Phát huy vai trò của người cao tuổi

Thời gian qua, các cấp Hội người cao tuổi (NCT) trong tỉnh phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Chủ tịch Hội NCT Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền tặng Bằng khen của Hội NCT Việt Nam cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giai đoạn 2014-2019.

TP Cẩm Phả có tổng số 18.500 hội viên NCT, trong đó có 3.000 hội viên tham gia hệ thống chính trị cơ sở; có 175/178 thôn, khu dân cư do NCT làm bí thư, trưởng thôn, khu.

Hội viên NCT trên địa bàn tích cực tham gia xây dựng khu phố, thôn xóm vững chắc về ANTT, an toàn xã hội; tham gia hỗ trợ chính quyền giải quyết vụ việc hiệu quả...

Còn huyện miền núi Bình Liêu có 3.000 NCT sinh hoạt tại 104 chi hội ở 8 Hội cơ sở xã, thị trấn. Toàn huyện có 300 NCT tham gia hệ thống chính trị cơ sở, trong đó có 50 người làm bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư; 250 người tham gia công tác mặt trận, các đoàn thể, tổ chức xã hội. Ông Hoàng Bảo, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện Bình Liêu, cho biết: Chúng tôi xác định đội ngũ NCT tại thôn, khu dân cư có vị trí quan trọng để vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt hội viên NCT tích cực vận động nhân dân xóa bỏ tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa tại gia đình, khu dân cư.

Hội NCT phối hợp với các cấp chính quyền tham gia nhiều mô hình kinh tế, giúp vốn giảm nghèo. Tính đến nay số lượng NCT thuộc hộ nghèo của Bình Liêu đã giảm từ 20% (năm 2015) xuống còn 5%. Ban đại diện Hội NCT huyện đã ký chương trình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô nắm bắt thông tin địa bàn, kiểm tra cột mốc biên giới; tuyên truyền người dân tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn ANTT, chủ quyền biên giới quốc gia.

Tuyến đường trục thôn 3, xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) do hội viên NCT xã vận động nhân dân hiến đất trong chương trình xây dựng NTM.

Theo số liệu của Ban đại diện Hội NCT tỉnh, toàn tỉnh hiện có 133.574 NCT đang sinh hoạt tại 1.567 chi hội thuộc 186 Hội cơ sở cấp xã, phường, thị trấn. Số lượng NCT tham gia hệ thống chính trị cơ sở là 15.055 người, trong đó cấp ủy, giữ chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ có 798 người; có 1.571 người làm trưởng thôn, khu, tổ trưởng tổ dân và trưởng ban công tác mặt trận.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Ban đại diện Hội NCT tỉnh, cho biết: Các cấp Hội NCT tham gia công tác đảng, chính quyền cơ sở có vai trò quan trọng. Trong đó tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử; phản ánh tâm tư nguyện vọng cử tri; hiến kế, hiến công tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt xây dựng các CLB liên thế hệ do NCT làm nòng cốt, giúp đỡ nhau vốn vay, giống để vươn lên; có nhiều cách làm hay, mô hình mới đã khích lệ tinh thần NCT động viên con cháu, nỗ lực thoát nghèo.

Hội NCT còn tham gia vào công tác hòa giải, giải quyết các khiếu kiện, bất hòa trong khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, dân cư văn hóa, tích cực xây dựng nông thôn mới... NCT không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn có vai trò tích cực trong giáo dục con cháu trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng. Sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của NCT trong tỉnh góp phần ổn định chính trị, an sinh xã hội địa phương.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201912/xay-dung-he-thong-chinh-tri-co-so-phat-huy-vai-tro-cua-nguoi-cao-tuoi-2464735/