Phát minh đột phá trong lĩnh vực vật lý laser đoạt giải Nobel 2018

Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã quyết định trao giải thưởng Nobel Vật lý năm 2018 cho ba nhà khoa học của Mỹ, Pháp và Canada vì 'những phát minh mang tính đột phá trong lĩnh vực vật lý laser'.

(Hình ảnh minh họa: Niklas Elmehed)

(Hình ảnh minh họa: Niklas Elmehed)

Quyết định vinh danh ba nhà khoa học Arthur Ashkin (Mỹ) cùng Gérard Mourou (Pháp) và Donna Strickland (Canada) được công bố tại thủ đô Stockholm, vào khoảng 17 giờ ngày 2-10 (giờ Việt Nam). Đáng chú ý, nhà khoa học Strickland đã trở thành người phụ nữ đầu tiên trong 55 năm qua và cũng là người phụ nữ thứ ba trong lịch sử giải Nobel được nhận giải thưởng danh giá này.

Theo thông cáo báo chí đăng trên website Nobelprize.org, ông Ashkin sẽ được nhận một nửa giải thưởng trị giá chín triệu krona Thụy Điển nhờ phát minh “nhíp quang học và ứng dụng của nhíp quang học đối với hệ thống sinh vật học”, trong khi một nửa giải thưởng còn lại được trao cho ông Mourou và bà Strickland vì “phương pháp tạo ra xung quang học có cường độ cao và siêu ngắn”.

Các phát minh này đã mang đến sự thay đổi hoàn toàn trong lĩnh vực vật lý laser, nhờ đó mà giới nghiên cứu có thể quan sát các vật thể siêu nhỏ và các quá trình diễn ra siêu nhanh chóng. Không những vậy, ngành vật lý học, hóa học, sinh vật học và y học cũng sẽ có được những công cụ có độ chính xác cao để sử dụng trong nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thực tiễn.

Trước đó, chiều 1-10, Ủy ban giải thưởng Nobel tuyên bố trao giải thưởng Nobel Y học năm 2018 cho hai nhà khoa học người Mỹ và Nhật Bản với công trình nghiên cứu điều trị ung thư.

H.H

TheoNobelprize.org

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37798902-phat-minh-dot-pha-trong-linh-vuc-vat-ly-laser-doat-giai-nobel-2018.html