Phát huy sức mạnh tổng hợp chống buôn lậu dịp cuối năm

Những ngày cuối năm 2019, hoạt động buôn lậu qua biên giới huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng có chiều hướng gia tăng. Bên cạnh các loại hàng lậu thông thường nguyên liệu thuốc lá, thực phẩm đông lạnh, thịt gia súc, gia cầm..., đặc biệt nguy hiểm là tình trạng vận chuyển trái phép pháo nổ đã gây ra nhiều thách thức cho các lực lượng chức năng, trong đó có BĐBP.

2 đối tượng vận chuyển 323,5kg pháo nổ bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh bắt ngày 28-11-2019. Ảnh: Lê Đồng

2 đối tượng vận chuyển 323,5kg pháo nổ bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh bắt ngày 28-11-2019. Ảnh: Lê Đồng

Hàng lậu áp sát biên giới

Một ngày cuối năm 2019, dùng vội bữa cơm tối, chúng tôi cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, BĐBP Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới mốc 729, ở xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh. Trên con đường đất đá lởm chởm, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ trâu, vừa đi, Thượng tá Bùi Tiến Dũng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh vừa chia sẻ: “Trước đây, cung đường này được mệnh danh là điểm “nóng” về vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, nhiều nhất là mặt hàng pháo nổ. Chính vì vậy, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường lực lượng mật phục, chốt chặn, đón đầu và đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đặc biệt, thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề, cùng với việc thực hiện nghiêm các kế hoạch, chỉ thị của cấp trên, đơn vị quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn, hạn chế thấp nhất tình trạng hàng hóa thẩm lậu qua biên giới”.

Trên cung đường tuần tra, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi nghe được rất nhiều câu chuyện về sự tinh quái, ma mãnh của các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Đối với mặt hàng pháo nổ, khác với mọi năm, năm nay, các đối tượng rậm rịch “gom hàng” về mọi thời điểm trong năm chứ không tập trung vào thời điểm cuối năm. Các đối tượng lợi dụng thời gian đêm tối, ngày nghỉ, giờ nghỉ, lúc lực lượng chức năng lơ là, mất cảnh giác để tuồn hàng về.

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, trong năm 2019, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, phát hiện, bắt giữ và xử lý 14 vụ/23 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ 1.430kg pháo nổ, 3.450 con gà, vịt giống; 1.322kg vịt thương phẩm, 120kg xúc xích, 2.400kg nguyên liệu thuốc lá, 20 tấn chân giò lợn và nhiều tang vật có liên quan.

Tăng cường công tác phối hợp

Ông Trịnh Trường Huy, Chủ tịch UBND huyện Trà Lĩnh, Trưởng ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Trà Lĩnh (Ban Chỉ đạo 389 huyện Trà Lĩnh), tỉnh Cao Bằng khẳng định: “Hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới huyện Trà Lĩnh thời gian gần đây đã giảm nhiều so với các năm trước. Lực lượng chức năng trên địa bàn đã triển khai mạnh mẽ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, không để phát sinh điểm nóng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa BĐBP, Công an và Hải quan trong thời gian qua rất tốt, các hoạt động đi vào chiều sâu và rất hiệu quả. Các đơn vị đã tham mưu cho UBND huyện Trà Lĩnh, Ban Chỉ đạo 389 huyện Trà Lĩnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới huyện Trà Lĩnh”.

Dự báo, những ngày áp Tết Nguyên đán, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới huyện Trà Lĩnh sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Trà Lĩnh luôn phải duy trì 100% quân số trực sẵn sàng làm nhiệm vụ để thực hiện các phương án đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu. Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh còn tổ chức lực lượng sẵn sàng chiến đấu, tiến hành tuần tra, kiểm soát khép kín đoạn biên giới, quyết tâm không để lọt tội phạm.

Ông Nông Xuân Ánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh nhấn mạnh: “Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm tổng hợp của các lực lượng trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thời gian qua, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nhất là Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức triển khai lực lượng phối hợp nhằm kiểm soát tốt tình hình tại địa bàn khu vực cửa khẩu”.

Thượng tá Bùi Tiến Dũng cho biết: “Trên cơ sở bám chắc các chỉ thị, kế hoạch của cấp trên, đơn vị sẽ thực hiện, triển khai nghiêm túc, tăng cường lực lượng chốt chặn tại các điểm nóng, địa bàn trọng điểm để đấu tranh, ngăn chặn hàng hóa nhập lậu. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng chức năng, tổ chức hiệp đồng chặt chẽ để ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép từ biên giới đến nội địa”.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/phat-huy-suc-manh-tong-hop-chong-buon-lau-dip-cuoi-nam/