Phát ngôn 'động chạm' đến Sơn Tùng, nhạc sĩ Quốc Trung bị phản ứng dữ dội

Tại cuộc gặp gỡ truyền thông để giới thiệu về sự kiện lễ hội âm nhạc Gió mùa - Monsoon Music Festival 2023, nhạc sĩ Quốc Trung đã có những chia sẻ gây tranh cãi khi được hỏi về khát vọng thâm nhập vào thị trường quốc tế của một số nghệ sĩ trẻ trong nước, cụ thể là Sơn Tùng với sản phẩm âm nhạc mới nhất hát bằng tiếng Anh.

Cách đây 3 năm, Sơn Tùng từng thẳng thắn tiết lộ mong muốn đưa nhạc Việt vươn ra khỏi thị trường âm nhạc trong nước. Giọng ca gốc Thái Bình không ngần ngại bày tỏ, giấc mơ đẹp nhất của mình là mang tiếng Việt ra thế giới bên ngoài để mọi người biết bài hát đó bằng tiếng Việt, người hát bày này là người Việt Nam, êkip sản xuất ra nó cũng là người Việt. Với anh, tất cả những điều đó sẽ trở thành niềm tự hào. Dù vậy, nam ca sĩ thừa nhận anh vẫn hay nói, giấc mơ của mình lớn hơn những gì mình làm rất nhiều và cần rất nhiều thời gian để anh có thể chinh phục được giấc mơ ấy.

"Đây không phải là giấc mơ của riêng tôi, hay sự ích kỉ cho cá nhân mình mà là giấc mơ cho cả một tập thể." - Sơn Tùng khẳng định.

Để minh chứng cho nỗ lực biến giấc mơ thành hiện thực, thời điểm đó Sơn Tùng bắt tay cùng "huyền thoại nhạc Rap" quốc tế Snoop Dogg trong MV ca khúc "Hãy trao cho anh. Cho tới năm 2022, nam ca sĩ quyết định tiến thêm một bước trên cuộc hành trình chinh phục ước mơ trên bằng việc cho ra mắt MV "There is no one at all" - sản phẩm âm nhạc được Anh thực hiện bằng tiếng Anh từ A đến Z, từ lời hát, êkip sản xuất, hòa âm phối khí...Trong đó có sự đồng hành của nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới Chris Gehringer - người đứng sau thành công của rất nhiều ngôi sao quốc tế như: Lady Gaga, Rihanna...Có điều MV này có cách thể hiện bị cho là phản cảm, hơi hướm tiêu cực nên sau đó buộc phải gỡ trên mọi nền tảng số.

1 năm sau cú vấp này, Sơn Tùng tái xuất với việc tiếp tục trình làng một sản phẩm âm nhạc tiếng Anh khác - MV "Making my way". Lần này người mà nam ca sĩ mời kết hợp là Rapper tên tuổi đến từ Mỹ. Song trên thực tế, dù đã đăng tải trên kênh Youtube nhưng "Making my way" chưa phải là MV ca nhạc hoàn chỉnh mà chỉ được phát hành dưới dạng bản MV đồ họa, hình ảnh khá ít và đơn giản, chưa có nội dung cũng như hình ảnh diễn xuất thật. Sơn Tùng giải thích sở dĩ anh chưa cho ra mắt MV chính thức của "Making my way" vì muốn để mọi người tập trung vào phần giai điệu, âm nhạc thay vì để ý tới hình ảnh. Đặc biệt, nhiều người hâm mộ Sơn Tùng không khỏi xôn xao trước thông tin anh dự định sẽ cho ra mắt MV chính thức của "Making my way" mang đậm "chất" Mỹ, mở màn cho bước đi "Mỹ tiến" vào đầu tháng 7-2023.

Trở lại với phát ngôn gây tranh cãi của nhạc sĩ Quốc Trung, phát ngôn này được chồng cũ ca sĩ Thanh Lam đưa ra khi được hỏi về khả năng Sơn Tùng thực hiện "nước đi" chinh phục thị trường âm nhạc Mỹ. Trước câu hỏi này, người sáng lập ra sự kiện "Monsoon Music Festival" cho biết, thị trường ở những nước phát triển có tính cạnh tranh rất mạnh, đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao. Cũng theo vị nhạc sĩ có tên tuổi ở thị trường nhạc Việt, anh chưa đặt vấn đề về tài năng mà chỉ nói ở góc độ kỹ thuật, quy trình, sự chuẩn bị để có một buổi biểu diễn ở nước ngoài thì các nghệ sĩ ở Việt Nam còn chưa nắm được, chưa nói đến việc có thể tổ chức được.

"Phải tạo được nhu cầu thực sự với sản phẩm nghệ thuật của bạn ở thị trường mới đó thì bạn mới xâm nhập được vào thị trường đó. Cái này cần sự chuẩn bị lâu dài và bền vững. Ví dụ, K-pop đã có lâu rồi nhưng gần đây mới xâm nhập được vào thị trường Mỹ. Và thành quả này không phải chỉ là nỗ lực của một vài nghệ sĩ mà nó đòi hỏi sự nỗ lực trong một thời gian dài của cả một hệ sinh thái liên quan như nhà tổ chức, sự hậu thuẫn từ các tập đoàn lớn...Trong khi đó, đa phần nghệ sĩ trẻ mà nhạc sĩ tiếp xúc thì anh nhận thấy một điều rất đáng lo ngại. Đó là các bạn thậm chí không có khát vọng để đi ra thị trường quốc tế, không biết bắt đầu từ đâu, liên hệ với ai, phải chuẩn bị những gì và thường thì rơi vào một trạng thái là lấy dự án như vậy để làm màu." - nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ quan điểm.

Không chỉ vậy, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, việc xâm nhập vào một thị trường âm nhạc quốc tế bình thường thôi cũng đã khó khăn rồi, chưa nói tới xâm nhập thị trường lớn như Mỹ, Anh. Trên thực tế, anh thấy các nghệ sĩ ở các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore... thị trường âm nhạc của họ đã vượt chúng ta nhiều năm mà còn chưa làm được việc "Mỹ tiến" thì "nghệ sĩ Việt Nam, không thể từ trên sao Hỏa rơi xuống mà có thể làm được. Tài năng xuất chúng như vậy đòi hỏi một sự lao động bền vững, cần rất nhiều thời gian".

Ngay khi quan điểm này được nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ công khai, anh đã vấp phải không ít phản ứng trái chiều từ dư luận. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng nhận xét trên của nam nhạc sĩ có phần cực đoan, phiến diện và anh nên khích lệ, động viên, lấy làm vui trước tinh thần muốn đem nhạc Việt vươn tâm quốc tế của các nghệ sĩ trẻ, trong đó có Sơn Tùng...thay vì đưa ra những nhận định thể hiện sự thiếu tin tưởng, thiếu trân trọng đối với khát vọng cũng như những nỗ lực cống hiến mà những người trẻ như Sơn Tùng đã và đang làm.

Thậm chí, một tài khoản mạng xã hội đã vào thẳng trang Facebook cá nhân của nhạc sĩ Quốc Trung để lại dòng bình luận đáp trả quan điểm này của anh: "Gửi nhạc sĩ Quốc Trung. Anh không làm được, thế hệ của anh chưa làm được thì không có nghĩa người khác không làm được. Các bạn trẻ bây giờ có nhiều bạn rất giỏi. Thay vì nói các bạn ấy không biết cách gia nhập thị trường âm nhạc quốc tế, tại sao anh không đưa ra định hướng hỗ trợ các bạn ấy phát triển. Nói chung đừng nói hay hãy làm tốt ạ. Vì đơn giản là ngoài phạm vị lãnh thổ Việt Nam có khi người nghe nhạc không biết anh là ai nhưng ít ra họ biết Sơn Tùng là ca sĩ đến từ Việt Nam".

Trước làn sóng phản ứng khá gay gắt từ cộng đồng mạng, nhạc sĩ Quốc Trung cũng quyết định lên tiếng "nói lại cho rõ" sự việc thông qua việc trả lời bình luận trên. Anh cho biết, một trong những mục tiêu mà Monsoon Music Festival hướng tới ngay từ đầu là tạo động lực và nâng cao năng lực sáng tạo của nghệ sĩ Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho họ cọ sát, kết nối và giới thiệu sản phẩm tới các nghệ sĩ và nhà sản xuất quốc tế thì anh cùng êkip tổ chức còn có nhiều cuộc hội thảo để các diễn giả quan tâm trao đổi kinh nghiệm tìm cơ hội ra thị trường bên ngoài cho nghệ sĩ Việt Nam.

"Là người luôn ủng hộ các nghệ sĩ trẻ, tìm cơ hội để họ ra công chúng, chắc chắn tôi không bao giờ đi vùi dập các em/ cháu trong nghề, nhất là khi mỗi nghệ sĩ có con đường đi riêng." - nhạc sĩ Quốc Trung khẳng định và cho rằng những chia sẻ của anh bên lề cuộc gặp gỡ giới thiệu Monsoon Music Festival khi không đúng bối cảnh có thể gây những hiểu lầm đáng tiếc.

Mặc dù vậy, lời giải thích trên của nhạc sĩ Quốc Trung vẫn bị nhiều khán giả trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội cho là chưa thật sự thỏa đáng, bởi cho rằng việc tổ chức sân chơi Monsoon Music Festival mà anh nói là để tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ....thực chất cũng không liên quan gì nhiều đến những dự án, hoạt động, khát vọng cống hiến vươn tầm quốc tế của các nghệ sĩ trẻ Việt Nam, trong đó có Sơn Tùng. Và trên hết, một nhạc sĩ có tên, có tuổi như Quốc Trung nên có những phát ngôn cẩn trọng, mực thước và nhìn nhận những nỗ lực sáng tạo nghệ thuật (nếu có) của những nghệ sĩ trẻ.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phat-ngon-dong-cham-den-son-tung-nhac-si-quoc-trung-bi-phan-ung-du-doi-post539464.antd