Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Vượt quãng đường hơn 60km từ TP. Điện Biên Phủ đến xã Ẳng Tở (huyện Mường Ảng) chúng tôi đến thăm ông Lường Ngọc Ký, ở bản Cha Nọ - một trong những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi trong căn nhà sàn truyền thống dân tộc Thái, là trên các bức tường treo nhiều bằng khen, giấy khen của chính quyền và tổ chức, đoàn thể các cấp. Trong đó có Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng ông Lường Ngọc Ký đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Ông Lường Ngọc Ký, người có uy tín bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở là người gương mẫu trong tăng gia, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Trong ảnh: Ông Ký Chăm sóc vườn rau.

Ông Lường Ngọc Ký, người có uy tín bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở là người gương mẫu trong tăng gia, sản xuất phát triển kinh tế gia đình. Trong ảnh: Ông Ký Chăm sóc vườn rau.

Ở địa phương ông Ký luôn được bà con tin yêu bởi ông luôn gương mẫu đi đầu, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn dân cư. Khi Nhà nước có chủ trương làm đường liên bản ông đã cùng Ban chi ủy, cán bộ, đảng viên trong bản vận động dân bản góp công, hiến đất làm đường.

Ông Lường Ngọc Ký chia sẻ: “Không chỉ trong vấn đề đảm bảo ANTT, mà trong mọi mặt của đời sống đồng bào DTTS đều tin tưởng, nghe theo những người có uy tín. Riêng tôi, hiểu gì, biết gì đều nhiệt tình chỉ bảo bà con, từ việc phát triển kinh tế, đến giữ gìn bản sắc văn hóa, bài trừ tệ nạn... Lòng dân có đoàn kết, đời sống của người dân có ấm no, thì từ đó mới có cơ sở để đảm bảo ANTT.”

Ông Sùng Phái Lầu, người có uy tín bản Chúa Thò, xã Xa Dung (huyện Điện Biên Đông) cũng được người dân trên địa bàn quý trọng. Suốt những năm qua, không chỉ nêu gương trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển kinh tế gia đình, ông đã cùng lực lượng công an xã thường xuyên đến từng nhà dân tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chính sách, pháp luật. Ông Lầu cho biết: “Có lúc cán bộ nói đồng bào chưa nghe đâu, nhưng người có uy tín đến trò chuyện là bà con có chuyển biến trong nhận thức đấy. Mấy năm gần đây, trên địa bàn không có tệ nạn xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng được cải thiện.”

Nhận xét về vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín trong đồng bào DTTS, ông Lò Xuân Nam, Phó ban Dân tộc tỉnh cho biết: Già làng, trưởng bản, người có uy tín là lực lượng quan trọng và nòng cốt trong việc vận động bà con thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Để phát huy vai trò của những người có uy tín, hàng năm tỉnh đều chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn các địa phương bình chọn người có uy tín trong đồng bào DTTS. Người có uy tín được quan tâm thăm hỏi, tặng quà tết, hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật, được tiếp thu thông tin phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương để về tuyên truyền tới Nhân dân.

Toàn tỉnh hiện có 1.246 người có uy tín trong đồng bào DTTS được công nhận. Những năm qua, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tích cực vận động, giáo dục con cháu trong gia đình, dòng họ và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng 1.660 mô hình “khu dân cư phòng, chống tội phạm” và 180 hòm thư tố giác tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Hoạt động của các già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín góp phần quan trọng trong thực hiện các mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2017 - 2022 trung bình mỗi năm trên 3,5%/năm (riêng các huyện nghèo trung bình giảm gần 5%/năm). Đặc biệt, từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có vai trò rất quan trọng của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào DTTS, kinh tế - xã hội đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu nghị quyết đại hội trong nửa nhiệm kỳ qua.

Bài, ảnh: Anh Khôi

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/206273/phat-huy-vai-tro-nguoi-co-uy-tin-trong-dong-bao-dan-toc-thieu-so