Phát huy tối đa tiềm năng của nữ sinh trong sự nghiệp khoa học và công nghệ

Hội Nữ trí thức Việt Nam, trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ đồng hành với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đề xuất với Đảng, Chính phủ nhằm phát huy tối đa tiềm năng của nữ sinh trong sự nghiệp khoa học và công nghệ của nước nhà.

Đó là mong muốn của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà tại cuộc giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh xuất sắc của trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi giao lưu - Ảnh: Minh Châu

Cuộc giao lưu do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức, diễn ra ngày 13/10 nhân kỷ niệm 88 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, đây là cuộc giao lưu hết sức có ý nghĩa khi được tổ chức ở ngôi trường có hơn 60 năm xây dựng và phát triển, được biết đến là trường đại học số 1 của Việt Nam về lĩnh vực khoa học căn bản. Trường cũng là nơi có nhiều nhà khoa học nữ đang công tác với 135 nữ giáo sư, phó giáo sư, 71 tiến sỹ, thạc sỹ khoa học cùng 3.316 nữ sinh viên (chiếm 56%) đặc biệt là nữ sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, rào cản mang định kiến giới nhưng sự vươn lên của phụ nữ và vai trò của các nhà khoa học nữ nói chung và trong lĩnh vực khoa học tự nhiên nói riêng là không thể phủ nhận.

Cho biết, thời gian qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã bảo trợ thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam, trao tặng nhiều giải thưởng tôn vinh nữ trí thức, nữ tài năng trẻ có nhiều thành tích, đóng góp cho sự phát triển của nước nhà, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cam kết Hội sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất cho sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới ở Việt Nam nói chung, sự phát triển của lực lượng nữ trí thức nói riêng; đồng thời, mong muốn Hội Nữ trí thức Việt Nam, trường Đại học Khoa học tự nhiên sẽ đồng hành với Hội LHPN Việt Nam đề xuất với Đảng, Chính phủ nhằm phát huy tối đa tiềm năng của nữ sinh trong sự nghiệp khoa học và công nghệ của nước nhà.

Các nữ trí thức, giảng viên chia sẻ với các nữ sinh viên

niềm say mê nghiên cứu khoa học - Ảnh: Minh Châu

Tại buổi giao lưu, các nhà khoa học, nữ trí thức đã chia sẻ kinh nghiệm học tập, nghiên cứu sáng tạo với các nữ sinh trường Đại học Khoa học tự nhiên; đồng thời biểu dương, khuyến khích các nữ sinh xuất sắc trong lĩnh vực khoa học tự nhiên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế.

Dịp này, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao 50 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho các em./.

Minh Châu

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/phat-huy-toi-da-tiem-nang-cua-nu-sinh-trong-su-nghiep-khoa-hoc-va-cong-nghe-501372.html