Phát huy truyền thống, tình đồng đội thanh niên xung phong hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tối 28-3, lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, giao lưu đội viên thanh niên xung phong các thời kỳ nhân kỷ niệm 48 năm xây dựng và phát triển (28-3-1976/28-3-2024) với chủ đề 'Thanh niên xung phong 'Đồng đội một thời và mãi mãi'.

Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh luôn thể hiện tính xung kích, năng động, sáng tạo, dám nhận những nhiệm vụ mới, khó khăn và chưa có tiền lệ. Đơn vị vừa tổ chức thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao, vừa làm, vừa đề xuất cơ chế chính sách.

Năm 2023, đối với nhiệm vụ xã hội, lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố đã quan tâm chăm lo tốt mọi mặt cho học viên, người cai nghiện ma túy thông qua hoạt động xây dựng khu, đội đạt chuẩn văn hóa. Đối với người dân TP Hồ Chí Minh, lực lượng Thanh niên xung phong gắn bó thân quen thông qua các hoạt động công ích như: Phối hợp cảnh sát giao thông trong giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, hỗ trợ khách du lịch, phối hợp và tham gia xử lý các vụ việc về an ninh trật tự tại các khu vực trên địa bàn trung tâm thành phố...

Đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh phát biểu ôn lại truyền thống.

Bên cạnh đó, công tác chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ Cần Giờ, hoạt động quản lý vận hành các bến phà và nhiều nhiệm vụ công ích khác gắn với các chương trình xây dựng và phát triển Thành phố đều được lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố hoàn thành tốt. Đặc biệt, lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh tích cực tham gia nhiệm vụ phòng thủ dân sự của Thành phố, kịp thời huy động lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại buổi họp mặt, giao lưu.

Phát biểu ôn lại truyền thống, đồng chí Lê Minh Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng lực lượng Thanh niên xung phong TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Màu áo xanh Thanh niên xung phong đã tạo được niềm tin yêu của lãnh đạo, nhân dân Thành phố cũng như tại các địa phương nơi Thanh niên xung phong đóng quân. Cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong luôn trân trọng sự hy sinh, ý chí của các thế hệ Thanh niên xung phong đi trước. Thế hệ Thanh niên xung phong Thành phố hôm nay luôn kế tục truyền thống, nêu cao truyền thống, phát huy tình đồng đội, đoàn kết, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/phat-huy-truyen-thong-tinh-dong-doi-thanh-nien-xung-phong-hoan-thanh-tot-nhiem-vu-770417