Phát huy trí tuệ, khí chất của thanh niên Hà Tĩnh tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam

Sáng 9/12, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì buổi gặp mặt đoàn đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng dự.

Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra trong 3 ngày (từ 10 - 12/12/2019), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) với sự tham gia của 1.000 đại biểu là cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực trong và ngoài nước.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng báo cáo tình hình Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thành Đồng báo cáo tình hình Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Tham dự đại hội, đoàn Hà Tĩnh có 16 đại biểu đại diện cho gần 26 vạn thanh niên toàn tỉnh. Trong khuôn khổ đại hội, đại biểu sẽ được tham gia 12 diễn đàn tham luận; trực tiếp tham dự chương trình đối thoại với Thủ tướng Chính phủ “Khát vọng thanh niên Việt Nam - vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh” và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tặng hoa chúc đoàn đại biểu Hà Tĩnh

16 gương mặt đại diện cho gần 26 vạn thanh niên Hà Tĩnh tham dự đại hội

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chúc mừng các đại biểu vinh dự được bầu tham dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn với trí tuệ của mình và khí thế của thanh niên Hà Tĩnh, đại biểu sẽ có nhiều đóng góp tích cực góp phần làm nên thành công của Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII tới.

Mỗi đại biểu cần phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia vào các tổ thảo luận, thể hiện rõ chính kiến của mình; qua đó học hỏi, giao lưu và rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt lưu ý, đoàn đại biểu cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến tại đại hội, tại các chương trình gặp mặt với lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, xem đây là kinh nghiệm quý báu để nghiên cứu và áp dụng trong công tác hội và phong trào thanh niên Hà Tĩnh.

Sau đại hội, các đại biểu cần sớm triển khai các nội dung, kế hoạch để đưa nghị quyết của đại hội vào thực tiễn.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của lực lượng thanh niên trong xu thế phát triển hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị tổ chức hội nói chung, mỗi thanh niên nói riêng tiếp tục có những đóng góp thiết thực, chung tay vì sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.

Thu Hà

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/doan-the/phat-huy-tri-tue-khi-chat-cua-thanh-nien-ha-tinh-tai-dai-hoi-dai-bieu-hoi-lhtn-viet-nam/183525.htm