Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Sáng 22-6, Học viện Hậu cần tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020, phong trào TTST của Học viện đã được Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là Ban chỉ đạo phong trào TTST Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt được những kết quả đáng khích lệ và hiệu quả thiết thực; phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Học viện trong tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng vào hoạt động thực tiễn đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

Năm học 2019-2020, tuổi trẻ Học viện thực hiện nghiên cứu 31 đề tài, sáng kiến trong tổng số 130 đề tài, sáng kiến đã đăng ký, tập trung ở các lĩnh vực: Khoa học hậu cần quân sự; khoa học xã hội nhân văn quân sự; khoa học kỹ thuật-công nghệ quân sự; khoa học giáo dục-đào tạo và các lĩnh vực khoa học đặc thù khác. Trong đó cán bộ, giảng viên trẻ nghiên cứu 17 đề tài, sáng kiến; học viên nghiên cứu 14 đề tài. Các Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá thực chất, khách quan; kết quả: Có 9 đề tài đạt giỏi; 22 đề tài, sáng kiến đạt khá. Thủ trưởng Học viện quyết định trao giải thưởng cho 15 đề tài, sáng kiến, bao gồm: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 6 giải khuyến khích; tặng bằng khen 4 tập thể có thành tích xuất sắc, tặng giấy khen 5 tập thể có thành tích tốt trong tham gia phong trào TTST năm học 2019-2020, tặng giấy khen 5 nhà giáo tham gia hướng dẫn đề tài cho học viên đạt chất lượng tốt.

 Tuổi trẻ Học viện Hậu cần tham quan bản thuyết minh các đề tài, sáng kiến năm học 2019-2020.

Tuổi trẻ Học viện Hậu cần tham quan bản thuyết minh các đề tài, sáng kiến năm học 2019-2020.

Điểm nổi bật của giải thưởng năm nay là có nhiều công trình mang ý nghĩa khoa học và hiệu quả cao. Nhiều đề tài, sáng kiến nghiên cứu vấn đề mới, bám sát thực tiễn nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của học viện cũng như sự phát triển của lý luận khoa học hậu cần quân sự; thực tiễn yêu cầu bảo đảm hậu cần ở các đơn vị trong toàn quân.

Năm 2019, học viện đã lựa chọn 28 đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ XX và đạt 1 giải nhì, 7 giải ba, 5 giải khuyến khích. Học viện vinh dự được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia Giải thưởng TTST trong quân đội giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/phat-huy-vai-tro-xung-kich-sang-tao-trong-nghien-cuu-khoa-hoc-sang-kien-cai-tien-ky-thuat-624009