Phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong đảm bảo an toàn giao thông

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Cái Khế, quận Ninh Kiều vừa vận động và nâng cấp đoạn đường dài 30m, rộng 2,5m, chi phí 22 triệu đồng ở khu vực 3 Sông Hậu. Các CCB phường đóng góp 20 ngày công lao động để làm đoạn đường. Theo ông Nguyễn Duy Linh, Chủ tịch Hội CCB phường, đoạn đường này trước đây xuống cấp, thường xuyên ngập nước nên việc đi lại rất khó khăn, nguy hiểm. Dự kiến năm 2019, Hội CCB phường sẽ tiếp tục vận động nhân dân làm thêm đoạn đường dài khoảng 40m. Hiện Hội CCB phường Cái Khế thành lập 'Đội CCB tham gia tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông – trật tự đô thị', thường xuyên tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong cán bộ, hội viên CCB, học sinh, người dân các khu vực…

Cựu chiến binh phường Cái Khế nâng cấp đường giao thông.

Theo Hội CCB thành phố, từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp Hội CCB phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương vận động nhân dân xây dựng và nâng cấp 6.460m đường giao thông; xây mới và sửa chữa 25 cầu bê tông, cầu ván; phát quang bụi rậm 63,5km đường; dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, trồng cây các tuyến đường, với tổng chiều dài 15km. Tổng trị giá các công trình khoảng 2 tỉ đồng, trong đó, hội viên CCB đóng góp 65 triệu đồng và 1.329 ngày công lao động.

Hội viên CCB các quận, huyện phối hợp lực lượng Công an, Quân sự tổ chức 2.770 cuộc tuần tra và tuyên truyền về trật tự ATGT, với 7.395 lượt người tham gia. Các Hội CCB xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về ATGT trong đoàn viên thanh niên, học sinh qua mô hình “Hội CCB cơ sở kết nghĩa với trường THPT, THCS”. Hội CCB thành phố hiện có 77 Hội cơ sở kết nghĩa với các trường để tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; truyền thống quê hương Cần Thơ, Quân đội Nhân dân Việt Nam; Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa… cho đoàn viên thanh niên, học sinh.

Bài, ảnh: CHUNG CƯỜNG

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/phat-huy-vai-tro-cua-cuu-chien-binh-trong-dam-bao-an-toan-giao-thong-a103162.html