Phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 30/1, tại Hà Nội, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phối hợp với Học viện ANND tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: 'Định hướng quan điểm, chính sách, đề xuất nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng xã hội'.

Chủ trì hội thảo có các đồng chí: PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND; Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương .

Hội thảo thuộc chương trình nghiên cứu của Đề tài khoa học cấp Nhà nước “Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội”.

PGS.TS Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển bùng nổ của công nghệ mang tính đột phá đã và đang làm không gian mạng thay đổi sâu sắc cả về chất và lượng, mang lại những lợi ích chưa từng có cho xã hội loài người. Tuy nhiên, không gian mạng với đặc tính ẩn danh, lan truyền nhanh cũng đã trở thành môi trường thuận lợi cho hoạt động tán phát tin giả, tin sai sự thật, nhiều thông tin sai lệch được đăng tải trên không gian mạng với mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội…

“Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đây là một trong những nghị quyết đi vào cuộc sống nhiều nhất, được các cấp ủy đảng quan tâm, quán triệt, tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng”, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành khẳng định.

Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện ANND cho rằng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và của cả hệ thống chính trị.

Học viện ANND có 2 môn học liên quan trực tiếp đến nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là: “Phòng, chống diễn biến hòa bình” và “Đấu tranh chống phá hoại tư tưởng”. Hiện nay, Học viện có hàng nghìn cán bộ, giảng viên, học viên đang tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch và trực tiếp quản trị, quản lý, điều hành hàng trăm tài khoản mạng xã hội, trang fanpage để tuyên truyền phố biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cho quần chúng nhân dân…

Tại hội thảo, các bài tham luận của các nhà khoa học đã dự báo rõ nét, cụ thể về những vấn đề tác động đến cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trong thời gian tới, như: Tình hình chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, xã hội và những vấn đề an ninh phi truyền thống... của thế giới, khu vực và trong nước…

Các tham luận cũng đã bước đầu đề xuất những quan điểm chỉ đạo, những định hướng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới, như: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội ở Việt Nam phải dựa vào dân, cần phải đổi mới nội dung, phương pháp, đa dạng hóa hình thức, coi trọng hiệu quả, trên tinh thần chủ động, cảnh giác, thường xuyên, kiên trì, kiên quyết, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm…

Các đại biểu dự hội thảo.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trên môi trường mạng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho rằng, cần phải luôn kiên định với nền tảng tư tưởng của Đảng; tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện các giải pháp về xây dựng vững chắc nền tảng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định pháp lý về quản lý thông tin và truyền thông trên internet, mạng xã hội…

PGS.TS Lê Hải Bình lưu ý, phải phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ trên môi trường mạng xã hội. Bên cạnh sự tham gia của các bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thì cần phát huy tổng lực sự tham gia của các cơ quan trong toàn hệ thống chính trị, từ cơ quan kiểm soát nguồn tin, cơ quan quản lý thuế đến các cơ quan ngoại giao, văn hóa, các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản; vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, trên các mạng xã hội..., góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngô Khiêm

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/lanh-dao-bo-cong-an/phat-huy-suc-manh-tong-hop-trong-dau-tranh-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-i721747/