Phát huy truyền thống vẻ vang - viết tiếp trang sử mới

Ngày 10-11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Tọa đàm 'Phát huy truyền thống vẻ vang - viết tiếp trang sử mới'. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống VUFO (17-11-1950 / 17-11-2020).

Tham dự tọa đàm có bà Nguyễn Phương Nga, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VUFO; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo VUFO, đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ đối ngoại của Cơ quan Thường trực VUFO và đại diện các tổ chức thành viên ở Trung ương. Đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, thành phố tham gia theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử, truyền thống và những thành tích mà VUFO đã đạt được trong 70 năm xây dựng và phát triển; nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đối ngoại nhân dân và VUFO trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như những đóng góp cho phong trào nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu trao đổi tại buổi tọa đàm.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga khẳng định: Trong giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc, đối ngoại nhân dân đã huy động được lực lượng nhân dân thế giới, tạo nên một mặt trận nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đây là nhân tố hết sức quan trọng góp phần vào thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Sau khi chiến tranh kết thúc, đối ngoại nhân dân tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ, đoàn kết của bạn bè quốc tế giúp Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh, tái thiết đất nước, phá thế bao vây cấm vận, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, đồng thời cũng tranh thủ được sự ủng hộ của nhân dân thế giới trong việc thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với các đối tác quan trọng (đặc biệt là Trung Quốc và Mỹ), tăng cường, củng cố quan hệ đối ngoại với nhân dân các nước trên khắp thế giới.

Trong giai đoạn hiện nay, đối ngoại nhân dân mà trong đó lực lượng nòng cốt là Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đang rất nỗ lực, giành được những thành tựu to lớn, góp phần vào công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị được triển khai rộng rãi, mạnh mẽ trên tất cả các địa phương trong cả nước với sự tham gia tích cực của các hội hữu nghị từ Trung ương đến địa phương.

Với vai trò là cơ quan đầu mối về quan hệ và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), đồng thời là cơ quan thường trực của Ủy ban Công tác về các tổ chức PCPNN, VUFO đã triển khai hiệu quả công tác vận động viện trợ và tham gia quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN, gắn mục tiêu vận động viện trợ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và của các địa phương với đối ngoại và bảo đảm an ninh-chính trị.

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đã có bài tham luận đánh giá về tình hình trong nước, khu vực và thế giới, cũng như trao đổi về phương thức đổi mới nội dung, hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân và VUFO trong tình hình mới.

Tin, ảnh: NGỌC THƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/phat-huy-truyen-thong-ve-vang-viet-tiep-trang-su-moi-643464