Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam

Ngày 18/11, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã thân mật tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đến thăm và chúc mừng nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Gửi tới đội ngũ những người làm công tác Mặt trận những lời chúc tốt đẹp nhất nhân 89 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền chia sẻ, là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, Hội luôn vận động hội viên của mình tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; động viên hội viên phát huy vai trò của Người cao tuổi trong tham gia xây dựng, góp ý, phản biện, giám sát và thực hiện chính sách tại địa phương.

Với tinh thần “Tuổi cao gương sáng”, bà Phạm Thị Hải Chuyền mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực, gắn với cộng đồng dân cư, từ đó phát huy vai trò của Hội Người cao tuổi nói riêng và các tổ chức thành viên của Mặt trận nói chung trong việc triển khai các chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã đề ra.

Cám ơn tình cảm của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, những ngày tháng 11 này, bà con ở trên 100 ngàn khu dân cư trong cả nước đều phấn khởi chào đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội cũng là dịp để lãnh Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và địa phương về với khu dân cư, lắng nghe và thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đặc biệt, Ngày hội năm nay có ý nghĩa rất quan trọng, được tổ chức trong thời điểm cả nước hướng tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 -2 024.

Khẳng định vai trò tích cực của mỗi thành viên Hội Người cao tuổi Việt Nam trong việc triển khai các chương trình hành động do Mặt trận phát động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh mong muốn, Trung ương Hội tiếp tục phát huy vai trò của mình, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam trong triển khai nhiệm vụ và có những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam vào năm 2020, từ đó tạo sức lan tỏa tới hơn 100 ngàn khu dân cư trong cả nước.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong cả nước tiếp tục tập hợp, đoàn kết, động viên Người cao tuổi tham gia sinh hoạt Hội Người cao tuổi, góp phần thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh (thứ 3 từ phải qua) và Chánh phối sư Trần Văn Huynh, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch (thứ 3 từ trái qua).

* Cùng ngày, Chánh phối sư Trần Văn Huynh, Trưởng ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Bạch Y, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII, IX, đại biểu Quốc hội khóa, XIII XIV; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cũng đã đến thăm và chúc mừng UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Hương Diệp

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/phat-huy-vai-tro-cua-cac-to-chuc-thanh-vien-mttq-viet-nam-tintuc452651