Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, truyền thông có hiệu quả mảng đề tài về an sinh xã hội

y là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra tại Đại hội Chi hội nhà báo Tạp chí Bảo hiểm Xã hội (BHXH) lần thứ V, nhiệm kỳ 2018- 2020, diễn ra ngày 28/8/2018, tại Hà Nội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2018, Chi hội Nhà báo Tạp chí BHXH đã hoàn thành xuất sắc hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tạp chí BHXH. Chi hội đã thực hiện có hiệu quả việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Chi hội đã tổ chức được nhiều buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề nghiệp vụ về báo chí, về BHXH, BHYT; tổ chức nhiều cuộc giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các Chi hội nhà báo bạn, trong đó có Tạp chí Tuyên giáo.

Đồng chí Phạm Trường Sơn- Trợ lý Ban Công tác Hội (HNBVN) tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: BHXH

Thường xuyên động viên, khích lệ hội viên không ngừng học tập, rèn luyện, nhất là trình độ sau đại học; tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhằm nâng cao trình độ lý luận, nâng cao chất lượng Tạp chí. Các hội viên trong Chi hội có bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, hành nghề trung thực, tuân thủ pháp luật và Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam. Hội viên trong Chi hội tham gia nhiệt tình, trách nhiệm các hoạt động, phong trào do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức; đóng hội phí đầy đủ, đúng quy định.

Chi hội nhà báo Tạp chí BHXH đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao của Chính phủ. Trong nhiệm kỳ 2015- 2018, đã có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao gồm các thể loại, trên nhiều lĩnh vực do hội viên Chi hội thực hiện. Từ đó, hàng năm, Chi hội đã lựa chọn tác phẩm báo chí xuất sắc tham dự các giải báo chí như: Giải Báo chí Quốc gia; Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016; Giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải báo chí về xây dựng Đảng - Búa Liềm vàng... Kết quả, đã có 2 phóng viên của Tạp chí BHXH đạt giải Ba và giải Khuyến khích trong Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT; Tạp chí BHXH cũng là đơn vị có số lượng tác phẩm dự thi nhiều nhất.

Bên cạnh các hoạt động nhiệm vụ chuyên môn mang tính thường xuyên, trong giai đoạn vừa qua, các hội viên của Chi hội Nhà báo Tạp chí BHXH luôn chủ động sáng tạo, thực hiện một số nhiệm vụ khác, qua đó góp phần vào thành tích chung của đơn vị…

Về phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới (2018 - 2020), Chi hội nhà báo Tạp chí BHXH sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua, nỗ lực học tập rèn luyện, giữ vững và phát triển những giá trị, thành quả của các thế hệ hội viên đã đóng góp xây dựng cho ngôi nhà chung Tạp chí lớn mạnh như hiện nay.

Lãnh đạo Tạp chí BHXH chúc mừng Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2018-2020 . Ảnh: BHXH

Chi hội Nhà báo tiếp tục quan tâm, động viên hội viên, phóng viên, biên tập viên phát huy lợi thế, góp sức vào công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT nói riêng, an sinh xã hội của đất nước nói chung.

Tăng cường phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ; giữ vững kỷ cương, nề nếp hoạt động của Hội, chú trọng tổ chức sinh hoạt định kỳ nhằm nâng cao chất lượng Chi hội, hội viên. Tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phối hợp hoạt động giữa các cấp Hội; phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, trí tuệ, sự đồng thuận của hội viên- người làm báo…

Tiếp tục sử dụng hiệu quả hai công cụ truyền thông của Tạp chí là bản in và điện tử trong truyền thông chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Không ngừng đổi mới, nâng cao nghiệp vụ, bắt kịp với xu hướng mới, góp phần phát triển Tạp chí ngày càng vững mạnh, xứng đáng là diễn đàn an sinh xã hội lớn của đất nước.

Chú trọng quan tâm xây dựng đội ngũ người làm Tạp chí BHXH vững về tư tưởng chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp; lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo làm chuẩn mực đạo đức Người làm Tạp chí BHXH “Tâm - Tầm – Trí – Tín - Trung”.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi hội Nhiệm kỳ 2018-2020 gồm 3 đồng chí.

PV

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/nghe-bao/cong-tac-hoi/phat-huy-tinh-than-doi-moi-sang-tao-truyen-thong-co-hieu-qua-mang-de-tai-ve-an-sinh-xa-hoi-43854