Phát triển Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật, công nghệ và công tác cộng tác viên; xây dựng, phát triển Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện.

 Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử ĐCSVN phát biểu tại Hội nghị.

Đó là nội dung chính được các đại biểu đề cập tại Hội nghị Cộng tác viên (CTV) toàn quốc năm 2020 của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức sáng ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh.

Hội nghị là dịp để cùng nhìn lại, thảo luận, đánh giá về công tác tuyên truyền của Báo năm 2020; trao đổi, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ CTV nhằm xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thành cơ quan báo chí tập trung, đa phương tiện theo Kết luận 26 của Ban Bí thư và Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ.

Phát huy mạnh mẽ các ứng dụng đa phương tiện, nâng cao chất lượng tin, bài

Phát biểu đề dẫn tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Doãn Tiến cho biết, năm 2020, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ của các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương và đặc biệt là sự cộng tác đầy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết của các CTV trên toàn quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng trong năm 2020, Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục quyết liệt đổi mới, phát huy tinh thần sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, phát huy mạnh mẽ các ứng dụng đa phương tiện trong cách thức triển khai tin, bài, nâng cao chất lượng chuyên môn của cán bộ, phóng viên, biên tập viên và cả các CTV; qua đó, tiếp tục tạo bước chuyển thực sự về chất trên toàn bộ 7 ấn phẩm (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Pháp, Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, Hệ thống Tư liệu-Văn kiện, Truyền hình internet), đảm bảo dòng thông tin chủ lưu, góp phần định hướng thông tin trên mạng internet. Số lượng tin, bài phát mạng trong 11 tháng năm 2020 đạt khoảng 42.000 tin, bài, trung bình 3.800 tin, bài/tháng; trong đó 50% - 55% là tin, bài viết mới. Nhiều tin, bài thể hiện dưới hình thức đa phương tiện sinh động, đa dạng, hấp dẫn, đăng trên các chuyên mục chính của Báo: Thời sự, Xây dựng Đảng, Tư tưởng - Văn hóa, đặc biệt là chuyên mục Multimedia, thu hút sự quan tâm truy cập cao của bạn đọc. Lượng truy cập vào Báo tiếp tục duy trì ở mức cao, thường xuyên đạt 2,5 - 3 triệu lượt/ngày, có thời điểm đạt 3,5 - 4 triệu lượt/ngày.

Xác định thế mạnh của báo điện tử chính là phát huy tính năng tương tác với bạn đọc, năm 2020, Ban biên tập Báo tiếp tục quyết liệt đẩy mạnh phương thức đối thoại, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, tập trung vào những vấn đề chính trị, xã hội được bạn đọc và dư luận quan tâm nhằm góp phần định hướng, dẫn dắt thông tin một cách nhanh nhất.

Đặc biệt, năm 2020, Báo đã lần thứ năm liên tiếp vinh dự được giao nhiệm vụ xây dựng, vận hành Trang tin chính thức tuyên truyền Đại hội Đảng. Ngày 3/10 vừa qua, Lễ khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIII đã được long trọng tổ chức và thành công tốt đẹp. Trang tin đã chính thức được vận hành và lần đầu tiên được thể hiện bằng 6 thứ tiếng (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Nga) cùng nhiều chuyên mục phong phú.

Các ấn phẩm: Trang thông tin điện tử Hồ Chí Minh, Hệ thống Tư liệu Văn kiện, Truyền hình internet tiếp tục có sự đổi mới cả về nội dung và hình thức, ngày càng thể hiện rõ hơn bản sắc một tờ báo Đảng, tiếp tục là địa chỉ tin cậy của bạn đọc.

Đồng chí Trần Doãn Tiến cho biết, bên cạnh những kết quả trên, điểm nhấn có tính đột phá trong năm 2020 là Báo đã vận hành, quản trị có hiệu quả mạng xã hội VCNet. Tính đến ngày 30/11/2020, mạng xã hội VCNet đã có gần 1,8 triệu tài khoản đăng ký và con số này sẽ tiếp tục gia tăng. Báo cũng đã phối hợp với các đối tác tổ chức thành công các Cuộc thi trắc nghiệm hết sức ý nghĩa như: “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Tìm hiểu về 90 năm thành lập ngành Tuyên giáo” và hiện nay đang triển khai Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trên mạng VCNet với hơn 2 triệu lượt người tham gia dự thi.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Rất cần sự đồng hành hiệu quả của lực lượng CTV

Trong những năm qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chú trọng phát triển đội ngũ CTV, nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Báo có trên 200 CTV, trong đó có 15 CTV đặc biệt, gần 70 CTV thường xuyên và một số lớn CTV không thường xuyên làm việc tại các cơ quan Trung ương, các Quân khu, Quân chủng và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với đội ngũ CTV luôn nhiệt tình, trách nhiệm, công tác CTV trong năm 2020 đã có nhiều bước đột phá, đổi mới.

Số lượng tin, bài của các CTV có bước tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng số gần 3.000 tin, bài, ảnh. Tính trung bình hằng tháng có từ 250 – 300 tin, bài, ảnh, tăng vượt bậc so với các năm trước (năm 2018, 2019: khoảng 1.500 tin, bài, ảnh). Các tin, bài của các CTV đã đóng góp đáng kể trong tổng số tin, bài của Báo với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Tin, bài các CTV trong năm 2020 đã có nhiều bước chuyển về chất so với các năm trước đây. Các phóng viên Ban Bạn đọc – CTV, Cơ quan đại diện phía Nam của Báo đã phối hợp chặt chẽ với các CTV thực hiện nhiều hình thức phỏng vấn trực tuyến, kết hợp các hình thức công nghệ hiện đại Multimedia, MegaStory, inforgraphic, longform… đầy ấn tượng để tăng tính hấp dẫn, thu hút sự quan tâm truy cập của đông đảo bạn đọc với các tuyến tin, bài trọng điểm về: Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phòng, chống dịch COVID-19, công tác phòng, chống bão lũ và một số vấn đề nóng điều tra theo đơn thư, phản ánh ý kiến bạn đọc...

Các đồng chí lãnh đạo Báo trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

“Chính sự cộng tác đắc lực và tâm huyết của các đồng chí đã góp phần đưa những thông tin về lĩnh vực xây dựng Đảng, thành tựu, triển vọng phát triển về kinh tế, xã hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của các tỉnh, thành, khu vực, của đất nước đến với bạn đọc, góp phần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu”. Chính các đồng chí đã sát cánh cùng những phóng viên, biên tập viên của Báo, xây dựng Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự hấp dẫn về nội dung, đẹp về hình thức, ngày càng xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực của Đảng trên mạng internet”, đồng chí Trần Doãn Tiến khẳng định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Tổng Biên tập Báo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế thời gian qua, như: Công tác CTV mặc dù luôn được Ban Biên tập xác định là công tác rất quan trọng, nhưng thực tế cũng chưa có nhiều đổi mới. Việc định hướng tin, bài cũng như chỉnh sửa, góp ý cách viết tin, bài cho các CTV từ phía Tòa soạn tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn chưa thường xuyên, kịp thời, nhất là đối với những vấn đề mang tính thời sự, vấn đề nóng từ cơ sở. CTV viết tin, bài cho Báo chưa đều, chưa liên tục, ít có các bài viết được giải. Nhiều CTV địa phương chỉ viết tin mà rất ít các bài viết về các vấn đề đặt ra ở cơ sở. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít những tin, bài của các CTV lấy thông tin từ báo cáo công tác mà không đi thực tế cơ sở nên chất lượng chưa cao…

Trong thời gian tới, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của báo chí hiện đại, bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng chí Trần Doãn Tiến cho biết, Báo rất cần sự đồng hành hiệu quả, lâu dài của lực lượng CTV.

Trao Giấy khen của Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho các CTV có nhiều đóng góp trong thời gian qua

Tại Hội nghị lần này, đồng chí Tổng Biên tập mong muốn các đại biểu tập trung thảo luận, có những kiến nghị, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ CTV; xây dựng cơ chế trao đổi thông tin về định hướng cũng như thông tin thường xuyên giữa CTV và tòa soạn; quy chế mở rộng đội ngũ CTV của Báo; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các CTV; chế độ nhuận bút...

Thẳng thắn đóng góp những ý kiến tâm huyết với Báo, các đại biểu cho rằng, Báo cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, kỹ thuật, công nghệ và công tác CTV, góp phần xây dựng, phát triển Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện.

Chúc mừng những thành quả, nỗ lực của Báo trên nhiều lĩnh vực trong những năm qua, PGS,TS Đào Duy Quát, nguyên Tổng Biên tập Báo nhấn mạnh: “Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; là diễn đàn, tiếng nói của Nhân dân trên mạng internet… Chúng ta phải suy ngẫm rất kỹ nội dung này trước khi hình thành các chuyên trang, chuyên mục, trong đó phải đầu tư cho những cây viết, phóng viên, CTV để tập trung tuyên truyền một số vấn đề lớn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Thời gian qua, lực lượng phóng viên, biên tập viên của Báo đã cùng với đội ngũ báo chí trên địa bàn thông tin tuyên truyền sâu đậm về các hoạt động nổi bật trên các mặt chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng của TP Hồ Chí Minh. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh, các phóng viên của Báo đã tích cực thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền sâu đậm trước, trong và sau Đại hội, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

Theo đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã có chương trình phối hợp công tác tuyên truyền với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 2017- 2021, hiện Ban Tuyên giáo đã báo cáo và đề xuất với Thành ủy tiếp tục triển khai ký kết chương trình phối hợp để tiếp tục hỗ trợ cùng đồng hành về thông tin tuyên truyền các hoạt động, nội dung của TP.

Đồng chí Lê Văn Minh mong muốn thời gian tới Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Là một trong những CTV lâu năm của Báo, đồng chí Nguyễn Văn Săn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long chia sẻ: Bản thân được đồng hành cùng Báo trong gần 20 năm thấy Báo đã có sự thay đổi vượt bậc cả về nội dung và hình thức thông tin. Để đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, đồng chí Nguyễn Văn Săn cho rằng, Báo cần đa dạng các thông tin từ thực tiễn, từ các địa phương; có sự kết nối các nội dung thông tin tuyên truyền với các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt phát huy vai trò của CTV trong tuyên truyền về triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Tại hội nghị, ý kiến của các CTV cho rằng, để nâng cao chất lượng nội dung thông tin của Báo, cần chú trọng tăng cường các bài viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyến tin bài về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tuyến bài điều tra theo đơn thư của bạn đọc, những bài viết về các nội dung, sự việc của địa phương; tổ chức thường xuyên các cuộc thi trực tuyến...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia chia sẻ về công tác nghiệp vụ nâng cao chất lượng tin bài trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dịp này, 14 CTV đã có nhiều thành tích được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 22 CTV được trao tặng Giấy khen của Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Nhóm PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-trien-bao-dien-tu-dang-cong-san-viet-nam-tro-thanh-co-quan-bao-chi-truyen-thong-da-phuong-tien-569236.html