Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) cũng như tất cả bà con nhân dân nơi đây phát huy truyền thống vẻ vang, thành tích, vai trò xây dựng được khối đại đoàn kết để thực hiện tốt các phong trào thi đua nhất là đối với phong trào xây dựng nông thôn mới…

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con.

Sáng ngày 10/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam. Cùng dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo địa phương và bà con nhân dân xóm Thanh Lương.

Xóm Thanh Lương đang tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đường N5 nối vào đường bê tông rộng rãi, đâu đâu người dân Thanh Lương cũng trang hoàng cờ hoa rợp hai bên đường. Một không khí rộn ràng, ấm áp bao trùm đến từng con ngõ trong khu dân cư.

Khi buổi lễ chưa khai mạc, trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Đăng Kỷ, Xóm trưởng kiêm Trưởng ban CTMT xóm Thanh Lương cho biết, Xóm Thanh Lương cách xa trung tâm xã, xóm có 112 hộ với 437 nhân khẩu, trong đó có 33 hộ với 147 nhân khẩu là Giáo dân thuộc Giáo họ Thanh Lương thuộc Giáo xứ Thanh Tân.

Ông Kỷ kể: Trong những năm qua, bà con Lương - Giáo ở Thanh Lương rất đoàn kết, dựa vào sự nỗ lực của chính mình cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, họ đã giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân nơi đây ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đạt trên 30 triệu đồng/người/năm.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phấn khởi chia vui với người dân xóm Thanh Lương.

Đến nay toàn xóm có 79 hộ giàu, khá giả, chỉ còn 4 hộ nghèo. Năm 2018, xóm có 90% gia đình đạt gia đình văn hóa, trong đó có 5 gia đình văn hóa tiêu biểu. Phong trào xây dựng nông thôn mới được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp, mang lại diện mạo rất khang trang, tươi đẹp.

Ngoài ra, người dân xóm Thanh Lương còn có nguồn thu nhập từ 70 ha diện tích trồng rừng, nhiều tổ lao động làm nghề khai thác rừng, buôn bán lâm sản đã tạo nhiều công ăn việc làm cho đại bộ phận dân cư trong xóm. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân xóm Thanh Lương được nâng lên rõ nét, dân chủ cơ sở được phát huy, người dân thể hiện tinh thần phấn khởi, hài lòng, trách nhiệm. Chính tỷ lệ hộ khá và giàu chiếm gần 70% ở Thanh Lương đã nói lên điều đó.

Hôm nay dưới cái se lạnh cuối thu, không khí ấm áp của ngày hội làm cho người dân nơi đây ai cũng rạng ngời. Họ vui vì có lãnh đạo Trung ương về dự, vui vì quê hương mình ngày càng đổi thay, vui vì cuộc sống đã khá lên rất nhiều và đặc biệt là trong cộng đồng sống chan hòa, gần gũi, chia sẻ với nhau.

Ông Trần Đăng Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiến Sơn nhấn mạnh: “Nhìn vào những con số của xóm Thanh Lương mà bà con nơi đây trao đổi mới thấy thật ấm lòng. Mối đoàn kết Lương - Giáo rất đậm đà, người dân giúp đỡ nhau vươn lên, đó mới là cuộc sống”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Bá Quyền người dân xóm Thanh Lương hồ hởi, chia sẻ những cái hay, cái mới trong phát triển sản xuất, tìm cách vươn lên thoát nghèo và làm giàu, xây dựng mối đoàn kết Lương - Giáo. Họ càng vui hơn, chính những kết quả đó đã được cấp trên ghi nhận, Phó Thủ tướng về thăm, chung vui với hơn 400 nhân khẩu ở nơi đây.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại ngày hội.

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con xóm Thanh Lương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vui mừng, phấn khởi và ấn tượng trước những kết quả nhân dân xóm đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của bà con nhân dân xóm Thanh Lương, xã Hiến Sơn. Đặc biệt là người dân của xóm đã thể hiện được tình đoàn kết giữa Lương với Giáo để cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững; nhiều con em hiếu học, có thành tích học tập tốt.

Nói chuyện với bà con nhân dân xóm Thanh Lương, Phó Thủ tướng khẳng định, đại đoàn kết vừa là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước vừa là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đất nước. Dân gian có câu: Muốn đi nhanh, đi một mình. Muốn đi xa phải đi cùng nhau, Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Hay Bác Hồ cũng từng nhấn mạnh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”. Tất cả những đúc kết ấy, xóm Thanh Lương đều có cả”.

“Hiện nay có rất nhiều phong trào, như “chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân xây dựng đoàn kết xây đời sống văn hóa”... Chính từ tinh thần đại đoàn kết đã phát huy sức mạnh thực hiện thành công các phong trào ở Thanh Lương”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng mong muốn Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của xóm Thanh Lương cũng như tất cả bà con nhân dân nơi đây phát huy truyền thống vẻ vang, thành tích, vai trò xây dựng được khối đại đoàn kết để thực hiện tốt các phong trào thi đua nhất là đối với phong trào xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế sản xuất, tiếp tục xây dựng phong trào “Khu dân cư nói không với thực phẩm bẩn” từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho chính cuộc sống của mình.

Cùng với đó, chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, quan tâm thực hiện các chế độ chính sách cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo; giữ gìn nếp sống văn hóa, tình làng nghĩa xóm…

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao món quà 50 triệu đồng cho xóm Thanh Lương và 50 triệu đồng cho xã Hiến Sơn; trao 5 suất quà cho các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tỉnh Nghệ An cũng đã trao 10 phần quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình tiêu biểu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà cho đại diện xã Hiến Sơn và xóm Thanh Lương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý tặng quà cho các gia đình tiêu biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu trồng cây Đại đoàn kết tại xóm Thanh Lương nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chụp ảnh với các đại biểu.

Điền Bắc

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/pho-thu-tuong-chung-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-o-hien-son-nghe-an-tintuc422345