Phát triển đảng viên vùng đồng bào công giáo: Nhân rộng điển hình

Công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh ở vùng đồng bào công giáo luôn được cấp ủy các cấp quan tâm. Qua đó tạo cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với giáo dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

Thiếu nguồn kết nạp

Đảng bộ xã Tam Dị (Lục Nam) có hơn 340 đảng viên, trong đó đảng viên là người công giáo là 30 đồng chí. Đồng chí Giáp Văn Lan, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Phát triển đảng viên trong vùng đồng bào công giáo hiện vẫn còn gặp khó khăn. Một phần do giáo lý, giáo luật ràng buộc nên một bộ người công giáo không thường xuyên tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội tại địa phương; một số vi phạm chính sách dân số hoặc chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng".

Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã Tam Dị đã đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ, đồng thời chỉ đạo các tổ chức đảng phối hợp rà soát các trường hợp hội viên, đoàn viên là người công giáo từ các khối đoàn thể như: Thanh niên, Nông dân, Phụ nữ... để đưa vào diện tạo nguồn. Mặt khác, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các giáo dân tham gia các phong trào ở khu dân cư, từ đó phát hiện những quần chúng ưu tú. Với cách làm trên, năm vừa qua, Đảng bộ xã Tam Dị đã kết nạp thêm 1 đảng viên mới. Tại nhiệm kỳ này, trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng có 2 đồng chí là người công giáo.

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) dự họp với Chi ủy Chi bộ tổ dân phố Minh Phượng về nội dung phát triển đảng viên là người công giáo.

Lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) dự họp với Chi ủy Chi bộ tổ dân phố Minh Phượng về nội dung phát triển đảng viên là người công giáo.

Với mục tiêu tăng số lượng đảng viên là người công giáo, hằng năm, các địa phương có đông đồng bào công giáo sinh sống đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, quan tâm tổ chức nhiều phong trào và hoạt động quần chúng. Qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú để giới thiệu, bồi dưỡng, xem xét, tạo nguồn kết nạp. Nhiều địa phương phân công đảng ủy viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ có đảng viên người công giáo để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, việc phát triển đảng viên ở vùng đồng bào công giáo vẫn còn những tồn tại như: Một số cấp ủy chưa chủ động trong công tác tạo nguồn; thu hút hội viên, đoàn viên là các tín đồ tôn giáo tham gia vào các tổ chức đoàn thể còn thấp; công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng giác ngộ quần chúng là người có đạo vẫn hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Hải Lý, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Minh Phượng, thị trấn Nham Biền (Yên Dũng) chia sẻ: “Chi bộ có 8/76 đảng viên là người công giáo, tổ dân phố có 43 hộ công giáo. Nhiều năm qua, các hộ đều duy trì tốt mối quan hệ giáo - lương; chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy vậy, hai năm qua, dù Chi ủy đã rất quan tâm tuyên truyền, vận động nhưng đến nay Chi bộ vẫn chưa kết nạp thêm được quần chúng nào là người công giáo bởi tâm lý e ngại khi vào Đảng sẽ hạn chế hoạt động của tín đồ theo giáo luật".

Phát huy tinh thần nêu gương

Từ thực tế cho thấy, đảng viên là người công giáo đã có những đóng góp tích cực với công tác tổ chức xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, là cầu nối tạo sự đoàn kết gắn bó giữa “đạo” và “đời”. Phát huy tinh thần yêu nước, các giáo dân đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể phát động.

Điển hình như đảng viên Nguyễn Thị Hoan, Phó Bí thư Chi bộ thôn Lò Nồi, xã Hợp Đức (Tân Yên). Nêu gương trước quần chúng nhân dân, đồng chí đã hiến 1.300 m2 đất canh tác để làm đường giao thông nông thôn. Từ sự gương mẫu đó, nhiều hộ dân trong thôn đã tự giác làm theo. Chỉ trong thời gian ngắn, thôn đã cứng hóa, mở rộng gần 3 km đường nội thôn. Người dân hiến hơn 10 nghìn m2 đất. Khi công trình hoàn thành, bà con phấn khởi, đồng tình ủng hộ chủ trương tiếp tục làm các tuyến đường còn lại. Ngoài ra, đồng chí Hoan còn tích cực huy động nguồn xã hội hóa, vận động từ con em quê hương xa quê ủng hộ tiền để lắp đặt điện thắp sáng đường trục thôn.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, năm 2022, toàn tỉnh kết nạp 5 đảng viên người công giáo. Đảng bộ tỉnh hiện có hơn 300 đảng viên là người công giáo.

Hay như Chi bộ thôn Đại Lãm, xã Tam Dị (Lục Nam) có 7/9 đảng viên là người công giáo. Tham gia xây dựng nông thôn mới, Chi bộ đã tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng và hiến hơn 150 m2 đất mở rộng đường thôn. Về thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế, Chi bộ cùng ban lãnh đạo thôn đã vận động nhân dân sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất. Các mô hình trồng dưa hấu, dưa ngọt, cây dược liệu cho thu nhập bình quân mỗi năm đạt 150 triệu đồng/ha. Chi bộ nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; thôn 20 năm liền đạt danh hiệu văn hóa cấp huyện.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 14 giáo xứ, 102 giáo họ và 1 giáo khu với gần 32 nghìn tín đồ đang sinh sống ở 90 xã, phường, thị trấn. Muốn phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong vùng đồng bào công giáo vững mạnh, nhiều ý kiến cho rằng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục để phát hiện tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp quần chúng ưu tú. Quan tâm bố trí đảng viên là người công giáo tham gia đảm nhận các chức vụ chủ chốt dưới cơ sở như trưởng, phó thôn, bản, tổ dân phố; lãnh đạo các hội, đoàn thể. Bên cạnh đó, gắn công tác phát triển đảng viên là người công giáo với việc thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo tại từng địa bàn, khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mối quan hệ thân thiện với Linh mục, Ban Hành giáo, các chức sắc tôn giáo. Quan tâm phát triển KT-XH, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần tại những vùng có đông đồng bào công giáo gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bài, ảnh: Vân Anh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/nghi-quyet-cua-dang/399699/phat-trien-dang-vien-vung-dong-bao-cong-giao-nhan-rong-dien-hinh.html