Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Cán bộ quân đội luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, không dao động trước những khó khăn; là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thuận với các quyết sách lớn của TP HCM

Ngày 22-12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức gặp mặt cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019), 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019).

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Thông tin một số tình hình nổi bậT của TP HCM trong thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết việc thực hiện chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội" đạt được nhiều kết quả tích cực. TP triển khai kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính với 7 chỉ tiêu, 44 nội dung chi tiết và 10 giải pháp trọng tâm. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cùng với nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các tướng lĩnh quân đội vào ngày 22-12

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ các tướng lĩnh quân đội vào ngày 22-12

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn TP đạt 1,34 triệu tỉ đồng, thu ngân sách ước đạt 412.474 tỉ đồng.

Phát biểu ôn lại truyền thống, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP HCM, cho biết phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, các cấp Hội Cựu chiến binh TP HCM luôn bám sát 5 mục tiêu thi đua mà Trung ương hội phát động và 4 chương trình đột phá do Đại hội Hội Cựu chiến binh TP đề ra. Xác định nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, xuyên suốt, hàng đầu trong hoạt động và xây dựng của Hội Cựu chiến binh TP: "Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, luôn là lực lượng kiên trung, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc". Các cấp hội luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan ở địa phương, tuyên truyền và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước.

Tiếp tục đóng góp để phát triển TP HCM

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất chủ đề năm 2020 là "Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị" và tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội: Hoàn thành đề án điều chỉnh tỉ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương; tiếp tục triển khai đề án "Xây dựng TP HCM thành TP thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025". TP HCM hoàn thành quy hoạch và triển khai đề án xây dựng Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP; xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại TP HCM; triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019-2021. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, xây dựng các chương trình hợp tác chiến lược với các TP, địa phương ở các nước là đối tác chiến lược của Việt Nam để phát triển những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược với TP giai đoạn 2020-2030, thu hút có chọn lọc các công ty lớn đầu tư vào TP…

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các cán bộ quân đội nghỉ hưu phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội Cụ Hồ, luôn vững vàng về chính trị, tư tưởng, không dao động trước những khó khăn; là chỗ dựa vững chắc của Đảng, nhà nước và nhân dân; đồng thuận với các quyết sách lớn của TP, cùng các cán bộ đương chức đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ TP; kiên quyết đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, đấu tranh không khoan nhượng với những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa"...

Động viên cựu quân nhân đóng góp cho xã hội

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cán bộ quân đội thực hiện tốt công tác vận động, động viên những cựu quân nhân tích cực tham gia hoạt động xã hội, phong trào thi đua ở cơ sở; phát huy tính gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đóng góp những kinh nghiệm, kiến thức của mình vào các dự thảo nghị quyết của cấp ủy, chính quyền, các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh…

Bài và ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/phat-huy-truyen-thong-bo-doi-cu-ho-20191222211338653.htm