Phát huy thế mạnh thương hiệu trong công tác khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng 5-9, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Bộ Công an. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Cục Y tế và các Cục chức năng Bộ Công an.

Theo báo cáo của Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền, trong 8 tháng đầu năm 2019, tuy Bệnh viện còn nhiều khó khăn, song với tinh thần quyết tâm, đoàn kết, Đảng ủy Ban giám đốc cùng tập thể CBCS, y bác sĩ Bệnh viện YHCT đã phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong đó, ưu tiên hàng đầu của Bệnh viện là công tác khám chữa bệnh. Với phương châm kết hợp nhuần nhuyễn giữa Y học hiện đại và YHCT trong khám và điều trị, bệnh viện đã định hướng phát triển theo mũi nhọn chuyên môn, thế mạnh của từng khoa lâm sàng, mạnh dạn ứng dụng các kỹ thuật mới vào điều trị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Hiện tại, bệnh viện đang xây dựng phát triển theo hướng chuyên khoa sâu một số chuyên ngành như phục hồi chức năng, sau chấn thương, lão khoa, hỗ trợ điều trị ung thư, các bệnh mạn tính, tán sỏi ngoài cơ thể kết hợp thuốc YHCT, các bệnh về rối loạn chuyển hóa, tiêu hóa, gan mật, các phương pháp không dùng thuốc, điều trị thoát vị đĩa đệm...

Để hỗ trợ phát triển chuyên môn cũng như nâng cao chất lượng phục vụ, bệnh viện đã thành lập tổ tiếp đón, tư vấn hướng dẫn người bệnh đến khám và điều trị tại bệnh viện thuận tiện và thân thiện; thành lập Tổ quản lý chất lượng bệnh viện thường xuyên rà soát, đánh giá theo các tiêu chí của Bộ Y tế để kịp thời hoàn thiện bổ sung. Vì vậy, trong 8 tháng đầu năm 2019, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tại bệnh viện tăng lên.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đã chủ động triển khai một số giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính trong khám chữa bệnh như: triển khai ứng dụng CNTT (mạng LAN) trong quản lý khám chữa bệnh, thông tin thông suốt giữa khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng nhằm thuận tiện, kịp thời theo dõi kết quả xét nghiệm của bệnh nhân và giúp quản lý thông tin bệnh nhân tốt hơn. Thực hiện việc xếp hàng lấy số tự động với bệnh nhân viên khám tại bệnh viện; có hệ thống bảng điện tử hiển thị để bệnh nhân chủ động, tránh hiện tương dồn ứ trong khám chữa bệnh. Dữ liệu khám chữa bệnh BHYT được tổng hợp và liên thông đẩy lên cổng thông tin điện tử của BHXH hàng ngày, giúp quản lý thông tin bệnh nhân BHYT chính xác…

Thiếu tướng Phạm Bá Tuyến, Giám đốc Bệnh viện báo cáo tình hình với Thứ trưởng

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học luôn được Bệnh viện quan tâm, khuyến khích. Tính đến thời điểm hiện tại bệnh viện đã có trên 70 đề tài cấp Bộ, cấp cơ sở; các đề tài được áp dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn tại bệnh viện, nhiều kết quả nghiên cứu được triển khai sản xuất thành các sản phẩm thuốc điều trị có hiệu quả, trở thành thương hiệu của bệnh viện. Song song với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác cán bộ đều được quan tâm chú trọng..

Ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các thế hệ cán bộ, y bác sỹ bệnh viện YHCT đã có những đóng góp rất đáng trân trọng trong lĩnh vực khám chữa bệnh, công tác y tế CAND thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho rằng chính sự nỗ lực cố gắng, toàn tâm toàn ý đó đã giúp Bệnh viện YHCT trở nên một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực khám chữa bệnh, trong lòng người bệnh.

Để tiếp tục giữ vững được thương hiệu, phát triển bệnh viện trước những khó khăn thách thức, cạnh tranh lớn trong lĩnh vực khám chữa bệnh hiện nay, sẽ đặt lên vai của Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện trọng trách hết sức nặng nề. Chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, trước tiên Đảng ủy, lãnh đạo bệnh viện cần quan tâm chú trọng đến yếu tố xây dựng nguồn nhân lực, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ y bác sỹ chất lượng cao, giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề, làm việc tận tâm, trách nhiệm vì người bệnh.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cần phải khoa học nhằm tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ cán bộ, y bác sĩ phát huy chuyên môn, năng lực sáng tạo nhằm phục vụ tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân. Song song với đó, tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh, đầu tư theo hướng chuyên môn sâu, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong lĩnh vực khám, chữa bệnh trong tình hình hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, các đại biểu và cán bộ y bác sỹ bệnh viện YHCT.

Trước một số vấn đề còn tồn tại như báo cáo mà lãnh đạo bệnh viện đã trình bày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị, bệnh viện YHCT cần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại đó; có kế hoạch, lộ trình để giải quyết bằng được những vướng mắc hiện tại, vượt qua những khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể bệnh viện ngày càng vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cùng hướng về mục tiêu chung “ Vì nhân dân phục vụ” .

Tâm Phạm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/phat-huy-the-manh-thuong-hieu-trong-cong-tac-kham-chua-benh-bang-y-hoc-co-truyen-560395/