Phát huy vai trò tại chỗ của tổ liên gia trong phòng cháy, chữa cháy

Sáng 8-6, UBND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Trên địa bàn phường Mỹ Đình 2 hiện có 14 tổ liên gia an toàn PCCC và 23 điểm chữa cháy công cộng. Trong thời gian qua, theo lãnh đạo UBND phường Mỹ Đình 2, các tổ liên gia và điểm chữa cháy công cộng đã phát huy hiệu quả vai trò tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các thành viên tổ liên gia một mặt gõ kẻng báo động, phá cửa cứu người, mặt khác tiến hành dập tắt đám cháy

Các thành viên tổ liên gia một mặt gõ kẻng báo động, phá cửa cứu người, mặt khác tiến hành dập tắt đám cháy

Nhận thức rõ hiệu quả của tổ liên gia, điểm chữa cháy công cộng, UBND phường Mỹ Đình đã xây dựng kế hoạch, phương án diễn tập tổ liên gia an toàn PCCC.

Thông qua đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bằng hình ảnh và những tình huống thực tế để tác động sâu sắc, có hiệu quả nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ của người đứng đầu cơ sở, quần chúng nhân dân.

Đồng thời nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt đám cháy, nổ xảy ra do bất kỳ nguyên nhân nào trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Hỗ trợ gia đình sơ tán tài sản ra khỏi vùng cháy

Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ “Lực lượng ở trong lòng dân; Phương tiện ở trong dân; Hậu cần ở trong dân và Chỉ huy ở trong dân”; vận động ít nhất 2% hộ gia đình có cá nhân tình nguyện tham gia hoạt động PCCC và CNCH.

Chỉ huy Đội PCCC&CNCH, CAQ Nam Từ Liêm khẳng định, qua các đợt thực tập, nhân rộng hơn nữa việc tổ chức phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhiều loại hình cơ sở khác nhau; nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường

Buổi diễn tập đã đặt ra tình huống cháy tại 1 trong 10 hộ gia đình tham gia tổ liên gia an toàn về PCCC của tập thể xây lắp điện 1, tổ dân phố số 9, phường Mỹ Đình 2. Theo đó, điểm cháy xuất phát từ tầng 1 của căn hộ liền kề khóa cửa ngoài, bên trong có người mắc kẹt.

Nghe tiếng kêu cứu, thành viên tổ liên gia nhanh chóng gõ kẻng báo động cho các gia đình. Các thành viên khác sử dụng công cụ hỗ trợ của tổ liên gia như còi đèn báo động, kẻng, kìm búa phá khóa, bình cứu hỏa... để nhanh chóng tiếp cận đám cháy, phá khóa, đưa người bị nạn và tài sản ra khỏi khu vực cháy an toàn.

Trong quá trình đó, tổ trưởng tổ liên gia nhanh chóng báo cáo với lãnh đạo UBND phường để huy động lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, tự quản tham gia hỗ trợ công tác chữa cháy, gọi điện thoại tổng đài 114 để báo cháy. Ít phút sau đó, lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, sử dụng thiết bị chuyên dụng dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Đám cháy từng bước được khống chế

Quá trình diễn tập đã được các lực lượng biểu diễn, phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng, thể hiện được tính hiệu quả kịp thời của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, được các đồng chí lãnh đạo UBND phường, CAQ Nam Từ Liêm và bà con nhân dân đánh giá cao.

Ông Lê Anh Chu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố số 9 đánh giá, thông qua buổi diễn tập, các thành viên tham gia tổ liên gia đã biết được vị trí, trách nhiệm của mình nếu không may hỏa hoạn xảy ra, nhanh chóng ứng cứu, qua đó sẽ giảm thiểu rất nhiều thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-huy-vai-tro-tai-cho-cua-to-lien-gia-trong-phong-chay-chua-chay-post542230.antd