Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ huyện Bắc Sơn vững mạnh toàn diện

Năm 1936, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Bắc Sơn được thành lập tại thôn Mỏ Tát, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương). Sự ra đời của chi bộ đảng đã đặt nền móng quan trọng cho phong trào cách mạng của Bắc Sơn nói riêng và toàn tỉnh nói chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống quê hương, các thế hệ đảng viên, cán bộ và Nhân dân không ngừng nỗ lực vươn lên, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Thuyết minh viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn giới thiệu các điểm nằm trong khu di tích Quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn trên sa hình cho đoàn đại biểu thuộc Cụm thi đua các cơ quan Đảng tỉnh (Ảnh:Trí Dũng)

Trong những năm 1930, khi các cơ sở Đảng đầu tiên được thành lập trên địa bàn tỉnh thì phong trào đấu tranh cách mạng ở Bắc Sơn cũng phát triển mạnh mẽ, dẫn đến sự ra đời của chi bộ đảng đầu tiên ở Bắc Sơn. Chi bộ Đảng đã lãnh đạo quần chúng xây dựng lực lượng và tổ chức cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940 – Cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên do Đảng lãnh đạo.

Nền móng vững chắc cho phong trào cách mạng

Ngày 25/9/1936, tại thôn Mỏ Tát, xã Vũ Lăng (nay là xã Tân Hương), chi bộ đảng đầu tiên ở Bắc Sơn được thành lập với 4 đảng viên gồm các đồng chí: Đường Văn Thông (tức Đường Kỳ Tân) làm Bí thư; Hoàng Doãn Tạo (tức Hà Khai Lạc); Đường Văn Tư (tức Đường Quảng Long); Nguyễn Văn Phòng (tức Nguyễn Mai Huyền). Ngay sau khi thành lập, chi bộ đã phân công các đồng chí Hà Khai Lạc và đồng chí Đường Văn Tư về các xã ở phía Bắc và phía Nam huyện để phát triển cơ sở cách mạng. Đây là những nơi có địa hình rừng núi hiểm trở lại liền sát với Châu Võ Nhai (Thái Nguyên) và Châu Bình Gia (Lạng Sơn), thuận lợi trong điều kiện hoạt động bí mật.

Những năm tiếp theo, các chi bộ đảng lần lượt được thành lập tại hầu hết các xã thuộc châu Bắc Sơn và đến ngày 25/5/1938, Châu ủy Bắc Sơn được thành lập. Thực hiện chủ trương mới của Đảng, Đảng bộ huyện Bắc Sơn đã phát triển tổ chức, lãnh đạo, vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào cách mạng. Ngày 27/9/1940, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Nhân dân các xã đã nổi dậy giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn mặc dù chưa giành thắng lợi trọn vẹn nhưng là tiếng súng báo hiệu thời kỳ đấu tranh vũ trang giành chính quyền của cách mạng Việt Nam.

Khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ở một địa phương miền núi, trên một địa bàn hẹp, thời gian ngắn nhưng có tiếng vang lớn góp phần đẩy mạnh phong trào đấu tranh vũ trang cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền sau này. Hòa chung phong trào cách mạng cả nước, phong trào cách mạng của Nhân dân Bắc Sơn ngày càng được tăng cường và phát triển. Các tổ chức cơ sở Đảng và quần chúng được mở rộng. Đến ngày 18/4/1945, Bắc Sơn đã hoàn toàn được giải phóng. Tháng 5/1945, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời huyện Bắc Sơn được thành lập.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện đã lập nhiều chiến công. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hàng ngàn thanh niên con em các dân tộc Bắc Sơn đã lần lượt lên đường nhập ngũ. Vào thời điểm khó khăn nhất của cuộc kháng chiến, với ý chí “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, trong năm 1967, hàng trăm thanh niên trong huyện đã lên đường nhập ngũ để bổ sung quân số cho tiểu đoàn Bắc Sơn I và Bắc Sơn II, kịp thời có mặt trên các chiến trường. Tiêu biểu cho các tầng lớp thanh niên trong thời kỳ này là đồng chí Dương Công Sửu, sau này được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Sơn đã đoàn kết, chung sức xây dựng phát triển kinh tế – xã hội, củng cố tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Ghi nhận những đóng góp đó, Đảng bộ và Nhân dân huyện Bắc Sơn vui mừng đón nhận danh hiệu cao quý của Nhà nước trao tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp (1998). Đồng thời, Bắc Sơn cũng vinh dự được 5 lần đón các các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến thăm như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Thuyết minh viên Bảo tàng Khởi nghĩa Bắc Sơn giới thiệu ý nghĩa các hình ảnh, hiện vật về Khởi nghĩa Bắc Sơn cho du khách (Ảnh: La Mai)

Xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh toàn diện

Mảnh đất Vũ Lăng xưa, nay là xã Tân Hương giờ đây đã đổi thay rõ rệt. Những con đường bê tông phẳng lỳ, những ngôi nhà cao tầng dần mọc lên, đời sống của người dân không ngừng được nâng cao.

Khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra ở một địa phương miền núi, trên một địa bàn hẹp, thời gian ngắn nhưng có tiếng vang lớn góp phần đẩy mạnh phong trào đấu tranh vũ trang cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền sau này. Hòa chung phong trào cách mạng cả nước, phong trào cách mạng của Nhân dân Bắc Sơn ngày càng được tăng cường và phát triển. Các tổ chức cơ sở Đảng và quần chúng được mở rộng. Đến ngày 18/4/1945, Bắc Sơn đã hoàn toàn được giải phóng. Tháng 5/1945, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời huyện Bắc Sơn được thành lập.

Hiện nay Đảng bộ xã Tân Hương có 9 chi bộ trực thuộc với 200 đảng viên. Ông Hoàng Vĩnh Lập, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hương cho biết: Với niềm tin son sắt một lòng theo Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã luôn kiên định với những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy các cấp luôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đoàn kết lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo có hiệu quả.

Điển hình như chương trình xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, từ năm 2020 đến hết tháng 3/2023, xã đã vận động nhân dân xã hội hóa làm được 8,7km đường giao thông nông thôn với số tiền đóng góp khoảng 432 triệu đồng và trên 1.500 ngày công lao động, qua đó góp phần đổi thay diện mạo nông thôn trên địa bàn.

Từ chi bộ đảng đầu tiên, hiện nay toàn Đảng bộ huyện có 53 tổ chức cơ sở đảng với hơn 7.000 đảng viên. Với vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, mỗi tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Sơn đã ra sức thi đua, xây dựng huyện ngày càng phát triển. Trong đó tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong triển khai các phong trào, hoạt động. Đồng thời khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển lĩnh vực du lịch; chăm lo tốt công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe Nhân dân…

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn phát huy tinh thần trách nhiệm đề ra các giải pháp linh hoạt, sáng tạo để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Đơn cử như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập các tổ công tác phụ trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã được chọn để phấn đấu đạt chuẩn. Không chỉ theo dõi, đôn đốc, các tổ cũng tiếp nhận các ý kiến, vướng mắc từ cơ sở để kịp thời tham mưu, gỡ vướng, từ đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, để phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, UBND huyện cũng phát động phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân”. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức huyện, xã tích cực tham gia các hoạt động như làm đường bê tông, làm nhà văn hóa, xây dựng lò đốt rác…

Từ sự chung sức, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo và đảng viên, người dân trên địa bàn huyện luôn đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình các phong trào, hoạt động do huyện, xã phát động. Nhờ đó, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra đều đạt tiến độ. Trong đó, hoàn thành và vượt 9/18 chỉ tiêu, 7/18 chỉ tiêu đạt trên 70%. Với những kết quả đạt được, tháng 7/2023, Đảng bộ huyện được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong những ngày tháng 9 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 – 27/92023), các cấp ủy, tổ chức đảng đã và đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa cuộc khởi nghĩa, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Trong đó, các chi bộ cơ quan trực thuộc Huyện ủy đã và đang đẩy mạnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn tại các di tích lịch sử như di tích đình Nông Lục, di tích đồn Mỏ Nhài (xã Hưng Vũ), di tích Khuổi Nọi (xã Vũ Lễ), qua đó giúp các cán bộ, đảng viên hiểu thêm về khởi nghĩa Bắc Sơn, truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của đảng bộ, Nhân dân huyện. Đồng thời, nhân dịp này, các cấp ủy, chính quyền huyện cũng tăng cường các hoạt động tri ân các gia đình có công với cách mạng, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn…

Phát huy truyền thống cách mạng, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Bắc Sơn tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần XXII và đại hội đảng bộ các cấp.

PHƯƠNG DUNG - THANH MAI

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/chinh-tri/xay-dung-dang/613390-phat-huy-truyen-thong-xay-dung-dang-bo-huyen-bac-son-vung-manh-toan-dien.html