Phật ở trong tâm!

Sáng 30/3, hàng ngàn người đã có mặt tại Quan Âm tu viện (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) để nghênh đón Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa trong Lễ Quán đảnh cộng đồng pháp thí thân Ba-la-mật Sangye Tsewa và Vũ điệu triệu thỉnh Kim cương Hộ pháp. Đây là sự kiện thu hút hàng ngàn tăng ni, phật tử đến nghe thuyết giảng.

Hơn 30 năm truyền giảng Phật pháp toàn thế giới, Đức Pháp vương đã khởi xướng nhiều dự án nhân đạo, đúng với tôn chỉ phụng sự nhân loại và vũ trụ của Truyền thừa Drukpa. Một trong những dự án tiêu biểu nhất là Tổ chức từ thiện quốc tế Live to Love (Sống để yêu thương) nhằm thúc đẩy 5 nhóm việc thiện nguyện: Bảo vệ môi trường, cứu trợ, giáo dục, dịch vụ y tế và bảo tồn di sản. Những thành quả mà những dự án đem lại đã được quốc tế công nhận. Năm 2010, Đức Pháp vương được Liên Hợp Quốc trao tặng giải thưởng "Vì mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ".

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa là người đứng đầu dòng Truyền thừa Drukpa, một trường phái của Phật giáo Tây Tạng. Ông được cho là hóa thân lần thứ 12 của những vị lãnh đạo tinh thần của dòng Truyền thừa, với người sáng lập là Tsangpa Gyare (1161-1211) là đệ tử chính của Lingchen Repa Pema Dorj. Dòng Truyền thừa Drukpa được thành lập vào năm 1206 và còn được gọi với cái tên khác là dòng Truyền thừa Rồng Thiêng.

Rất nhiều kinh phật phục vụ nhu cầu tìm hiểu về Phật pháp của phật tử.

Hầu hết phật tử khi đến Quan Âm tu viện đều chăm chú nghe thuyết giảng với tất cả lòng thành kính.

Hơn 3.000 tăng ni, phật tử đã có mặt tại Quan Âm tu viện (Q. Phú Nhuận, TP.HCM) để nghênh đón Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa trong Lễ Quán đảnh cộng đồng pháp thí thân Ba-la-mật Sangye Tsewa và Vũ điệu triệu thỉnh Kim cương Hộ pháp.

Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa gồm những bậc cao tăng đến từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan... giúp Đức Pháp vương làm lễ gia trì với các pháp khí truyền thống tại tu viện Quan Âm.

Người phụ nữ mặc áo đen này đang công tác tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cùng những người bạn của mình phát nước miễn phí cho tất cả các phật tử.

Các phật tử thưởng thức cơm chay được Quan Âm tu viện phát miễn phí tại buổi lễ.

Diễn viên Angela Phương Trinh cung kính nhận thỉnh pháp.

Một phật tử cho biết: Gia đình tôi cùng nhau đến tu viện Quan Âm để nghênh đón Đức Pháp vương. Và chúng tôi tin "Phật ở trong tâm" sẽ là những bài thuyết giảng tốt nhất giúp chúng tôi có cuộc sống an bình."

Á quân The Face Tường Linh cùng bạn đến nghe thuyết giảng.

Ngày 2/4 (tức ngày 17/2 Âm lịch) các phật tử cung tiễn Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/phat-o-trong-tam-d66722.html