Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 30/9, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Tọa đàm 'Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch – Thực tiễn và giải pháp' đối với 25 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố miền Bắc, 20 Liên chi hội và 40 Chi hội trực thuộc Trung ương.

Tham dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh phía Bắc.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Triệu Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc điều hành Tọa đàm.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Triệu Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc điều hành Tọa đàm.

Đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, báo chí đã tạo ra được một khí thế sôi nổi, lan tỏa và tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, trong đó có việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Báo chí tích cực phổ biến tư tưởng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, tuyên truyền hiệu quả các quyết sách lớn về chính trị - kinh tế của đất nước; nhận diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, những quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị; phê phán việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vấn đề chủ quyền biển, đảo… để kích động, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Công tác thông tin, tuyên truyền trên các cơ quan báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở cả Trung ương và địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND (bìa phải) và Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân và các đại biểu dự buổi tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Nhà báo viết đề tài này cần có trình độ nghiệp vụ chắc chắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng trung thành với Đảng, trách nhiệm với Tổ quốc. Công tác đấu tranh của các cơ quan báo chí cần có kế hoạch cụ thể, rõ ràng, có sự phối hợp bài bản, nhuẫn nhuyễn giữa các cơ quan báo chí với nhau và với các cơ quan quản lý, có định hướng xuyên suốt của cơ quan chỉ đạo. Đây là cơ hội để chúng ta cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, cách làm, cùng nhau tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tìm giải pháp cụ thể, khả thi để giúp cho các cơ quan báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mình”, đồng chí Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW (Ngày 22/10/2018) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được triển khai rộng khắp với sự phối hợp các lực lượng ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng; biện pháp, nội dung đấu tranh ngày càng kịp thời, sắc sảo, thuyết phục, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”y, trong đó lấy “xây” là chính.

Tuyên truyền bằng nhiều hình thức

Dưới sự điều hành tọa đàm của đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Triệu Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện hội nhà báo các tỉnh, thành phố phía Bắc, liên chi hội và chi hội nhà báo trực thuộc Trung ương đã tích cực tham luận, đóng góp nhiều ý kiến, trao đổi trách nhiệm, sâu sắc…

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại buổi tọa đàm.

Là người đầu tiên tham luận tại tọa đàm, đồng chí Trịnh Đình Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc trao đổi về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên báo Đảng địa phương với những thời điểm, cấp độ, mức độ khác nhau. Trong đó, mặt trận chủ yếu, tuyến bài chủ công là tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều lớp, thường xuyên để nhân dân nắm, hiểu, chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt khi tỉnh, Trung ương triển khai các dự án trọng điểm, tiến hành việc giải phóng mặt bằng. Mặt trận thứ hai báo chí chủ yếu tập trung tuyên truyền, phản ánh nhân tố, điển hình, tấm gương tiêu biểu, lan tỏa trên các lĩnh vực đời sống xã hội, với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Cùng với đó, báo chí nghiêm khắc, công khai, trực diện lên tiếng trước những biểu hiện tiêu cực, những mặt tồn tại, yếu kém. Gần đây, đơn vị đã thực hiện các tuyến bài đấu tranh, phản bác những âm mưu thâm độc dưới chiêu bài “tự do, tín ngưỡng, tôn giáo” gây mất ổn định, chia rẽ đoàn kết với một số tổ chức, cá nhân (trên danh nghĩa) tô vẽ, làm biến đổi, bóp méo bản chất sự việc…

Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Đại tá Đỗ Phú Thọ, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, thành viên nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhấn mạnh về phát huy vai trò của các nhà báo, chiến sĩ trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đại tá Đỗ Phú Thọ cho biết, hiện nay đội ngũ các nhà báo trong quân đội khá đông đảo... Trong đó, Báo Quân đội nhân dân đã được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong sáu cơ quan truyền thông đa phương tiện chủ lực quốc gia (cùng với Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo Công an nhân dân). Thực hiện Nghị quyết số 35, nhiều cơ quan báo chí trong quân đội đã mở chuyên trang, chuyên mục về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”, “Đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch”; chuyên mục bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống… Đại đa số các nhà báo trong quân đội đều được đào tạo bài bản về báo chí, có kiến thức về quân sự, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị, bản lĩnh chính trị vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều năm qua, các nhà báo-chiến sĩ đã ở vị trí tiên phong, xung kích trên mặt trận bảo vệ tư tưởng của Đảng.

Nhà báo Phong Điệp, Báo Nhân dân trao đổi về vấn đề tin giả, tin bịa đặt. Nhà báo Phong Điệp nhớ lại, cách đây 20, 30 năm về trước, việc tiếp nhận thông tin của nhiều người, trong đó có chị chủ yếu qua các nguồn như nghe đài, đọc báo, xem truyền hình. Chị nhớ hình ảnh ở khu tập thể nhà mỗi sáng các cụ hưu trí lại bồn chồn đứng ngồi trước cửa nhà đợi bưu tá đến phát báo mới trong ngày; còn đám thanh niên thì hay tụ tập sạp báo đầu phố để chọn mua những tờ báo mình yêu thích. Mẹ chị hay đến cơ quan, mượn báo ở thư viện, có khi còn tranh thủ mang báo về nhà cho các con cùng đọc. Tối tối, hàng xóm quanh nhà chẳng ai bảo ai đều thu xếp công việc, ăn cơm sớm để còn ngồi xem chương trình thời sự trên Đài Truyền hình Việt Nam…Tuy nhiên, những cảnh ấy bây giờ càng trở nên hiếm gặp. Theo chị, con người tiếp nhận nguồn thông tin từ rất nhiều cách, đây là một sự thay đổi rất lớn. Con gái chị, thế hệ mà giờ mọi người gọi là gen Z hầu như không còn đọc báo giấy vì tin tức mà chúng cần có hầu hết trên các trang mạng xã hội. Mẹ chị, một cán bộ hưu trí, gần 80 tuổi cũng từ lâu đã hình thành thói quen hằng ngày mở mạng ra xem tin tức trên mạng xã hội facebook, youtube và bà luôn tự tin mình cập nhập thời sự còn nhanh hơn con cháu trong nhà, đơn giản vì bà có nhiều thời gian để đọc, để xem tình hình trong nước, thế giới…

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm.

Theo nhà báo Phong Điệp, những nguồn tin tức hiện giờ không đơn thuần là báo chí chính thống từ những cơ quan được cấp phép mà tham dự dòng chảy tin tức mỗi ngày, mỗi giờ là vô vàn thông tin từ các nguồn khác nhau. Mỗi cá nhân đều có thể trở thành nguồn cung cấp thông tin trên mạng, chỉ cần có một tài khoản của riêng. Và từ đây, cũng đồng thời xuất hiện tình trạng nhiễu loạn, khó kiểm soát về tin tức. Tin thật, tin giả nhiều khi rất khó để phân biệt… Đáng nói là có những trang thông tin mạo danh làm giao diện giống hệt các cơ quan báo chí chính thống khiến người dân khó lòng mà nhận diện được để rồi giả thành thật, lũng đoạn đời sống xã hội… Vì vậy, thực tế này đặt ra trách nhiệm của các cơ quan báo chí, của các nhà báo trong việc làm chủ trận địa thông tin, đưa thông tin chính xác, kịp thời về những vấn đề mà người dân đang quan tâm, để tin giả, tin bịa đặt không còn có đất tồn tại. Đó cũng chính là vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tăng cường các bài viết phản bác chuyên sâu

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, Trung tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo CAND nêu rõ, là cơ quan chủ lực, đa phương tiện, Báo CAND đã thường xuyên nghiên cứu, cập nhật tình hình, xây dựng các phóng sự, đăng tin, viết bài, kịp thời phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, đội ngũ cộng tác viên đăng tải nhiều tin, bài, chương trình phát sóng mang nội dung chuyên biệt. Nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm như: Việc Quốc hội thảo luận Dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng, tình hình Biển Đông, vụ việc Đồng Tâm, công tác phòng, chống dịch COVID-19… đều được các đơn vị báo chí CAND thông tin, phản ánh kịp thời.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, sự chỉ đạo sâu sát, trực tiếp của lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Báo CAND đã tăng số lượng các bài viết đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (từ 2-3 bài/tuần, cao điểm trên 3 bài/tuần). Báo điện tử CAND mở chuyên mục “Phòng, chống diễn biến hòa bình”, sử dụng 3 phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung đăng tải hàng trăm tin, bài vạch trần bộ mặt thật của những đối tượng cơ hội, suy thoái về tư tưởng chính trị; phản ánh kịp thời kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng quyền tự do, dân chủ, nhân quyền để kích động gây rối ANTT. Các ấn phẩm chuyên đề Văn nghệ Công an, An ninh thế giới bám sát các vụ việc, diễn biến thời sự để tăng cường các bài viết phản bác chuyên sâu.

Đồng thời, Truyền hình ANTV tăng cường chương trình phát sóng chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch với nhiều hình thức phong phú như: tọa đàm, phỏng vấn, đối thoại trường quay, phóng sự điều tra… Nhà báo Phan Đăng Trường cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong việc viết bài đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đó là việc đảm bảo tính nhanh nhạy, tính thời sự; các bài viết đăng tải trên mạng internet cần uyển chuyển, linh hoạt, đảm bảo luận cứ, luận điểm đấu tranh sắc bén kết hợp với các dẫn chứng sinh động, thuyết phục. “Ngay từ việc đặt tít bài đến cách dẫn dắt vấn đề cần tránh sáo mòn, khô cứng mà phải bắt đầu từ những vấn đề thực tế, văn phong gần gũi, dễ hiểu, tăng tính tương tác, lan tỏa khi đăng tải” – nhà báo Phan Đăng Trường chia sẻ.

Đại diện Liên Chi hội Báo Quân đội nhân dân, Đại tá Nguyễn Hồng Hải chia sẻ một số kinh nghiệm tổ chức tuyến bài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo Quân đội nhân dân như: Tổ chức nhóm “bút chiến” chuyên trách; không để “vùng cấm thông tin” và “khoảng trống thông tin”; xây dựng đội ngũ cộng tác viên là chuyên gia; tổ chức cuộc thi viết để tạo sức hút và sức lan tỏa… Trong thực tiễn tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng, báo đã thu được một số kết quả nhất định, được bạn đọc và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá tốt.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi nêu rõ, các tham luận đều tập trung khẳng định công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và lâu dài của các cơ quan báo chí, của người làm báo Việt Nam. Đồng thời, các ý kiến cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn dấn thân của các nhà báo, những khó khăn, thách thức với đội ngũ nhà báo trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch, những bài học, cách làm sáng tạo của từng đơn vị, cơ quan. Qua đó, đề ra giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

M.Hiền - X.Trường

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/phat-huy-vai-tro-cua-bao-chi-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang--i669385/