Phạt nữ 9X tung tin 'đào 800 heo dịch bệnh lên để mổ bán'

Bà Hồng bị phạt 10 triệu đồng vì có hành vi đăng tải bài viết sai sự thật việc 800 con heo bị dịch bệnh được chôn sau đó đào lên bán.

Ngày 27/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định xử phạt hành chính bà Trần Thu Hồng (ngụ thị xã Gia Nghĩa) về việc đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, bà Hồng bị phạt 10 triệu đồng vì đã có hành vi đăng bài viết sai sự thật việc 800 con heo bị dịch bệnh được chôn sau đó đào lên bán. Thông tin Hồng đăng tải đã gây hoang mang và ảnh hưởng đến ngày chăn nuôi tại tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, trưa 24/3, tài khoản Facebook Trần Thu Hồng đăng tải thông tin cho rằng gian thương đã đào 800 con heo bị dịch được chôn tiêu hủy lên để bán tại huyện Đắk Mil.

Kèm thông tin, chủ Facebook còn đăng hình ảnh heo chết nằm la liệt từ ngoài sân vào trong nhà khiến nhiều người lo lắng.

Sau khi đăng tải một thời gian, chủ tài khoản Facebook đã chủ động gỡ bỏ thông tin sai sự thật đồng thời đăng tải thông tin đính chính.

Nắm thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra và khẳng định thông tin trên là hoàn toàn sai sự thật.

Xử lý trang Facebook tung tin 'đào 800 heo dịch bệnh lên để mổ bán' Lãnh đạo Sở TT&TT Đắk Nông đang kiểm tra, xác thực thông tin Facebook Trần Thu Hồng đăng tải về việc gian thương đào 800 con lợn dịch đã bị tiêu hủy lên để mổ bán ra thị trường.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/phat-nu-9x-tung-tin-dao-800-heo-dich-benh-len-de-mo-ban-post929841.html