Phát huy sức mạnh quần chúng giữ gìn an ninh trật tự

Công an xã Thạnh Thắng phối hợp quân sự và đội dân phòng tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Công an xã Thạnh Thắng phối hợp quân sự và đội dân phòng tổ chức tuần tra trên địa bàn.

Ông Đặng Hùng Cường ở phường Thới Hòa, quận Ô Môn, cho biết: “Trước đây, tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ cầu Ô Môn đến cầu Bánh Tét (giáp ranh quận Thốt Nốt), thuộc 2 phường Thới Hòa, Long Hưng khá phức tạp. Các đối tượng lợi dụng đêm tối, vắng người thực hiện hành vi cướp giật tài sản, trộm cắp... Từ khi hệ thống camera an ninh được đưa vào hoạt động, tình hình ANTT chuyển biến rõ rệt, bà con rất yên tâm”. Mô hình “Tuyến đường camera an ninh” được Công an quận Ô Môn xây dựng và ra mắt ngày 30-4-2022. Tuyến đường được lắp đặt 32 camera kết nối về Công an phường Long Hưng và Thới Hòa. Tất cả hình ảnh được cán bộ trực ban Công an phường theo dõi thông qua 4 màn hình lớn, đặt tại trụ sở 2 đơn vị.

Theo Thượng tá Nguyễn Phú Thương, Trưởng Công an quận Ô Môn, toàn quận đã lắp đặt trên 300 camera kết nối về công an địa phương và hàng ngàn camera của nhân dân tự lắp đặt trước nhà, doanh nghiệp... Mô hình đã hỗ trợ tích cực cho công an cơ sở trong công tác truy vết, truy xét, khoanh vùng, bắt giữ đối tượng nhanh chóng, phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, xử lý chính xác các vụ việc về ANTT, an toàn giao thông.

Tại xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, sau 1 năm thực hiện mô hình “Xã điển hình về phong trào TDBVANTQ”, ý thức người dân trong thực hiện phong trào ngày càng nâng lên. Đến nay, xã đã thực hiện 10/10 tiêu chí của xã điển hình. Năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn được kiềm chế, phạm pháp hình sự, đặc biệt là các vụ trọng án, thường án không xảy ra. Ông Nguyễn Hữu Hòa, Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Thạnh Thắng, cho biết: “Chúng tôi chủ động xây dựng kế hoạch, mở 6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đồng thời, tham mưu Đảng ủy ban hành Đảng văn chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Công an xã trong công tác quản lý, giáo dục đối tượng vi phạm. Từ đó, tình hình ANTT có chuyển biến tích cực”.

Hiện nay, Công an thành phố quản lý 13 mô hình, 6 nhóm mô hình (61 mô hình) “Dân vận khéo” trên lĩnh vực ANTT và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố xây dựng mới 2 mô hình “Dân vận khéo” là: “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý, tiếp nhận, sử dụng các nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố” và “Đồng bào dân tộc Khmer đảm bảo ANTT, bảo tồn bản sắc văn hóa”. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng 4 mô hình trong các nhóm mô hình “Dân vận khéo” đã được triển khai, thực hiện… Các mô hình đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2022, người dân đã cung cấp cho lực lượng công an 2.320 nguồn tin, trong đó có 1.597 nguồn tin có giá trị, giúp ngành chức năng triệt phá 1.372 vụ; giáo dục, bắt, xử lý 2.179 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn...

Trên cơ sở phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn thành phố đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Người dân đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm...

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/phat-huy-suc-manh-quan-chung-giu-gin-an-ninh-trat-tu-a150213.html