Phát huy sức mạnh quần chúng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Ngày 25-7, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị Sơ kết 10 năm thực hiện 'Ngày biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019'.

Những quần chúng tiêu biểu qua 10 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân của thị xã Sông Cầu. Ảnh: Phương Oanh

Hội nghị khẳng định, qua 10 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”, diện mạo vùng ven biển của thị xã Sông Cầu có nhiều đổi mới. Nhiều công trình phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng đã được chú trọng đầu tư, xây mới như: hệ thống cảng biển, khu neo đậu tàu thuyền, các khu kinh tế ven biển...

Trong vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, đồn Biên phòng Xuân Thịnh và đồn Biên phòng Xuân Đài (đứng chân trên địa bàn thị xã Sông Cầu) đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm luật pháp, cam kết không đánh bắt hải sản xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài và tham gia bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển.

Đặc biệt, đến nay, trên khu vực biên giới biển của thị xã đã xây dựng 54 tổ tự quản ANTT, 43 tổ tàu thuyền an toàn, 105 tổ nuôi trồng thủy sản, 189 dòng họ tự quản, với hơn 2.000 người dân tham gia. Sông Cầu được ghi nhận là nơi phát triển mạnh phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền biển đảo với số lượng các tổ tự quản, tổ tàu thuyền an toàn chiếm gần 87% tổng số toàn tỉnh.

Từ phong trào này, nhân dân đã phát hiện, cung cấp cho BĐBP hàng trăm tin có giá trị, tích cực hỗ trợ, giúp đỡ BĐBP và các lực lượng chức năng trong đấu tranh, truy quét tội phạm. Trong đó nổi bật là phát hiện, xử lý 4 đối tượng người nước ngoài đến địa bàn hoạt động trái phép. An ninh trật tự khu vực biên giới biển của địa phương được giữ vững.

Các chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “nâng bước em tới trường”, “Hãy làm sạch biển”, “Cán bộ đảng viên BĐBP giúp đỡ hộ nghèo, thôn, khu phố nghèo”; các mô hình như: “Thắp sáng đường quê”, “Con đường nghĩa tình”, “Hũ gạo tình thương”, “thùng tiền tiết kiệm”, phát huy hiệu quả giúp dân trong mùa mưa bão hay công tác tuyên truyền thông tin về biển đảo do cán bộ chiến sĩ BĐBP triển khai đã tăng thêm tình cảm gắn bó, mật thiết giữa BĐBP với chính quyền, nhân dân trên địa bàn. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, các cấp chính quyền, đặc biệt là đối với lực lượng BĐBP ngày càng nâng lên, an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Quân dân thị xã Sông Cầu luôn gắn kết, hỗ trợ nhau trong thiên tai, mưa bão. Ảnh: Phương Oanh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Kinh Danh, Phó Bí thư Thường trực thị xã Sông Cầu xác định, với tiềm năng, lợi thế sẵn có về biển, Sông Cầu có thể lấy du lịch và nuôi trồng thủy sản làm mũi nhọn để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu từ biển. Tuy nhiên, để hướng tới phát triển bền vững, cần giải quyết tốt vấn đề tranh chấp đất đai và ô nhiễm môi trường vùng nuôi thủy sản.

“Tôi đề nghị các cấp, các ngành, đoàn thể, cần tăng cường phối hợp với hai đồn Biên phòng, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật, ý thức trách nhiệm của người dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý tốt quy hoạch vùng nuôi thủy sản, tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, giữ vững niềm tin trong nhân dân để làm nên một thành trì lòng dân vững chắc trên các làng biển”. - ông Danh nhấn mạnh.

Nhân dịp này, có 21 tập thể và 35 cá nhân được UBND thị xã Sông Cầu tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-huy-suc-manh-quan-chung-trong-bao-ve-chu-quyen-bien-dao/