Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 469/UBND-SNV về thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023. Bám sát văn bản này, các cấp Đoàn cơ sở tập trung nâng cao chất lượng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện những phong trào thi đua, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Quận đoàn Hai Bà Trưng Nguyễn Lê Ngân:
Dấn thân vào việc mới, việc khó

Từ nhiều năm qua, đoàn viên, thanh niên quận Hai Bà Trưng đã xung kích, tình nguyện, sáng tạo, dám dấn thân vào việc mới, việc khó, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước và tạo dựng được hình ảnh đẹp của thế hệ thanh niên thời kỳ mới.

Năm 2023, cùng với tuổi trẻ Thủ đô và cả nước, Quận đoàn Hai Bà Trưng triển khai Tháng Thanh niên với chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, góp phần xây dựng quận thông minh, đổi mới, sáng tạo. Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chính quyền tổ chức đối thoại, trao đổi với đoàn viên, thanh niên; đăng ký đảm nhận, thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương…

Thời gian tới, bám sát Văn bản số 469/UBND-SNV của UBND thành phố Hà Nội, Quận đoàn tập trung tham mưu cho lãnh đạo quận tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và chính sách, pháp luật về thanh niên.

Bí thư Thị đoàn Sơn Tây Nguyễn Huy Cận:
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục của các tổ chức Đoàn

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, Đoàn thanh niên thị xã Sơn Tây đề ra các hoạt động trọng tâm như: Phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện; tổ chức ra quân chiến dịch hỗ trợ đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”; khai mạc “Ngày hội sáng tạo, hướng nghiệp và khởi nghiệp”…

Bên cạnh đó, từ yêu cầu của Văn bản số 469/UBND-SNV, Thị đoàn Sơn Tây đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên, trong đó tập trung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác giáo dục của các tổ chức Đoàn.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Thư Phú (huyện Thường Tín) Văn Đình Tưởng:
Tạo khí thế mới cho đoàn viên, thanh niên

Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, những năm qua, đoàn viên, thanh niên xã Thư Phú hăng hái tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, thực hiện nhiều công trình, phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương. Các chi đoàn tiên phong đảm nhận nhiều công trình nâng cấp mở rộng đường giao thông nông thôn, quét dọn, thu gom rác thải vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, trồng mới cây xanh, hoa và tự quản các tuyến đường.

Chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” của Tháng Thanh niên Việt Nam năm 2023 đã tạo khí thế mới cho đoàn viên, thanh niên thực hiện các phong trào thi đua trong lao động, học tập; phát huy tài năng, tâm huyết, tinh thần xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng Thủ đô và quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Sinh viên Đỗ Thị Hằng Nga, K39 Khoa Xuất bản, lớp Xuất bản điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
Động lực lớn để sinh viên rèn luyện, phấn đấu

Là sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, tôi đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ số 4 trong số 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên của Hà Nội. Cụ thể, theo Văn bản số 469/UBND-SNV, thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện việc thu hút, tuyển dụng công chức, viên chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5-12-2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đây sẽ là động lực rất lớn để các sinh viên rèn luyện, phấn đấu trong học tập và cống hiến hết mình trong công việc; góp sức vào công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước.

Bà Thân Thị Minh, CT9, Khu đô thị Việt Hưng (phường Việt Hưng, quận Long Biên):
Việc làm thiết thực và hiệu quả

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các trường học chiếm tỷ lệ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây là lực lượng trẻ tiềm năng trong công cuộc chuyển đổi số, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào vì cộng đồng… UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 469/UBND-SNV, trong đó nêu rõ thành phố tổ chức thực hiện hội nghị đối thoại với thanh niên trên địa bàn thành phố năm 2023 là việc làm thiết thực và hiệu quả.

Việc tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; chia sẻ với những gì các em còn băn khoăn, trăn trở; những đóng góp của các em cho tổ chức Đoàn, chính quyền, đơn vị… chính là cách thu hút trí tuệ, sức trẻ của các đoàn viên, thanh niên.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1059256/phat-huy-tinh-than-xung-kich-tinh-nguyen-cua-thanh-nien