Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh

Sáng ngày 21/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề 'Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước'.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Trà Vinh.

Hội nghị ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” - phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tham dự phiên họp có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương tại các điểm cầu; đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ả-rập Xê-út, Bỉ và EU, các doanh nghiệp và các tập đoàn lớn.

Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành tỉnh liên quan tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: công tác đối ngoại những năm qua có nhiều chuyển biến, phát triển toàn diện, đồng bộ hơn, nhất là thực hiện tốt chủ trương “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ” trong các hoạt động ngoại giao kinh tế. Phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong huy động các nguồn lực bên ngoài, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Đồng thời tạo điều kiện cho địa phương, người dân và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, nhất là kết nối đối tác đầu tư, hợp tác vào lĩnh vực công nghiệp, công nghệ,…

Hỗ trợ và tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên kết với đối tác nước ngoài đạt hiệu quả hơn trong xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm của Việt Nam ở nước ngoài như sản phẩm giày, da, thép, gỗ, thủy sản,… góp phần triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế của người dân, doanh nghiệp và địa phương. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao yêu cầu đại biểu làm rõ một số nội dung về những chuyển động bước ngoặt, các xu hướng lớn của kinh tế thế giới và khu vực; nhận diện đúng thời cơ về tài chính, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp,… để thực hiện, phù hợp với lợi ích của Việt Nam, góp phần thúc đẩy kinh tế ngoại giao phát triển.

Đại biểu dự tại điểm cầu Trà Vinh.

Tại hội nghị, có 11 ý kiến của đại biểu tập trung thảo luận và làm rõ một số nội dung: đánh giá cập nhật triển vọng kinh tế thế giới, xu thế đầu tư của các doanh nghiệp Hoa Kỳ; kiến nghị các biện pháp nhằm cụ thể hóa nội hàm kinh tế của đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; các tiêu chuẩn, quy định mới của Liên minh châu Âu về thương mại, đầu tư quốc tế; cơ hội và thách thức cho xuất khẩu của Việt Nam; triển vọng kinh tế Trung Quốc, các xu hướng điều chỉnh và tác động đến kinh tế Việt Nam; biện pháp làm sâu sắc hợp tác kinh tế Việt - Trung và tranh thủ các sáng kiến mới cho phát triển hạ tầng chiến lược; kinh nghiệm tranh thủ các hiệp định thương mại tự do ở địa phương để “bứt tốc” xuất khẩu; chiến lược phát triển nông nghiệp, công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái,…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo: thực hiện ngoại giao kinh tế, các bộ ngành Trung ương và địa phương triển khai có nhiều mặt đổi mới, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, hiệp đồng của các ngành, các cấp; quan trọng phải đặt lợi ích quốc gia hài hòa và chia sẻ rủi ro với các nước. Thể hiện ngoại giao kinh tế phải có các biện pháp thực tiễn, hiệu quả, trung thành và tin cậy. Tập trung thực hiện chủ trương “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng đội ngũ chính trị ngoại giao phải “có tâm, có tầm”.

Thực hiện thể chế hóa, cụ thể hóa Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; hoàn thiện thể chế, cơ chế hợp tác trong tổ chức thực hiện; tích cực phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam với các nước trong ngoại giao kinh tế; khắc phục cơ chế sản xuất đa dạng hóa sản phẩm, thị trường…

Tại hội nghị, Chính phủ và Bộ Ngoại giao tặng nhiều bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Ngoại vụ địa phương từ năm 2018 -2020, trong đó tỉnh Trà Vinh có 01 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Ngoại giao.

Tin, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-nuoc/phat-huy-vai-tro-tien-phong-xay-dung-nen-ngoai-giao-toan-dien-hien-dai-vung-manh-33913.html