Phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, phong trào 'Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới' do Trung ương Đoàn phát động đã thắp lửa nhiệt huyết của đoàn viên, thanh niên các xã trên địa bàn huyện Gia Viễn (Ninh Bình), tích cực đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phong trào đã làm thay đổi nhận thức của nhiều đoàn viên, thanh niên, giúp họ chủ động, tự tin tham gia tích cực xây dựng nông thôn mới (NTM).

Đoàn viên, thanh niên huyện Yên Mô (Ninh Bình) ra quân tình nguyện làm đường giao thông nông thôn tại xã Khánh Dương. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Đoàn viên, thanh niên huyện Yên Mô (Ninh Bình) ra quân tình nguyện làm đường giao thông nông thôn tại xã Khánh Dương. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG

Thực hiện phương châm "Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM", trong quá trình triển khai, Đoàn Thanh niên xã Liên Sơn, huyện Gia Viễn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn viên, thanh niên trong xã đóng góp ngày công tu sửa, làm mới đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xi-măng xây dựng nhà văn hóa thôn, tặng một bộ âm-li cho xóm 2, xã Liên Sơn, đồng thời huy động hơn 100 đoàn viên, thanh niên tham gia giúp đỡ ngày công đổ bê-tông sân nhà văn hóa; hỗ trợ thôn Chấn Hưng, xã Gia Trung 35 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa; hỗ trợ kinh phí xây dựng bốn nhà tình nghĩa tại các xã Gia Hồ, Gia Minh, Gia Tân, Gia Sinh với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Với phương châm "Tình nguyện tại chỗ, hiệu quả thiết thực, an toàn", các chi đoàn đã mạnh dạn đảm nhận nhiều công trình như nạo vét kênh mương nội đồng, phát quang đường giao thông, quét dọn vệ sinh môi trường, thu hút hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ huyện tổ chức làm sạch khu vực ven đê tại các xã Gia Lạc, Gia Tiến, Gia Thắng, tham gia thu gom 65 m3 rác thải, trồng gần 600 cây xanh các loại... Ngoài ra, đoàn thanh niên còn tổ chức phát động cho thanh niên và học sinh ra quân lao động vào các "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Chủ nhật xanh".

Lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện đoàn Gia Viễn cho biết, phong trào "Tuổi trẻ Ninh Bình chung tay xây dựng nông thôn mới" đã có sức lan tỏa rộng khắp trong thanh niên trên địa bàn. Ngoài việc tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội, Huyện đoàn đã có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể thông qua các chương trình, dự án, phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội, đề nghị phê duyệt cho thanh niên vay vốn làm kinh tế. Ngoài ra, còn tổ chức các lớp tập huấn về kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và hỗ trợ vốn để đoàn viên, thanh niên sản xuất, kinh doanh, cùng với các hoạt động xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; tư vấn đào tạo hỗ trợ thông tin, kiến thức kỹ năng cho thanh niên lập nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ thanh niên nông thôn tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhằm tăng tính cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; quan tâm mở rộng tổ vay vốn trên địa bàn huyện do đoàn thanh niên quản lý. Thông qua đó, nhiều mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên đem lại hiệu quả cao, giải quyết việc làm tại chỗ cho nhiều lao động, góp phần tích cực xóa đói, giảm nghèo.

Các hoạt động hỗ trợ thanh niên tham gia xây dựng NTM, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Gia Viễn nói riêng và các cấp bộ đoàn nói chung rất thiết thực và hiệu quả. Đáng chú ý là việc xây dựng và mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn. Chất lượng các mô hình ngày càng cao, đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần tạo việc làm và thu nhập tại chỗ cho hàng trăm lao động ở nông thôn. Việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ở các cấp bộ đoàn đã làm cho đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM.

Để phát huy tốt vai trò thanh niên trong xây dựng NTM, cần tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Tích cực hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, hướng dẫn thanh niên tham gia các hợp tác xã thanh niên, khảo sát các mô hình kinh tế thanh niên nông thôn, nắm bắt nhu cầu nghề nghiệp, việc làm, kỹ thuật sản xuất, nhu cầu vay vốn, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn. Tổ chức đoàn thanh niên các cấp cần nghiên cứu các giải pháp, đề xuất cấp ủy, chính quyền quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên và cộng đồng. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư; đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên; tập trung xây dựng tổ chức đoàn, hội vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì thanh niên.

"Để góp phần xây dựng NTM, tổ chức đoàn cần chú trọng phối hợp có hiệu quả các ngành, địa phương đơn vị và doanh nghiệp. Phát huy trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, tổ chức đoàn ở khu vực doanh nghiệp, đô thị tạo ra nguồn lực mạnh giúp thanh niên nông thôn xây dựng các mô hình điểm, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới mà tổ chức đoàn đề ra".

ĐẶNG ĐÌNH THANH (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh)

"Khảo sát thực tế ở các địa phương cho thấy, phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM" đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đó không chỉ là những công trình hạ tầng, mô hình kinh tế cụ thể, mà quan trọng hơn, hình ảnh thanh niên được khẳng định vững chắc hơn trong công cuộc phát triển ở mỗi địa phương".

NGUYỄN VĂN HẬU (Huyện Hoa Lư, Ninh Bình)

HỒNG HẠ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/39690902-phat-huy-vai-tro-thanh-nien-trong-xay-dung-nong-thon-moi.html