Phát huy vai trò người cao tuổi

Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh luôn đẩy mạnh phong trào 'Tuổi cao - gương sáng'; người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Những năm qua, các cấp hội người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa luôn đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; NCT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Không ngừng cống hiến

Ở tuổi 83, ông Trương Văn Thấp - Chi hội trưởng NCT thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang vẫn tích cực tham gia công tác hội, là tấm gương sáng trong phát triển quỹ hội, xây dựng gia đình văn hóa. Năm 1996, sau khi được tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng, ông Thấp xác định muốn thu hút hội viên tham gia tổ chức hội phải phát triển quỹ hội, đây là yếu tố quan trọng đưa chi hội phát triển đi lên. Ông cùng các thành viên ban chấp hành chi hội tích cực vận động các nhà hảo tâm, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp trên địa bàn xã; đồng thời đặt các thùng tiết kiệm tại các gia đình hội viên để con, cháu ủng hộ. Nhờ vậy, đến nay, tổng tiền quỹ của chi hội gần 1 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, nhân các dịp lễ, Tết, tổng kết cuối năm, chi hội trích mua quà tặng cho hội viên với mức 500.000 đồng/người, ngoài ra còn thăm hỏi, động viên các cụ ốm đau, gia đình có khó khăn đột xuất…

 Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Ông Lê Xuân Thân - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích trong việc tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Để chăm sóc sức khỏe cho hội viên, hàng năm, ông vận động các dòng tu Khiết Tâm, Vinh Sơn ủng hộ kinh phí, mời các y, bác sĩ đến khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho các cụ. Những cụ ốm nặng, gia đình gặp khó khăn, ông thường xuyên đến thăm và chi tiền để đưa đi điều trị, đồng thời liên hệ các dòng tu đến nhà chăm sóc. Định kỳ hàng tháng, quý, toàn chi hội ra quân làm vệ sinh, quét dọn, thu gom rác ở các tuyến đường trong thôn, trường học, các cửa hàng buôn bán, quán ăn hai bên đường… Từ đó, thu hút đông đảo các tu sĩ, học sinh, thanh niên và người dân trên địa bàn thôn tham gia. Với những thành tích đó, năm 2019, Chi hội thôn Võ Cang được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Một trường hợp khác là ông Tôn Thất Du - Chủ tịch Hội NCT xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa. Sau khi nghỉ hưu năm 1990, ông luôn tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Suốt 20 năm làm Chủ tịch Hội NCT xã, ông luôn phát huy tinh thần sáng tạo của hội viên, chú trọng củng cố hoạt động hội vững mạnh; tuyên truyền hội viên nêu cao vai trò, uy tín của mình, vận động con cháu tham gia lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế; gương mẫu, tích cực thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ, đảm bảo tiết kiệm. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới, ông tích cực vận động hội viên tham gia đóng góp hàng ngàn ngày công lao động và hàng ngàn mét vuông đất xây dựng đường giao thông... Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của ông, hàng năm, Hội NCT xã Ninh Sơn luôn đạt danh hiệu tổ chức hội vững mạnh, được các cấp hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen.
Tích cực đẩy mạnh phong trào

Những năm qua, các cấp hội NCT trên địa bàn tỉnh luôn tích cực đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”; NCT tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Nhiều cụ tuy tuổi cao nhưng luôn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các quỹ: đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài… NCT ở các thôn, xóm, xã, phường, thị trấn đã động viên gia đình, con cháu tham gia làm kinh tế, hiến đất làm đường, các công trình công cộng. Năm 2019, hội viên NCT trên địa bàn tỉnh đã hiến hơn 6,5ha đất, gần 30.000 ngày công, gần 2,9 tỷ đồng thực hiện chương trình bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện phong trào Tết trồng cây với gần 70.000 cây xanh được trồng…

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết, hàng năm, số NCT trong tỉnh trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng tăng (từ 8.215 cụ năm 2015 lên 14.459 cụ năm 2019), các cụ thường giữ các chức vụ trong tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố, thôn, xóm, trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, các chi hội, đoàn thể... Ở cương vị nào, NCT cũng luôn tích cực, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động. Đặc biệt, trong các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, NCT đã thẳng thắn nêu những vấn đề tồn tại, bức xúc ở địa phương, phản ánh kịp thời những ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương.

“Để không ngừng phát huy vai trò NCT trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, các cấp hội luôn chú trọng lồng ghép các hoạt động của hội với phong trào “Tuổi cao gương sáng”. Đồng thời, hội tiếp tục tăng cường các hoạt động chăm sóc NCT, qua đó động viên, khích lệ hội viên tích cực tham gia đóng góp kinh nghiệm quý báu, cách làm hay”, ông Hạnh nói.

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202001/phat-huy-vai-tro-nguoi-cao-tuoi-8144703/