Phát huy vai trò báo chí về các vấn đề đối ngoại

Chiều nay (24/12), tại TP.HCM, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trong năm 2022, cùng với công tác thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương đã kịp thời phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao chuyển tải nhiều thông tin ra quốc tế.

Nổi bật là những thông tin về nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19; các hoạt động đẩy mạnh phục hồi, tăng tốc phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, sự quan tâm của doanh nghiệp quốc tế đối với môi trường đầu tư tại Việt Nam…

Việt Nam đã tranh thủ được vai trò báo chí trong và ngoài nước truyền tải nhiều thông tin nhanh, chính xác về quan điểm Việt Nam và nhiều vấn đề khác có liên quan

Về công tác tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới, các thông tin được truyền tải nhanh, chính xác và linh hoạt về vai trò của Việt Nam, tranh thủ sự ủng hộ, những đánh giá tích cực của quốc tế, trong đó có vấn đề biển Đông và biên giới đất liền. Qua đó tìm kiếm những giải pháp cụ thể, giải quyết hài hòa các vấn đề, làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Việt Nam cũng đã phát huy, tranh thủ được vai trò của báo chí nước ngoài với việc truyền tải các thông tin nhanh, chính xác về quan điểm Việt Nam và nhiều vấn đề khác có liên quan.

Làm tốt công tác thông tin đối ngoại, kết hợp với công tác tuyên truyền, giáo dục trong nước đã phát huy được vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, có được niềm tin của đông đảo người dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao phát biểu tại hội nghị

Đối với công tác thông tin đối ngoại thời gian tới, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao cho biết sẽ triển khai tích cực đề án nâng cao hiệu quả về công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đến năm 2030 và sớm hoàn tất đưa vào triển khai đề án tổng thể mới về tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền biển đảo đến năm 2030.

"Chúng tôi cũng rất mong là sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin trên báo chí bằng tiếng nước ngoài. Vấn đề này chưa làm được nhiều và chúng tôi thấy rất quan trọng" - ông Vũ nói.

Dù công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền biển đảo đạt được nhiều hiệu quả, tuy nhiên có thể thấy thông tin trên toàn cầu về Việt Nam vẫn còn khá khiêm tốn. Do đó thời gian gian tới cần phải có sự thay đổi bằng cách đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện các giải pháp mới về công nghệ truyền thông…

Từ đó hướng người nước ngoài chuyển sang chủ động tìm hiểu thông tin về Việt Nam, nhất là các thông tin đối ngoại liên quan đến biển, đảo, phân giới cắm mốc, quản lý biên giới; Công ước Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) và Luật Biển Việt Nam; phát triển bền vững đa dạng sinh học biển; chống khai thác IUU; ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai; chủ quyền, an ninh biên giới gắn với tuân thủ pháp luật quốc tế và Việt Nam; hợp tác giao lưu nhân dân miền biên giới...

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng năm 2023 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là tình hình quốc tế dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Vì vậy đòi hỏi các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa để có được những kết quả, điểm nhấn rõ ràng; phải khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của quần chúng nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo các ban ngành

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh trước thách thức về truyền thông, thông tin đối ngoại quốc tế tác động lớn đến Việt Nam, cần phải nhận thức sâu, thống nhất cao với nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biên giới, biển đảo...

"Quán triệt sâu sắc phương châm chủ động, tích cực, đồng bộ và hiệu quả... Trước hết phải thống nhất, đồng bộ từ nhận thức. Thứ hai phải đồng bộ trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành phải làm cho thật tốt và nâng cao hiệu quả. Thứ ba là phải đồng bộ nội dung thông tin tuyên truyền trong công tác đối ngoại" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/phat-huy-vai-tro-bao-chi-ve-cac-van-de-doi-ngoai-post992569.vov