Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai nhiều phần việc, hoạt động thiết thực tham gia xây dựng NTM.

Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khánh thành nhà văn hóa thôn Chăn Mùi, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà (tháng 7/2020).

Năm 2020, để hỗ trợ xã vùng cao Quảng Đức (huyện Hải Hà) xây dựng NTM, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành tu sửa, tôn tạo công trình nhà văn hóa thôn Chăn Mùi của xã. Khởi công từ tháng 5/2020, công trình được hoàn thành sau 2 tháng thi công, tổng kính phí thực hiện gần 170 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh hỗ trợ 110 triệu đồng để giúp địa phương mua sắm nguyên, vật liệu. Quá trình thực hiện còn có đội ngũ ĐVTN huyện Hải Hà và CBCS Đồn Biên phòng Quảng Đức cùng tham gia góp ngày công, hỗ trợ thôn để tiết kiệm tối đa chi phí.

Nhờ đó, nhân dân thôn Chăn Mùi đã có một nơi thuận tiện, khang trang, rộng rãi để sinh hoạt cộng đồng, hội họp thường xuyên. Đặc biệt, từng góc nhỏ nhà văn hóa thôn đều mang đậm dấu ấn của tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ: Từ mái nhà lợp tôn, bức tường với lớp sơn mới, nền gạch được lát lại, tủ sách mới cho đến khoảng sân được đổ bê tông có bồn hoa mười giờ dọc theo cổng vào...

Đoàn Thanh niên Công ty Than Quang Hanh trao hỗ trợ đổ bê tông nhà văn hóa thôn Trại Cao, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà.

Còn tại xã Đầm Hà (huyện Đầm Hà), năm 2020 cũng ghi dấu ấn nhiều công trình, phần việc mà ĐVTN chung tay thực hiện, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đơn cử như việc lực lượng ĐVTN liên tục tham gia rất tích cực phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện” bằng việc trồng mới, chăm sóc 100 cây xanh, hoa các loại... dọc các tuyến đường liên thôn, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Than Quang Hanh thực hiện Công trình thanh niên tại thôn Trại Cao của xã. Cụ thể là hỗ trợ đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn và trang bị một số vật dụng, đồ chơi ngoài trời với tổng trị giá 20 triệu đồng.

Có thể thấy rằng, các phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” đã trở thành hoạt động thường xuyên gắn liền với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ toàn tỉnh như: Hoạt động Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, xung kích ra quân bảo vệ môi trường... Thống kê cho thấy, những hoạt động này đã tập hợp, thu hút được gần 30.600 lượt ĐVTN tham gia trên 1.300 buổi dọn vệ sinh môi trường tại các thôn, bản, khu phố; trồng trên 20.000 cây xanh và trồng hoa tạo cảnh quan môi trường.

ĐVTN trên địa bàn huyện Đầm Hà triển khai đổ bê tông 2 tuyến đường ngõ xóm tại bản Lý Sáy Chảy, xã Quảng Lâm. Ảnh: Tiến Cường (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

Để thực hiện tốt tiêu chí giảm nghèo, tăng thu nhập cho ĐVTN, Tỉnh Đoàn đã tích cực vận động thanh niên ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp. Tổ chức tuyên truyền thanh niên tham gia phát triển các sản phẩm có thương hiệu tại địa phương.

Trong 9 tháng năm 2020, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 18 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ, khoa học kỹ thuật với 819 lượt ĐVTN tham gia; hỗ trợ 16 mô hình thanh niên làm kinh tế với kinh phí 200 triệu đồng từ nguồn vốn vay qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Bằng sức trẻ, sự nhiệt huyết, không ngại khó, ngại khổ, các công trình, phần việc của ĐVTN đã góp phần quan trọng trợ giúp nhiều xã về đích NTM; khẳng định được trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202011/phat-huy-vai-tro-xung-kich-tinh-nguyen-cua-tuoi-tre-2510884/