Phát ngôn về mẫu béo của Victoria's Secret tiếp tục bị phản ứng dữ dội

Hãng đồ lót ThirdLove bày tỏ sự tức giận nhắm vào Victoria's Secret, cho rằng thương hiệu này nên lắng nghe và tôn trọng phụ nữ hơn.

Victoria's Secret Show 2018 vừa có buổi ghi hình tại New York hôm 8/11 và chuẩn bị phát sóng vào đầu tháng 12. Hiện, loạt rắc rối ập đến với thương hiệu nội y này sau khi bài phỏng vấn sáng tạo cấp cao Ed Razek được đăng tải trên Vogue. Razek trả lời các câu hỏi của phóng viên với cách nói được cho là căng thẳng và hiếu chiến.

Dù không nói thẳng, Razek ngầm ý bày tỏ Victoria's Secret Show không chiêu mộ người mẫu ngoại cỡ và mẫu chuyển giới. Ông nói: "Chúng tôi đã thử làm một chương trình cho người mẫu plus size vào năm 2000, nhưng chẳng ai quan tâm".

Victoria's Secret đang đứng giữa làn sóng chỉ trích, kêu gọi tẩy chay.

Razek chia sẻ thêm: "Người ta cứ hỏi tại sao chúng tôi không tổ chức show như thế này, như thế kia? Chúng tôi có nên cho người mẫu chuyển giới tham gia? Không, tôi không nghĩ là nên. Tại sao không ư? Bởi vì đó là chương trình giải trí dài 42 phút, về những gì huyền ảo, lung linh nhất".

Ed Razek sau đó đã gửi lời xin lỗi thông qua tài khoản mạng xã hội của Victoria's Secret, song các thương hiệu đối thủ, dư luận vẫn phản ứng dữ dội. Trong thư xin lỗi, ông bào chữa rằng các người mẫu chuyển giới cũng đến nhưng không vượt qua vòng casting.

Mới nhất, Heidi Zak - CEO của hãng đồ lót ThirdLove - gửi bức thư ngỏ đến Victoria's Secret và được đăng trên New York Times. Heidi cho biết cô đã đọc bài phỏng vấn trên Vogue ít nhất 20 lần và càng đọc càng tức giận. Cô cho rằng đó là những phát ngôn gây sốc và thiếu tôn trọng.

"Chương trình của các ông có thể huyền ảo, nhưng chúng tôi mới là thực tế. Phụ nữ mặc áo ngực của chúng tôi trong cuộc sống thường ngày - khi đi làm, chơi thể thao, cho con bú, chăm sóc bố mẹ... Hãy ngừng dạy phụ nữ làm thế nào để sexy, hãy để chúng tôi tự quyết định. Cũng đừng cho rằng sự đa dạng trong thời trang hiện nay là xu hướng", Heidi Zak bức xúc.

Heidi Zak (ảnh trái) bức xúc với phát ngôn của ông Ed Razek.

ThirdLove, thương hiệu thành lập cách đây 5 năm, khẳng định họ đi ngược lại chiến lược của Victoria's Secret, bởi họ tin rằng xây dựng thương hiệu dành cho mọi phụ nữ - không phân biệt tuổi tác, độ tuổi, vóc dáng - mới là tương lai.

"Hãy lắng nghe phụ nữ, tôn trọng họ và làm những điều vượt xa sự kỳ vọng của họ", Heidi nêu quan điểm.

Trước đó, người mẫu ngoại cỡ Tess Holliday cũng bày tỏ ý kiến phản đối Victoria's Secret trên trang cá nhân. Cô đăng ảnh mặc nội y cùng dòng trạng thái ngầm ý sẽ không bao giờ tiêu tiền cho hãng này: "Ai cần VS chứ? Họ chưa bao giờ ủng hộ người ngoại cỡ và đến bây giờ lại chê bai những người chị em chuyển giới của tôi".

Theo People, ca sĩ Rihanna cũng âm thầm chống lại Victoria's Secret bằng cách nhấn "like" những bình luận chỉ trích Ed Razek và ca ngợi show của Fenty x Savage trên mạng xã hội. Hồi tháng 9, tại New York Fashion Week, show nội y của Rihanna có sự góp mặt của hai người mẫu đang mang thai, trong đó có Slick Woods.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-ngon-ve-mau-beo-cua-victoria-s-secret-tiep-tuc-bi-phan-ung-du-doi-post893797.html