Phát ngôn không đúng khi tiếp đón bệnh nhân, một nữ hộ sinh bị kỷ luật

Một nữ hộ sinh đang làm việc tại trung tâm y tế quận bị kỷ luật hạ bậc thi đua do phát ngôn không đúng khi tiếp đón bệnh nhân.

Trung tâm y tế quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng). Ảnh: CTV

Chiều 27.4, bà Lê Thúy Nguyệt - Phó giám đốc Trung tâm y tế quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng), cho biết vừa tiến hành họp toàn thể, đồng thời ra quyết định kỷ luật hạ bậc thi đua, thu nhập tăng thêm đối với bà N.T.K.A (nữ hộ sinh của trung tâm) do có phát ngôn không đúng khi tiếp đón bệnh nhân.

Trước đó, khoảng 7h sáng ngày 26.4, bệnh nhân Nguyễn Thị N (SN 1991, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) mang thai 3 tháng, cùng chồng đến Trung tâm y tế quận Thanh Khê (đường Hà Huy Tập) để khám do bị té.

Sau khi mua sổ khám bệnh, chị N được chỉ vào Khoa sản để khám thì được bà A nói rằng, máy siêu âm bị hỏng. Bức xúc trước thông tin trên, vợ chồng chị N đã đi đến chỗ khác để khám.

Văn bản số 575 của UBND quận Thanh Khê, yêu cầu xử lý thông tin người dân đã phản ánh.

Đến trưa cùng ngày, do bức xúc nên chồng chị N đã viết nội dung sự việc trên và đăng lên trang Facebook Quản lý đô thị Đà Nẵng: Xanh – Sạch – Đẹp, thu hút hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ.

Sau khi nhận được thông tin phản ánh vào chiều 26.4, UBND quận Thanh Khê đã có văn bản số 575 yêu cầu Trung tâm y tế quận, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận và UBND phường Hòa Khê trực tiếp kiểm tra, xử lý thông tin người dân đã phản ánh.

Cùng ngày, lãnh đạo Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng đã điện thoại trực tiếp, yêu cầu Trung tâm y tế quận Thanh Khê báo cáo sự việc.

Trước tình hình trên, ngay trong chiều 26.4, lãnh đạo Trung tâm y tế quận Thanh Khê đã tiến hành họp toàn thể để kiểm tra sự việc, đi đến thống nhất việc tiến hành kỷ luật hạ bậc thi đua, thu nhập tăng thêm đối với bà N.T.K.A do có phát ngôn không đúng khi tiếp đón bệnh nhân đến khám tại trung tâm.

Theo bà Lê Thúy Nguyệt - Phó giám đốc Trung tâm y tế quận Thanh Khê, việc bà A nói máy siêu âm hỏng là không đúng sự thật. Máy này mới được chuyển về trung tâm được 3 tháng, để phục vụ công tác khám bệnh.

"Máy có trị giá hơn 2 tỉ đồng và đang hoạt động tốt. Ngoài máy siêu âm đặt tại Khoa sản, trung tâm vẫn còn 2 máy siêu âm khác vẫn đang hoạt động bình thường và không có vấn đề gì"- bà Nguyệt thông tin.

Được biết, sau khi bị kỷ luật, bà A vẫn đang đi làm bình thường tại trung tâm.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/phat-ngon-khong-dung-khi-tiep-don-benh-nhan-mot-nu-ho-sinh-bi-ky-luat-604013.ldo