Phát huy truyền thống là phải nâng y đức, y thuật

Được thành lập ngày 1-9-1950 (tiền thân là Đội Phẫu thuật chiến dịch), Bệnh viện Quân y (BVQY) 105 đã trực tiếp phục vụ chiến đấu, điều trị, cứu chữa thương binh, bệnh binh trong hai cuộc kháng chiến và các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia; được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý. Thời kỳ mới, phải làm gì để xứng đáng với truyền thống vẻ vang, xứng đáng bệnh viện hạng 1 của quân đội là nội dung cuộc trao đổi của chúng tôi với Đại tá Lê Anh Tuấn, Giám đốc BVQY 105.

 Đại tá Lê Anh Tuấn.

Đại tá Lê Anh Tuấn.

PV: Truyền thống rất vẻ vang của BVQY 105 có là áp lực đối với cán bộ, nhân viên (CB, NV) bệnh viện hiện nay không, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Anh Tuấn: Cần khẳng định rằng đó không chỉ là áp lực, mà còn là động lực lớn để chúng tôi không ngừng phấn đấu, nhất là từ khi bệnh viện được nâng cấp lên hạng 1 (năm 2013). Trong chiến tranh đầy gian khổ, hiểm nguy, y cụ thô sơ, thiếu thốn mà các thế hệ trước còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nay nhiều thuận lợi thì càng phải tốt hơn. Chúng tôi xác định, phát huy truyền thống thiết thực nhất là phải nâng cao y đức, y thuật để bệnh viện được bộ đội và nhân dân tin tưởng.

PV: Vậy bệnh viện làm gì để giữ vững và phát huy truyền thống đơn vị anh hùng?

Đại tá Lê Anh Tuấn: Đảng ủy, Ban giám đốc BVQY 105 luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục truyền thống để tất cả CB, NV thấy rõ niềm vinh dự, tự hào và đề cao trách nhiệm phấn đấu. Toàn bệnh viện xác định mọi hành động, việc làm đều phải nhằm thực hiện phương châm “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”; xây dựng phong cách phục vụ trách nhiệm, chu đáo, tạo niềm tin cho người bệnh. Đảng ủy bệnh viện đã có các nghị quyết chuyên đề về nâng cao y đức, y thuật; cụ thể hóa bằng các phong trào, mô hình, tiêu chí phấn đấu, quy định cụ thể, lấy đó là cơ sở để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ. Hằng tuần, chúng tôi tổ chức lấy ý kiến của bệnh nhân và lập đường dây nóng để tiếp nhận 24/24 giờ các ý kiến phản ánh...

PV: Cụ thể, BVQY 105 đã làm gì để nâng cao y đức, thưa đồng chí?

Đại tá Lê Anh Tuấn: Trước hết là thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho CB, NV hiểu rõ sự cao quý, đặc biệt quan trọng của nghề y, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người. Bên cạnh yêu cầu mỗi tập thể, cá nhân phải thực hiện đúng 12 điều y đức do Bộ Y tế ban hành; đề ra nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”; “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy”, Đảng ủy bệnh viện đã ra Nghị quyết chuyên đề “Xây dựng, nâng cao văn hóa ứng xử”, đồng thời phát động Phong trào “3 không, 3 hãy” (không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; không gợi ý và đưa bệnh nhân ra ngoài điều trị; không kê đơn thuốc bất hợp lý. Hãy coi bệnh nhân như người thân; hãy tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hãy đoàn kết cùng nhau tiến bộ). Triển khai cho CB, NV đăng ký quyết tâm thực hiện “6 nội dung trong giao tiếp, ứng xử”...

Lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện thăm hỏi, động viên bệnh nhân điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương-chỉnh hình. Ảnh: THẮNG HƯỞNG

PV: Về y thuật, BVQY 105 có những đột phá nào?

Đại tá Lê Anh Tuấn: Chúng tôi hết sức chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn cho CB, NV vì suy cho cùng, y đức cao cả nhất chính là chất lượng khám, điều trị tốt. Đảng ủy bệnh viện có Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao trình độ chuyên môn và phát triển kỹ thuật” nhằm xây dựng bệnh viện có trình độ chuyên môn cao, làm chủ trang thiết bị hiện đại và ứng dụng các tiến bộ của ngành y vào khám, chữa bệnh. Bên cạnh tích cực đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện sát với thực tiễn của từng chuyên khoa, chuyên ngành, bệnh viện chủ động mời các thầy thuốc và chuyên gia giỏi đến huấn luyện tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật; tăng cường cử y sĩ, bác sĩ đi học kỹ thuật mới, đồng thời mở các lớp học ngoại ngữ để nâng cao khả năng tiếp thu kiến thức chuyên môn; chăm lo bồi dưỡng bác sĩ, y tá, điều dưỡng một cách toàn diện. Qua đó, đội ngũ CB, NV y tế không ngừng trưởng thành về mọi mặt; trình độ đa khoa cơ bản tốt, năng lực thực hành y nghiệp vững. Hằng năm, BVQY 105 đều thực hiện vượt các chỉ tiêu chuyên môn.

Đặc biệt, BVQY 105 đã có sự phát triển vượt bậc về hạ tầng cơ sở, mua sắm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, thành lập một số khoa mới, bổ sung cán bộ chuyên môn cao... Sự quan tâm đầu tư của cấp trên cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mọi CB, NV đã thiết thực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Chúng tôi đã áp dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến vào điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng, phức tạp.

PV: Đồng chí có thể nêu một số kết quả nổi bật của BVQY 105 từ khi trở thành bệnh viện hạng 1?

Đại tá Lê Anh Tuấn: Nổi bật nhất là BVQY 105 đã triển khai thành công và làm chủ được nhiều kỹ thuật khó, cả về nội khoa, ngoại khoa và cận lâm sàng, đặc biệt là về can thiệp tim mạch, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, ngoại chung, thần kinh, sọ não, u bướu... được các bạn đồng nghiệp đánh giá cao. Bên cạnh đó, bệnh viện thực hiện nhiều đề tài khoa học, 5 năm qua đã giành 5 giải nhất, 12 giải nhì, 7 giải ba và 12 giải khuyến khích trong các hội thi, hội thao do quân đội và ngành y tế tổ chức... Các nhiệm vụ đột xuất như tham gia diễn tập cấp Bộ Quốc phòng, thu dung, cấp cứu, điều trị trong các đợt dịch bệnh lớn, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19, BVQY 105 đều hoàn thành tốt, được Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần biểu dương, khen thưởng.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LÂM SƠN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/phat-huy-truyen-thong-la-phai-nang-y-duc-y-thuat-633530