuộc quần đảo Trường Sa và hỗ trợ các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, Nhà giàn DK1...

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng được củng cố, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gắn với việc vận động nhân dân cùng tham gia giám sát. Qua 10 năm, Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát được gần 67 nghìn cuộc, phát hiện hơn 26 nghìn vụ việc vi phạm; kiến nghị giải quyết xử lý gần 25 nghìn vụ, số vụ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết là hơn 22 nghìn vụ. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát được gần 40 nghìn vụ việc, phát hiện hơn 10 nghìn công trình, dự án vi phạm, kiến nghị khắc phục và xử lý vi phạm 908 vụ, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước hơn 1,2 triệu mét vuông đất.

Dẫn đầu cả nước trong nhiều hoạt động

10 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước trong thực hiện phản biện xã hội; là đơn vị đầu tiên trong cả nước ban hành Quy chế phối hợp phản biện xã hội với Thường trực HĐND, UBND thành phố. Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ, 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị về việc mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện “Quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội” giữa 3 cơ quan HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ, MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ động, sáng tạo phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả phản biện xã hội theo quy định. Các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo chính quyền, mặt trận và các tổ chức thành viên xây dựng, thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong tổ chức phản biện xã hội nói riêng và thực hiện quy chế phối hợp nói chung nhằm góp phần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quyết định của chính quyền các cấp thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức 32 hội nghị phản biện xã hội vào các dự thảo, nghị quyết, quy định, quyết định... của UBND thành phố trình các kỳ họp HĐND thành phố. Cấp huyện tổ chức 194 hội nghị phản biện xã hội, cấp xã tổ chức 1.193 hội nghị phản biện xã hội với các nội dung thiết thực, cụ thể, được dư luận ủng hộ.

Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã huy động sự tham gia tích cực của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Đạo Islam, tôn giáo Baha’i, Phật đường Nam tông Minh Sư đạo, Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô... với nhiều hành động, việc làm thiết thực. Việc phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, tín đồ tôn giáo về vấn đề này, từ đó thay đổi thói quen xấu, tích cực tham gia bảo vệ môi trường sống cho chính mình và cộng đồng, xã hội. TP Hà Nội được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá là một trong các tỉnh, thành phố có nhiều mô hình tiêu biểu của đồng bào có đạo trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự phối hợp của chính quyền, các tổ chức thành viên, công tác mặt trận đã đạt được một số kết quả nổi bật, đóng góp tích cực vào thành công chung của Thủ đô. Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng Hà Nội xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng là Thủ đô anh hùng - Thành phố Vì hòa bình, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.

Vũ Hồng Khanh
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/908754/phat-huy-suc-manh-khoi-dai-doan-ket-toan-dan-trong-tinh-hinh-moi