Phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu

Chiều 22/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hue Innovation Day 2023, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học: 'Thừa Thiên Huế - Đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu'.

Phiên thảo luận bàn tròn và trao đổi mở

Dự hội thảo, có ông Phan Thiên Định, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế; PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đã làm nổi bật vấn đề, như: Kinh tế sáng tạo của Thừa Thiên Huế trong bối cảnh phát huy di sản văn hóa tại Huế cũng như khu vực miền Trung và cả nước; phát triển du lịch thông qua kinh tế sáng tạo và công nghiệp văn hóa của tỉnh Thừa Thiên Huế; kiến tạo dựa trên chất liệu bản địa; cơ hội bảo tồn và chuyển hóa giá trị của “Nhã nhạc Cung đình Việt Nam” khi gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO.

Một số tham luận đã bàn đến những vấn đề, như: Tổ chức hệ thống không gian công cộng tại khu phố cổ Gia Hội trở thành khu phố thương mại du lịch đặc trưng của thành phố Huế; tập trung bày tỏ mục tiêu xây dựng phát triển Thừa Thiên Huế theo hướng sáng tạo.

“Diễn đàn Huế - Sáng tạo để phát triển bền vững năm 2023” là cơ hội để các tổ chức, doanh nghiệp trao đổi, học hỏi ý tưởng, mô hình… của các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiến kế xây dựng kinh tế; đồng thời đề xuất chính sách cụ thể để chung tay phát triển các thế mạnh của Thừa Thiên Huế theo hướng nhanh, bền vững.

Phạm Phước Châu

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/van-hoa-nghe-thuat/phat-trien-ben-vung-theo-mo-hinh-tang-truong-xanh-thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-132172.html