Đinh Ngọc Hệ xin lỗi các cơ quan tố tụng vì đã khai không đúng sự thật trước đó

Sau phần bào chữa của nhóm luật sư, bị cáo Đinh Ngọc Hệ tức Út 'trọc', nguyên Phó GĐ Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng gửi lời xin lỗi các cơ quan tố tụng vì đã khai không đúng sự thật trước đó.

Hôm nay (19/12), TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng 19 bị cáo cáo khác liên quan đến sai phạm mua bán quyền thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương. Sau phần bào chữa của nhóm luật sư, bị cáo Đinh Ngọc Hệ tức Út “trọc”, nguyên Phó GĐ Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng gửi lời xin lỗi các cơ quan tố tụng vì đã khai không đúng sự thật trước đó.

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ gửi lời xin lỗi các cơ quan tố tụng vì đã khai không đúng sự thật trước đó

Bị cáo Đinh Ngọc Hệ gửi lời xin lỗi các cơ quan tố tụng vì đã khai không đúng sự thật trước đó

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Đinh Ngọc Hệ bác lời khai trước đó của mình và thừa nhận toàn bộ tài sản do bị cáo Vũ Thị Hoan, Giám đốc công ty Yên Khánh (cháu ruột của Hệ) đứng tên thực chất là của mình. Việc mua quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương cũng do Hệ ra chủ trương cho bị cáo Phạm Văn Diệt (cấp dưới của Hệ).

Bị cáo Hệ lý giải do năm 2017, bị cáo bị khởi tố, trước đó bị cáo bị Ủy ban Kiểm tra Quân ủy và Thanh tra của Bộ Quốc phòng kiểm tra, thanh tra về vụ án thứ nhất. Do bị cáo Diệt yêu cầu để Diệt điều hành, chỉ đạo các công ty để giải trình với các cơ quan vì vậy cháu ruột Hệ làVũ Thị Hoan cũng nhận các tài sản đó là của mình. Vì lý do này nên bị cáo Hệ đã khai theo hướng đó luôn. Bị cáo Hệ cho rằng khi đến xét xử thấy không còn phù hợp, không đúng, vì vậy Đinh Ngọc Hệ đã thành thật xin lỗi các cơ quan tố tụng.

Nhiều người theo dõi phiên tòa qua màn ảnh

Tuy nhiên, bị cáo Đinh Ngọc Hệ một mực phủ nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai mình hoàn toàn không biết hành vi gian dối của công ty Yên Khánh trong việc làm giả hồ sơ năng lực tài chính để trúng đấu giá thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương cũng như gian dối chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước khi tiến hành thu phí. Bị cáo Hệ khẳng định mình không chỉ đạo việc này, chủ trương đấu giá quyền thu phí cao tốc TPHCM – Trung Lương đã giao toàn quyền cho bị cáo Phạm Văn Diệt đàm phán, ký kết.

Ngoài ra bị cáo Hệ cũng lập luận, công ty Yên Khánh đã mua và trả đủ tiền quyền thu phí cao tốc này thì toàn bộ doanh thu có được từ việc thu phí là thuộc về công ty Yên Khánh chứ không phải tiền của Nhà nước, của Bộ GTVT hay của Tổng công ty Cửu Long.

Bị cáo Út “trọc” cũng phủ nhận cáo trạng quy kết mình lợi dựng mối quan hệ cá nhân với bị cáo Thăng để tác động, trúng đấu giá quyền thu phí là không có cơ sở.

Bị cáo Út “trọc” cũng phủ nhận cáo trạng quy kết mình lợi dụng mối quan hệ cá nhân với bị cáo Thăng để tác động, trúng đấu giá quyền thu phí là không có cơ sở. Bị cáo khẳng định : Không nhờ vả, không trao đổi với bị cáo Đinh La Thăng hay tất cả các cá nhân, tổ chức Bộ GTVT, Tổng công ty Cửu Long bất cứ việc gì.

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ các tội danh mà VKS cáo buộc thân chủ mình.

Trước đó, các luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Ngọc Hệ cũng đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, mà VKS cáo buộc thân chủ của mình.

Theo cáo trạng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ và đồng phạm bị cáo buộc có hành vi gian dối làm giả báo cáo hồ sơ năng lực tài chính để đủ điều kiện tham gia đấu giá. Sau khi trúng đấu giá, mua được quyền thu phí đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, Đinh Ngọc Hệ chỉ đạo các bị cáo thuộc Công ty Yên Khánh sử dụng phần mềm can thiệp che giấu doanh thu, nhằm chiếm đoạt hơn 725 tỷ đồng của Nhà nước./.

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/dinh-ngoc-he-xin-loi-cac-co-quan-to-tung-vi-da-khai-khong-dung-su-that-truoc-do-825298.vov