Phát triển công trình xanh: Phải xanh hóa từ công trình và dây chuyền sản xuất

Để phát triển công trình xanh thì cung cấp sản phẩm xanh là chưa đủ mà cần phải xanh hóa ngay từ công trình và dây chuyền sản xuất.

Theo Bộ Xây dựng, tổng diện tích các thành phố trên thế giới hiện chỉ chiếm 3% bề mặt trái đất nhưng lại chiếm đến 70% tổng lượng khí nhà kính vào khí quyển. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với những thách thức về cạn kiệt nguồn năng lượng hóa thạch, biến đổi khí hậu, gia tăng chất thải và ô nhiễm môi trường ở quy mô toàn cầu. Vì thế, việc chú trọng phát triển xanh nói chung và xây dựng công trình xanh nói riêng đang là chủ đề bức thiết của toàn thế giới, kể cả Việt Nam.

Số lượng công trình xanh tại Việt Nam vẫn còn khiêm tốn. Ảnh minh họa

Tại Việt Nam, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, chúng ta chưa có quy định bắt buộc áp dụng đối với công trình xanh, việc phát triển công trình xanh được thực hiện theo hình thức tự nguyện, khuyến khích.

“Qua hơn 15 năm phát triển, số lượng công trình xanh của Việt Nam hiện đạt khoảng trên 300 công trình với tổng diện tích khoảng trên dưới 7,2 triệu m2 sàn xây dựng. Số lượng công trình xanh dù đã tăng lên đáng kể hàng năm nhưng so với tổng số công trình được xây dựng hàng năm thì con số này còn khá khiêm tốn, đòi hỏi cần có thêm nhiều sự nỗ lực, cố gắng để thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển công trình xanh trong thời gian tới”- ông Nguyễn Tường Văn cho biết.

Để đối phó với những thách thức trên, Chính phủ Việt Nam đã khởi xướng nhiều hoạt động hội thảo, trao đổi, tư vấn hướng tới hành động thúc đẩy triển khai công trình xanh, nhưng hiện vẫn còn có nhiều rào cản và thách thức trong quá trình triển khai dưới áp lực thời gian.

Do vậy, trong khuôn khổ Tuần lễ Công trình xanh 2023 tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh ngày 28/9, tại tọa đàm “Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh”, các cơ quan Bộ, ngành, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp, các hiệp hội và đơn vị tư vấn trong lĩnh vực liên quan đến công trình xanh và tiết kiệm năng lượng đã đưa ra nhiều thách thức cần Chính phủ phải thực hiện các hành động quyết liệt hơn.

Tọa đàm “Chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển công trình xanh” trao đổi về những giải pháp gỡ khó cho phát triển công trình xanh

Với vai trò là một trong những chuyên gia hàng đầu trong ngành xây dựng, ông Jacobo Perez Polaino - Tổng Giám đốc Sika Việt Nam nói rằng, cung cấp sản phẩm xanh ra thị trường thôi là chưa đủ, để nhanh chóng đạt mục tiêu đề ra các doanh nghiệp vật liệu xây dựng còn cần phải xanh hóa ngay từ công trình và dây chuyền sản xuất. “Với lợi thế là một công ty đa quốc gia, chúng tôi đã triển khai rất nhiều loại hình, dự án xanh trọng điểm trên toàn thế giới, chúng tôi tự tin để trở thành một chuyên gia tư vấn, một người bạn đồng hành cùng Chính phủ và các doanh nghiệp khác để hướng tới mục tiêu chung Net Zero 2050” - ông Jacobo Perez Polaino chia sẻ.

Để minh chứng cho nỗ lực trên, Sika đã chia sẻ cách thức phát triển và nâng cấp sản phẩm theo hướng giảm tác động môi trường đồng thời vẫn giữ hoặc nâng cao tính năng sản phẩm. Cụ thể như với những sáng kiến trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Sika đã thành công giảm phát thải CO2 với công thức dùng nguyên liệu bổ sung xi măng (SCM) có tỷ lệ thay thế dao động từ 5% đến 50%. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất, Sika tận dụng năng lượng dư thừa để tạo ra nguồn năng lượng sạch giúp thay thế dần các loại nhiên liệu hóa thạch đang ngày càng cạn kiệt: Loại bỏ việc sử dụng khoảng 6.720Kg LPG, tiết kiệm khoảng 86.000 kWh/năm, giảm 20 tấn/năm lượng khí thải CO2… Bên cạnh đó, Sika Việt Nam cũng chú trọng vào công tác đào tạo, hướng dẫn và chia sẻ chuyên môn đến các đối tác, thầu thợ, nhân sự tương lai. Điều này không chỉ góp phần tạo nên lực lượng nhân sự chất lượng cho ngành xây dựng, mà còn hỗ trợ thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Ngoài những chia sẻ trên, để gỡ những nút thắt trong phát triển công trình xanh, các ý kiến chuyên gia cũng đề xuất rằng: Thứ nhất là hoàn thiện và đưa ra các quy định, hướng dẫn cụ thể về triển khai công trình xanh. Thứ hai là đẩy mạnh công tác đào tạo, huấn luyện, đánh giá vật liệu và sản phẩm xây dựng được dán “nhãn xanh”, giúp chủ đầu tư dễ dàng và nhanh chóng tiếp cận với các sản phẩm phù hợp. Thứ ba là nâng cao nhận thức người dân về lợi ích của công trình xanh trong cộng đồng, đưa ra các chương trình giúp nhận thức lợi ích công trình xanh để người dân sẵn sàng đầu tư, tạo nhu cầu lớn về dự án xanh. Ngoài ra, việc xây dựng và sớm triển khai khung pháp lý và lợi ích cho người mua dự án, cư dân, chủ sở hữu nhà đang đầu tư và sinh sống tại các dự án đạt chứng nhận xanh cũng là việc cần được lưu tâm. Cuối cùng là thống nhất cam kết phải đi liền với những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả của tất cả các bên liên quan.

Thùy Dương

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/phat-trien-cong-trinh-xanh-phai-xanh-hoa-tu-cong-trinh-va-day-chuyen-san-xuat-275451.html