Phát huy tinh thần hành quân xanh

Hơn mười năm qua, kể từ mùa hè 2007, Chiến dịch tình nguyện 'Hành quân xanh' do Ban Thường vụ Thành Ðoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức đã tạo tiền đề cho sự bứt phá mạnh mẽ trong phong trào tình nguyện của các chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang thành phố.

Lễ khánh thành công trình "Biến bãi rác thành vườn hoa" ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Ðức.

Với ưu thế về sức trẻ, tính kỷ luật, tinh thần xung kích không ngại gian khó, trong những năm qua, các chiến sĩ tình nguyện "Hành quân xanh" từ cấp thành phố đến cấp cơ sở đã triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Nổi bật trong hoạt động nêu trên, chính là các công trình cải thiện môi trường nhiều tuyến kênh, rạch tại một số quận trọng điểm về ô nhiễm môi trường, như: 6, 7, 8, 12, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Bình Chánh... Ðể bảo vệ lá phổi xanh cũng như bãi biển duy nhất của thành phố, chiến dịch "Hãy làm sạch biển" tại bãi biển 30-4, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ do Bộ Tư lệnh thành phố phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức đã thu hút hơn 500 chiến sĩ Hành quân xanh, cùng đoàn viên thanh niên thành phố tham gia trong mùa hè vừa qua.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cho biết: Một trong những "thủ phạm" gây ô nhiễm vùng biển Cần Giờ là tình trạng khai thác cát trái phép gây sạt lở, thu hẹp dòng chảy; đánh bắt tận diệt nguồn thủy sản. Do đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, Hải đội Biên phòng tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đồng thời tuyên truyền cho chủ tàu, thuyền và nhân dân địa phương tuân thủ pháp luật, giữ gìn an ninh - trật tự và bảo vệ môi trường sống trong lành khu vực ven biển. Ở những khu du lịch sinh thái thu hút khá đông du khách như Vàm Sát, đảo khỉ, bãi tắm 30-4…, công tác bảo vệ môi trường biển còn gắn chặt với việc bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, luôn được các đơn vị Bộ đội Biên phòng quan tâm. Ngoài nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, các đội công tác còn chủ động kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo những hành vi hủy hoại môi trường biển, phối hợp xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm. Ở một số địa bàn trọng điểm, tuổi trẻ địa phương cùng các đơn vị bộ đội tổ chức trồng thêm nhiều cây xanh để chống sạt lở, tăng diện tích mảng xanh.

Tại cơ sở, các đơn vị phối hợp Ban Chỉ huy các chiến dịch tình nguyện tổ chức cho chiến sĩ Hành quân xanh ra quân nạo vét, dọn vệ sinh hơn 100km kênh, rạch trọng điểm trên địa bàn; thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, thả cá và tuyên truyền người dân giữ vệ sinh môi trường; chăm sóc, trồng dặm cây xanh theo đề án 500 nghìn cây xanh của thành phố. Bạn Dương Ái Liên, đoàn viên (phường 11, quận 3), bộc bạch: "Em và các bạn đoàn viên ở khu phố thường tham gia Chương trình "30 phút vì thành phố xanh - sạch - đẹp" vào mỗi ngày Chủ nhật hằng tuần, với những hoạt động cụ thể như xóa biển quảng cáo sai quy định, nhặt rác dọc bờ kênh, vận động người dân không vứt rác xuống kênh và tập kết rác đúng nơi quy định.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện Hành quân xanh của đoàn viên, thanh thiếu niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, tháng 9 vừa qua, tuổi trẻ quận Thủ Ðức đã ra quân ngày Chủ nhật xanh thực hiện công trình "Biến bãi rác thành vườn hoa", với tổng diện tích hơn 800m2. Qua hơn một tháng thi công, tổng vệ sinh, hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên cùng sự góp sức của đông đảo bà con đã thu gom hơn 60 tấn rác thải các loại. Một bãi rác ô nhiễm tồn tại nhiều năm liền, nay đã trở thành vườn hoa công viên để người dân vui chơi, hóng mát. Ðồng chí Nguyễn Thị Hồng Thảo, Quận ủy viên, Bí thư Quận Ðoàn Thủ Ðức chia sẻ: "Biến bãi rác thành vườn hoa thực hiện tại khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, là một công trình có ý nghĩa, mang giá trị nhân văn sâu sắc. Công trình vừa góp phần bảo vệ, cải thiện môi trường sống, tạo điều kiện cho người dân có thêm một điểm văn hóa để vui chơi, sinh hoạt, qua đó góp phần thiết thực trong nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn Quận Thủ Ðức".

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong các mùa Chiến dịch Hành quân xanh là "Nghĩa tình Hành quân xanh", các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai thực hiện nhiều nội dung phong phú như: thăm hỏi, tặng quà, nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ. Trong mười năm qua, các chiến sĩ đã vận động, trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa 312 nhà tình nghĩa, tổ chức thực hiện 1.078 buổi dọn dẹp nghĩa trang, đài tưởng niệm, khu di tích văn hóa lịch sử.

Một trong những hoạt động ý nghĩa trong các mùa Chiến dịch Hành quân xanh là "Nghĩa tình Hành quân xanh", các đơn vị lực lượng vũ trang đã triển khai thực hiện nhiều nội dung phong phú như: thăm hỏi, tặng quà, nấu cơm, dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình thương binh, liệt sĩ. Trong mười năm qua, các chiến sĩ đã vận động, trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa 312 nhà tình nghĩa, tổ chức thực hiện 1.078 buổi dọn dẹp nghĩa trang, đài tưởng niệm, khu di tích văn hóa lịch sử.

VÕ LÊ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/34703102-phat-huy-tinh-than-hanh-quan-xanh.html