Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực đời sống xã hội

ĐTO - Ngày 20/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng năm 2022, định hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đến dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện 12 huyện, thành đoàn và các Đoàn trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã lãnh đạo 100% đơn vị Đoàn cấp huyện, thành phố, Đoàn trực thuộc và Đoàn cấp cơ sở tổ chức thành công Đại hội. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt nhiều kết quả tích cực.

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho đoàn viên (ĐV), thanh niên (TN); kết nạp 17.022 ĐV; triển khai các phong trào hành động cách mạng trong ĐV,TN, nổi bật là phong trào TN tình nguyện đã tổ chức 6/11 hoạt động cao điểm “TN cùng hành động” với nhiều công trình, phần việc góp phần hoàn thiện hạ tầng nông thôn, chăm lo đời sống người dân, ĐV,TN và thiếu nhi. Cụ thể, đã xây dựng 11 cây cầu nông thôn, 14 công trình đường bê tông nông thôn với chiều dài 10km; cất mới 5 căn nhà nhân ái, chăm lo cho hơn 1.200 thanh niên; mở 74 lớp dạy nghề, hỗ trợ ĐV,TN tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế; trao tặng 10.500 phần quà, xây dựng 12 sân chơi thiếu nhi, bàn giao 5 căn nhà khăn quàng đỏ,...

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng chí Huỳnh Minh Thức - Bí thư Tỉnh đoàn yêu cầu các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc tập trung cao điểm tổ chức các công trình, hoạt động gắn với xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở và tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai, cụ thể hóa nội dung trọng tâm các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đoàn. Đồng thời phát huy hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, chú trọng phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trên các lĩnh vực đời sống xã hội; quan tâm, chăm lo, hỗ trợ gia đình chính sách, người có công; hỗ trợ việc làm, khuyến khích, thúc đẩy TN khởi nghiệp nhằm giúp ĐV,TN phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

MỸ XUYÊN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/phat-huy-tinh-than-xung-kich-tinh-nguyen-sang-tao-cua-tuoi-tre-tren-cac-linh-vuc-doi-song-xa-hoi-106960.aspx