Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền trong phòng chống dịch Covid-19

Sáng 20-3, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hai Bà Trưng. Cùng tham gia Đoàn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu và lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc tại quận Hai Bà Trưng.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong cho biết, tính đến sáng 20-3, toàn quận có 4 trường hợp dương tính với Covid-19. Quận cũng phát hiện 76 trường hợp F1, trong đó 41 ca xét nghiệm đã cho kết quả âm tính, 18 trường hợp đã đủ thời gian cách ly 14 ngày, các trường hợp khác đang tiếp tục được cách ly (tại nhà, cơ quan, bệnh viện...).

Cùng với việc ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, quận Hai Bà Trưng cũng tổ chức giám sát chặt chẽ các trường hợp có biểu hiện hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, chủ động sàng lọc để phát hiện sớm ca nhiễm mới, không để lây lan ra cộng đồng. Quận cũng đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch; trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay tại các bộ phận tiếp công dân, tập trung đông người. Việc tổng vệ sinh hằng ngày và phun khử khuẩn trụ sở các cơ quan, đơn vị cũng được thực hiện. Bên cạnh đó, quận cũng bố trí khu cách ly; chỉ đạo tăng cường kiểm tra thị trường và xử lý các trường hợp lợi dụng dịch Covid-19 để đầu cơ, tăng giá vật dụng, hàng hóa thiết yếu…

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận Hai Bà Trưng và ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao quận Hai Bà Trưng đã nghiêm túc, chủ động triển khai các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời thành lập tổ liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch, qua đó góp phần triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Nhấn mạnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Trưởng đoàn kiểm tra yêu cầu quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị tại các khu dân cư, tổ dân phố, khu chung cư; tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch, cũng như các kiến thức cơ bản để nâng cao sức khỏe của người dân và cộng đồng. Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, quận cần giúp người dân nhận thức đúng tình hình, không hoang mang, lo lắng, không chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí tập trung đông người để phòng dịch lây lan.

“Cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, hệ thống chính trị tổ dân phố, công an khu vực trong việc giám sát, phát hiện những người về từ vùng có dịch, những người có liên quan tới ca nhiễm Covid-19 cư trú, lưu trú trên địa bàn nhằm báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Lưu ý quận Hai Bà Trưng cần tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường khử khuẩn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nhà hàng, quán bar, dịch vụ karaoke…, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch.

“Bí thư, Chủ tịch UBND quận và các phường của quận phải chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn”, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị quận Hai Bà Trưng xây dựng các phương án cụ thể, chi tiết, chủ động chuẩn bị ở mức cao nhất, tránh tình trạng bị động, bất ngờ trước diễn biến nhanh của dịch và hạn chế mức thấp nhất tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đối với đời sống nhân dân và sự phát triển của quận. Trong đó, cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch; tiếp tục rà soát bổ sung trang thiết bị, hóa chất, vật tư y tế, sẵn sàng đáp ứng khi dịch lan rộng.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị quận nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng cần tiếp tục rà soát, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, nhưng vẫn bảo đảm không để xảy ra nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19.

* Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Đống Đa.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu kết luận buổi làm việc với quận Đống Đa về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; thành lập các đoàn kiểm tra chỉ đạo phòng, chống dịch; chỉ đạo các ngành chức năng chủ động chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ công tác khoanh vùng, cách ly y tế, vệ sinh môi trường khử khuẩn, điều trị cho người nhiễm Covid-19...

Tính đến chiều 19-3, trên địa bàn quận chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19. Đã có 631 người tiếp xúc gần với người đến từ vùng dịch được cách ly, giám sát và theo dõi sức khỏe. Quận cũng đã tổ chức 5 đợt tổng vệ sinh môi trường và khử khuẩn tại các cơ quan, đơn vị…

Sau khi nghe báo cáo của UBND quận và ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao quận Đống Đa đã nghiêm túc, chủ động triển khai bài bản các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống dịch Covid-19.

Lưu ý dịch Covid-19 đã chuyển sang giai đoạn mới với mức độ lây lan cao hơn, trong khi đó, vẫn còn tâm lý chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân chưa nhận thức đúng mức độ nguy hiểm của dịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Đống Đa chuẩn bị sẵn sàng các phương án, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, địa điểm cách ly trong tình huống dịch bùng phát.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị quận Đống Đa đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo hướng rộng khắp, kịp thời, chính xác; hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa, đồng thời đấu tranh hiệu quả nhằm phản bác các quan điểm sai trái, tung tin bịa đặt gây ảnh hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.

Cùng với việc phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly y tế, điều trị, kiểm soát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc Covid-19, quận cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, hệ thống chính trị, tổ dân phố, công an khu vực trong việc giám sát, phát hiện những người về từ vùng có dịch, những trường hợp có liên quan tới ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, quận Đống Đa cần chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó trong trường hợp dịch diễn biến dịch xấu nhất nhằm hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực đối với đời sống nhân dân. Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị quận phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình từng địa bàn, đơn vị, theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị quận Đống Đa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch tại các nhà hàng, quán bar, trung tâm thương mại và 21 phường trên địa bàn; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/961704/phat-huy-tinh-than-chu-dong-sang-tao-cua-cap-uy-chinh-quyen-trong-phong-chong-dich-covid-19